Dopamine là một hóa chất liên quan đến hệ thống khen thưởng của não và thường liên kết với nhiều niềm vui hữu hình như thực phẩm, thuốc, các chất gây nghiện và tiền bạc.
"Kết quả cho thấy những dấu hiệu của cơ thể trải qua những niềm vui mãnh liệt khi nghe nhạc được kết hợp với hoạt động dopamine trong hệ thống khen thưởng ở não", nhà nghiên cứu Valorie Salimpoor của Viện thần kinh Montreal tại Đại học McGill ở Quebec (Canada) và các đồng nghiệp kết luận. "Kết quả của chúng tôi giúp giải thích lý do tại sao âm nhạc có giá trị cao ở mọi xã hội của con người".

Các nhà nghiên cứu sử dụng hệ thống quét não để đánh giá sự khởi phát của dopamine khi người tham gia nghe nhạc vui và trung tính.
Kết quả cho thấy não tiết ra chất dopamine nhiều hơn khi người tham gia nghe nhạc vui so với khi họ nghe nhạc trung tính. Chỉ cần những loại nhạc có giai điệu mạnh mẽ, vui tươi là đủ để kích hoạt não sản xuất ra nhiều chất dopamine.
"Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn tại sao âm nhạc được sử dụng tạo hiệu quả cao ở các nghi lễ, các chương trình tiếp thị, làm hiệu ứng cho phim hoặc trong các buổi tiệc tùng…để gây ảnh hưởng đến các quốc gia hưởng thụ", các nhà nghiên cứu nhận xét.
Bình luận (0)