Từ khi Apple hoàn thiện dòng máy nghe nhạc nén MP3 với loạt sản phẩm iPod, cách thức nghe nhạc bắt đầu chuyển biến với phong cách tai nghe trắng, máy nghe mini, tích tụ hàng trăm bài hát, thậm chí hàng ngàn bài hát trên máy. CD trở nên cồng kềnh với dung lượng chỉ 10 ca khúc.
Đầu những năm 2000, DVD trở nên quen thuộc và giảm giá rất nhanh với định dạng DVD5 dung lượng 4,7 GB. Khoảng năm 2005, DVD9 trở nên phổ biến và thay thế dần dần DVD5 bằng một dung lượng tăng đáng kể: 8,5 GB. Người ta bắt đầu nghĩ đến việc tích hợp 200 chiếc CD vào trong một DVD9 để đầu máy DVD cũng có thể nghe hàng ngàn ca khúc như máy nghe nhạc MP3.
Vấn đề khó khăn là làm sao truy xuất, tìm kiếm ca khúc khi kho dữ liệu ca khúc chứa trong DVD9 lên số hàng ngàn. Cũng như máy iPod, đầu DVD cần trang bị thêm phần mềm phân loại theo album, theo CD, theo chủ đề và có thể tìm kiếm, nhảy cóc để truy xuất một bài hát, một chủ đề yêu thích.
Các nhà sản xuất đầu máy karaoke hiện nay thường tích hợp vài trăm bài hát của ca sĩ như một chiêu thức làm tăng giá trị sản phẩm. Mua một đầu máy karaoke DVD9, thay vì dùng để ca hát, bạn còn có thể dùng để nghe nhạc với hàng trăm ca khúc, tương đương với hàng chục CD. Chức năng “cộng thêm” này thường được quảng cáo với hình thức hát cùng ca sĩ.
Hiện một sản phẩm nghe nhạc DVD9 với hàng ngàn ca khúc đang được Soncamedia thí điểm trưng bày tại quán Ruốc của nhà văn Mường Mán (38/26 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận-TPHCM). Trong đó, gần 2.000 ca khúc được chia thành 100 chủ đề, truy xuất dễ dàng bằng cách nhấn hai chữ số đại diện cho chủ đề...
Trong tương lai, các hãng băng đĩa cũng sẽ tung ra sản phẩm “tuyển tập” hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ca khúc trên chỉ một DVD9. Người tiêu dùng có thêm cơ hội chọn lựa để sở hữu bộ sưu tập ca khúc, rất tiện lợi khi cần tìm kiếm, truy xuất ca khúc mình yêu thích.
Bình luận (0)