xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ra đi để trở về

Bài và ảnh: Giang Nam

(NLĐO) - Họ chọn những đất nước có nền kinh tế phát triển, có khoa học kỹ thuật tiên tiến để học hỏi rồi trở về xây dựng quê hương

Những ngày cuối năm tấp nập, hối hả nhưng với anh Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH MTV V.N.T Việt Nam (Củ Chi, TP HCM) thì cả năm nay ngày nào công ty anh cũng như vậy, bất chấp dịch Covid-19.

Nuôi dưỡng ước mơ

Kể lại hành trình từ một thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc rồi quay về nước khởi nghiệp, Hiếu như sống lại những ngày còn bé thơ. "Từ khi còn nhỏ, tôi biết đến Nhật Bản là nhờ những sản phẩm Made in Japan như Honda, Sony với chất lượng được đánh giá hàng đầu thế giới. Lớn dần lên, niềm yêu thích lĩnh vực kỹ thuật trong tôi càng thể hiện rõ. Cùng với định hướng từ rất sớm của gia đình, sau khi tốt nghiệp Đại học SPKT TP HCM tôi đã quyết định sang Nhật Bản làm việc" - Hiếu kể lại.

Năm 2006, Hiếu sang Nhật Bản làm việc cho Công ty Tokuhara - chuyên về gia công chi tiết ô tô cho Nissan tại tỉnh Tochigi. Trong thời gian làm việc tại dây, Hiếu đã học hỏi được rất nhiều về kỹ thuật cũng như cách làm việc của người Nhật. Kết thúc 3 năm thực tập tại Nhật, Hiếu trở về Việt Nam và xin vào làm việc tại công ty của Nhật Bản và trải qua nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, giai đoạn này Hiếu đang nuôi dưỡng một ước mơ từ nhỏ của mình: Phải sản xuất được những sản phẩm chất lượng cao mang tên Made in Viet Nam.

Năm 2012, Hiếu một lần nữa quay lại Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Lần trở lại này Hiếu may mắn được nhận vào làm việc tại Công ty Tsukasa Industry. Đây là công ty có 35 năm kinh nghiệm về thiết kế dây chuyền sơn tĩnh điện với công nghệ tiên tiến, vừa có tính năng vận hành sản xuất ưu việt vừa thân thiện với môi trường và đã thực hiện nhiều dự án tại các quốc gia trên thế giới.

Ra đi để trở về - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Hiếu (bên trái) cùng thảo luận công việc với nhân viên của mình

Sau một thời gian ngắn làm việc, Hiếu được công ty đề nghị quay về Việt Nam thành lập công ty và liên kết với họ để cùng nhau triển khai các dự án tại Việt Nam cũng như phát triển mở rộng thị trường tại Việt Nam. Năm 2014, nhờ sự hỗ trợ của Công ty Tsukasa Industry, Hiếu đã về nước và thành lập công ty TNHH MTV V.N.T Việt Nam. Là công ty có quy mô nhỏ và trẻ nhưng nhờ sự hỗ trợ của Tsukasa Industry, hiện V.N.T Việt Nam đã cung cấp thiết bị cơ khí chính xác cho nhiều dự án cho các công ty lớn như Brother, Juki, Mitsubishi Motor … cũng như xuất khẩu hàng sang Nhật.

Vươn xa

Khát khao vươn lên và chí tiến thủ đã giúp Hiếu khởi nghiệp thành công ngay trên mảnh đất quê hương mình. Hiện công ty của Hiếu đã thực hiện được tất cả các công đoạn - từ thiết kế, chế tạo cho đến vận hành một dây chuyền sơn theo đơn đặt hàng một cách hoàn hảo, chính xác như các kỹ sư Nhật thực hiện. Về cơ khí chính xác, công ty V.N.T Việt Nam của Hiếu đã thuyết phục được các khách hàng lớn khó tính như Toyota, Mitsubishi…

Trong quá trình làm việc, Hiếu đã tìm thấy những người có chung ước mơ với mình và cùng với những người đó thành lập một nhóm 8 công ty về những lĩnh vực khác nhau như gia công kim loại, đúc nhựa, đúc kim loại, quản lý hệ thống, chế tạo máy, lắp ráp và sơn.... Các công ty này đa số là do các anh em đã từng ở Nhật trở về thành lập và điều hành.

"Chúng tôi đang cố gắng hàng ngày để thực hiện ước mơ của mình mà chúng tôi gọi là giấc mơ: Made in Viet Nam. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm Made in Viet Nam mang thương hiệu của chính mình và có chất lượng như Made in Japan" - Hiếu khẳng định.

Ra đi để trở về - Ảnh 2.

Máy móc hiện đại trong nhà máy cơ khí chính xác của anh Hiếu.

Hiếu cũng cho biết ở Nhật Bản, những người nắm giữ kỹ thuật công nghệ cao sẵn sàng truyền dạy cho thế hệ sau, kể cả người nước ngoài có đam mê như họ. Nếu có thể tiếp thu được những kỹ thuật này, các thực tập sinh Việt Nam đã, đang và sẽ làm việc tại Nhật hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, và công nghệ đó sẽ chính là tài sản vô giá của đất nước chúng ta.

Cả 3 anh em đều chọn Nhật Bản để khởi đầu sự nghiệp

Anh trai của Hiếu là anh Nguyễn Ngọc Trung cũng là tấm gương sáng cho các thế hệ thực tập sinh người Việt tại Nhật Bản. Hiện anh Trung là Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Điện tử chính xác Okutomi - Nguyễn (Củ Chi, TP HCM) với sự đầu tư của Okutomi Nhật Bản. Hiện nay, Okutomi - Nguyễn là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các chi tiết có độ chính xác cực cao cho các công ty Nhật Bản và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Em trai của Hiếu là Nguyễn Ngọc Dũng cũng là thực tập sinh thành công. Tại Nhật Bản, Dũng làm việc cho Công ty Hisaka - công ty lớn chuyên về thiết kế, chế tạo hệ thống trao đổi nhiệt cho các nhà máy lọc dầu, nhà máy phát điện. Công việc của Dũng là thiết kế, hướng dẫn vận hành máy trao đổi nhiệt cho các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện, tàu thủy hạng lớn... Sau 9 năm sang Nhật làm việc, hiện tại Dũng đang là kỹ sư thiết kế chính cho hệ thống trao đổi nhiệt của nhà máy nhiệt điện trong dự án lọc dầu ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo