xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát huy truyền thống xây dựng Công đoàn Khánh Hòa vững mạnh

Thái Tĩnh

(NLĐO)- Trong xu thế hội nhập và phát triển, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn ngày càng nặng nề, đội ngũ làm công tác Công đoàn Khánh Hòa cần tiếp tục nỗ lực, chủ động sáng tạo trong hoạt động của tổ chức.

Sáng 28-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023) và biểu dương những cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Tham dự hội nghị có ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo các sở ban ngành

Phát huy truyền thống xây dựng Công đoàn Khánh Hòa vững mạnh - Ảnh 1.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 94 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Theo đó, thời gian qua, cùng với sự phát triển của công đoàn cả nước, các cấp công đoàn trong tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động…

 Công đoàn Khánh Hòa từ chỗ chỉ vài trăm hội viên lúc mới thành lập trải qua 10 kỳ đại hội, đến nay đã có gần 89.000 đoàn viên đang tham gia sinh hoạt ở 1.512 Công đoàn cơ sở.

Phát huy truyền thống xây dựng Công đoàn Khánh Hòa vững mạnh - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh

Trong thời gian qua, Công đoàn Khánh Hòa được nhiều cấp khen thưởng như: Chủ tịch nước tặng huân chương độc lập hạng 3; huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Thủ tướng chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng cờ, bằng khen. Nhiều cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc, cấp Tổng liên đoàn, giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Phát huy truyền thống xây dựng Công đoàn Khánh Hòa vững mạnh - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ Khánh Hòa biểu dương các chủ tịch công đoàn cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng biểu dương những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn Khánh Hòa đối với quá trình phát triển của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, tổ chức công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyền truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm giúp người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân. 

Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền phát động sâu rộng những phong trào thi đua, những mô hình hay, hiệu quả; động viên đông đảo đoàn viên, công nhân, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội. 

Ngoài ra cần tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là những vấn đề về thu nhập, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở xã hội…

Phát huy truyền thống xây dựng Công đoàn Khánh Hòa vững mạnh - Ảnh 5.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tuyên dương 94 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo