xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tài sản "khủng" của nhiều tỉ phú công nghệ bốc hơi, vì sao?

Bằng Hưng

(NLĐO) - Tính đến hết quý III/2022, hơn 480 tỉ USD của 20 tỉ phú công nghệ đã “bốc hơi”. Số tiền này nhiều hơn vốn hoá của hầu hết 500 công ty lớn nhất niêm yết trên sàn NYSE hoặc NASDAQ (Mỹ).

Bloomberg đưa tin tài sản của tỉ phú Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta, đã giảm hơn 87 tỉ USD, còn 37,7 tỉ USD. Ông chủ của Facebook rớt xuống vị trí giàu thứ 28 thế giới, trong khi hồi đầu năm vẫn thuộc tốp 10.

Tài sản của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos giảm hơn 58 tỉ USD kể từ đầu năm nay.

Tỉ phú Elon Musk, CEO của Công ty Tesla, cũng bị "bốc hơi" số tiền tương tự. Tuần trước, vị tỉ phú người Mỹ này thâu tóm thành công Twitter với giá 44 tỉ USD. Tài sản của ông hiện vẫn còn khoảng 212 tỉ USD.

Cũng theo Bloomberg, 2 nhà sáng lập Google là Sergey Brin và Larry Page đã mất hơn 40 tỉ USD trong cũng trong thời gian này. Còn Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, mất 9,3 tỉ USD, hiện tài sản ròng còn khoảng 29,1 tỉ USD.

Người phụ nữ duy nhất trong tốp 20 tỉ phú công nghệ là MacKenzie Scott, vợ cũ Bezos. Tài sản ròng của bà giảm hơn 29 tỉ USD, một phần do các khoản đóng góp lớn làm từ thiện với số tiền lên tới cả tỉ USD.

"Tài sản của 20 tỉ phú giàu nhất giới công nghệ đã bốc hơi hơn 480 tỉ USD kể từ đầu năm 2022 đến nay. Số tiền này cao hơn vốn hóa của hầu hết doanh nghiệp trong top S&P 500" - Bloomberg cho hay.

Tài sản khủng của nhiều tỉ phú công nghệ bốc hơi, vì sao? - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: tỉ phú Mark Zuckerberg, Elon Musk và Jeff Bezos. Ảnh: The Wall Street Journal

Nguyên nhân chủ yếu khiến 20 người giàu nhất giới công nghệ mất đi số tiền khủng nói trên do thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Với nhiều lãnh đạo và nhà sáng lập các hãng công nghệ, tài sản ròng của họ gắn liền với cổ phiếu. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ biến động nào của giá cổ phiếu cũng tác động đến tài sản của họ.

Chỉ có 2 người trong tốp 20 tỉ phú công nghệ có tài sản tăng hơn so với đầu năm là Zhang Yiming, sáng lập viên ByteDance - công ty mẹ TikTok và Robert Pera, nhà sáng lập và sản xuất thiết bị không dây Ubiquiti.

Các hãng công nghệ vốn tăng trưởng mạnh từ đầu dịch COVID-19 nay đã "thấm đòn" lạm phát cao, lãi suất tăng và chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số giảm. Nhiều công ty đang kiểm soát chi phí, đóng băng tuyển dụng hay thậm chí sa thải hàng loạt nhân sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo