xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xốc lại tinh thần sau dịch

Bài và ảnh: GIANG NAM

Đi làm trở lại sau nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội khiến tinh thần người lao động phấn khởi, họ đã dần quen với trạng thái "bình thường mới"

Hàng vạn người lao động (NLĐ) đã quay lại nhà máy, công xưởng, văn phòng sau nhiều tháng thực hiện giãn cách để phòng chống dịch Covid-19. NLĐ đang quay trở lại công việc với tâm thế dịch Covid-19 vẫn còn ngoài cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, "bình thường mới" trong giai đoạn dịch bệnh lây nhiễm cộng đồng nhưng đã được bảo vệ cơ bản bằng vắc-xin sẽ có nhiều khác biệt so với "bình thường mới" ngày trước, khi người dân chưa được tiêm phòng Covid-19.

Tuân thủ 5K

Ngày đầu tháng 10, chị Đặng Võ Trâm Anh (32 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) đến văn phòng công ty ở quận 1 sau gần 4 tháng làm việc tại nhà. Phụ trách mảng marketing cho một doanh nghiệp (DN) năng lượng sạch, chị Trâm Anh khá bận rộn trong những ngày đầu quay lại văn phòng.

Ngày đầu tiên vào công ty, chị cho biết không khí làm việc khá vui vẻ, tinh thần ai cũng phấn chấn, thoải mái. Với chiếc khẩu trang được đeo trong suốt quá trình di chuyển và làm việc, chị Trâm Anh cho biết vẫn có chút lo lắng khi đến các phòng ban khác, đi mua cà phê hoặc nhận đồ giao từ shipper. Chai xịt khử khuẩn cũng là vật dụng luôn đi kèm và nằm ở trên bàn làm việc. "Khác với lúc trước, bây giờ đi làm phải tuân thủ 5K nghiêm ngặt. Cẩn thận bảo vệ mình dù đã chích đủ 2 mũi vắc-xin rồi. Các đồng nghiệp cũng e dè giữ khoảng cách khi họp hoặc trao đổi công việc. Tôi cho đó là yếu tố tích cực trong thời điểm này. Ai ai cũng ý thức phòng dịch, nhờ đó có thể bảo đảm văn phòng xanh, không có dịch" - chị Trâm Anh tự hào.

Xốc lại tinh thần sau dịch - Ảnh 1.

Người lao động phải tuân thủ 5K khi quay lại văn phòng làm việc

Hơn 40 nhân viên trong tổng số gần 90 nhân viên quay lại làm việc phải thuộc lòng 10 quy định phòng chống dịch mà công ty đưa ra, trong đó có một số quy định khiến nhân viên chưa quen, cảm thấy không thích, nhưng phải tuân thủ, thích nghi. Tổng giám đốc công ty yêu cầu bộ phận nhân sự giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định phòng dịch và xử phạt nặng những nhân viên lơ là.

Anh Phan Văn Bảo, công nhân một DN cơ khí tại KCN Tân Bình, cũng cho biết rất vui mừng khi gặp lại đồng nghiệp sau nhiều tháng ở nhà. Dù phải đeo khẩu trang nhưng anh Bảo cảm nhận được sự hào hứng, vui vẻ của đồng nghiệp trong công ty. "Ngày đầu đến công ty đã được sếp hướng dẫn lại quy trình công việc. Có sự thay đổi lớn để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch nhưng ai nấy đều vui vẻ chấp hành. Mấy tháng nằm nhà ngán lắm rồi, chỉ mong được đi làm thôi. Luôn tuân thủ 5K để bảo vệ cho mình và đồng nghiệp, cũng là để duy trì công việc chứ sắp hết năm rồi" - anh Bảo cho biết.

Tự tin với vắc-xin

Theo bác sĩ (BS) Phan Nhật Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM, thì đi làm lại trong "bình thường mới", ngoài "thẻ xanh", "thẻ vàng" vắc-xin, cũng cần phải tuân thủ theo quy định phòng dịch nơi mình đến làm việc. Ví dụ tiêm 2 mũi được ngồi chỗ nào, tiêm 1 mũi thì ngồi ở đâu? Tiêm 2 mũi thì được tiếp xúc với ai, chích 1 mũi thì tiếp xúc với ai, F0 khỏi bệnh thì được tiếp xúc với ai. Mục tiêu của việc "phân vùng" tiếp xúc này là để bảo vệ những người có nguy cơ, chưa tiêm đủ 2 mũi. "Trong một căn phòng toàn "thẻ xanh", nếu lỡ mầm bệnh có lây thì cũng khó có ai bệnh nặng. Nhưng nếu lọt vào đó một người chưa tiêm chủng đủ, mà lại có bệnh nền, cao tuổi, có thai… thì sẽ nguy hiểm cho họ. Ngay cả người đã tiêm chủng đủ mà thuộc đối tượng nguy cơ cũng nên cẩn thận trong giai đoạn này" - BS Khánh giải thích.

BS Khánh cũng khuyến cáo các cơ quan, DN cần có hướng dẫn cụ thể cho khách hàng, người đến liên hệ công tác ngoài tuân thủ 5K thì ai tiêm chủng 1 mũi, 2 mũi thì được làm gì, vào những phòng nào, phòng có bao nhiêu người. Tất cả các hướng dẫn, quy định này nhằm mục tiêu chính là giảm bớt sự lây lan và bảo vệ những đối tượng nguy cơ.

Ông Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đào tạo Kỹ năng Hành nghề Việt Nam (VESTCO), cho rằng dịch bệnh dạy cho tất cả chúng ta nhiều kiến thức, tạo ra ý thức phòng chống bệnh khá tốt. Với độ phủ vắc-xin khá cao thì NLĐ tại TP HCM có thể tự tin đến nhà máy, văn phòng làm việc nhưng phải luôn trong tư thế phòng chống dịch bởi ngoài cộng đồng vẫn còn dịch bệnh.

"Tâm lý lo lắng của NLĐ là điều dễ hiểu trong thời điểm này nhưng đó là điều cần thiết. Có lo lắng nghĩa là NLĐ luôn ý thức được tự bảo vệ mình, tránh được nguy cơ nhiễm bệnh. Tôi nghĩ cả DN và NLĐ nếu làm tốt công tác phòng chống dịch thì cơ sở để chúng ta sống chung với dịch là rất khả quan bởi không thể trì hoãn hoạt động kinh tế được nữa. Điều quan trọng lúc này là phải tự thiết lập vùng an toàn cho chính DN, cho chính bản thân mình và tất cả NLĐ trong công ty. Không nên chạy theo các chỉ tiêu kinh doanh mà xem nhẹ phòng chống dịch" - ông Tùng nhấn mạnh. 

Chăm lo sức khỏe người lao động

"Dịch bệnh đã cho giới chủ thấy rằng việc quan tâm đến sức khỏe của NLĐ là quan trọng nhường nào. Khi NLĐ quay lại nhà máy, điều công ty đã làm trước đây sẽ được tăng cường hơn, đó là chăm lo tốt nhất có thể cho sức khỏe của NLĐ. NLĐ tại Vinamit sẽ được tăng cường men tiêu hóa và cải thiện bữa ăn giàu dinh dưỡng sẽ giúp NLĐ vượt qua được mọi vấn đề về sức khỏe, trong đó có cả dịch Covid-19" - ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinamit, nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo