xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cú khởi động hoang mang của ê kíp Tổng thống Trump trong giải quyết xung đột Ukraine

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Trong khi Tổng thống Trump có bước tiến đầu tiên trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine thì ê kíp dưới quyền ông lại khiến dư luận bối rối.

Chứng minh nhận định trên, hãng thông tấn Reuters xâu chuỗi nhiều sự kiện cùng thông tin liên quan đến tiến trình thực thi giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi. 

Hôm 12-2, ông Trump đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymir Zelensky. Đồng thời, tổng thống Mỹ giao nhiệm vụ cho cấp dưới khởi động đàm phán hòa bình.

Ông Trump cũng tiết lộ rằng một hội nghị có sự góp mặt của Mỹ và Nga có thể diễn ra tại Ả Rập Saudi vào thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich trong ngày 14- 2. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Toàn cảnh cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich trong ngày 14-2. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Reuters phân tích những động thái trên khiến đồng minh châu Âu bất ngờ, nhất là sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đưa ra nhiều thông tin "thẳng thắn".

Cụ thể, ông Hegseth ngày 13-2 khẳng định việc Ukraine gia nhập NATO là không thực tế; mục tiêu khôi phục đường biên giới mà chính quyền Tổng thống Zelensky hướng tới là "ảo tưởng". Ông chủ mới của Lầu Năm Góc còn tuyên bố Mỹ sẽ không triển khai quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, ông Hegseth dường như rút lại những quan điểm nêu trên khi nói trong cuộc họp báo tại Hội nghị An ninh Munich rằng "mọi phương án còn để ngỏ trên bàn đàm phán".

Cũng có mặt tại châu Âu, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trên tờ Wall Street Journal ngày 14-2 rằng không loại trừ khả năng Washington gây sức ép với Moscow bằng cả phương án triển khai quân đội tới Ukraine.

Ông JD Vance nhanh chóng đính chính trên mạng xã hội X rằng tờ Wall Street Journal "xuyên tạc" lời nói của ông.

Nhân sự thực thi chính sách Ukraine của Washington cũng gây bối rối khi Tổng thống Trump có công bố danh sách nhà đàm phán trên mạng xã hội, trong đó có tên Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff - người đã bay sang Nga hôm 11-2 để thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân.

Đáng chú ý, ông Trump không đề cập đến Đặc phái viên Ukraine Keith Kellogg trong danh sách này. Nhà Trắng sau đó làm rõ rằng ông Kellogg vẫn tham gia vào các chính sách liên quan đến Ukraine. 

Trích dẫn phân tích từ ông Daniel Fried, nhà ngoại giao Mỹ đã về hưu, Reuters nhận xét chính quyền ông Trump đang gửi đi những thông điệp không thống nhất nhưng vẫn bỏ ngỏ khả năng đạt thỏa thuận hòa bình với Nga.

"Họ đang cố tình tạo ra sự mơ hồ để có thể linh hoạt khi đàm phán" - ông Fried dự đoán.

Ông Fried tin rằng chính quyền ông Trump đang hướng tới ba mục tiêu, gồm nhanh chóng đạt lệnh ngừng bắn, đảm bảo Ukraine có cam kết an ninh, quân đội châu Âu đóng vai trò gìn giữ hòa bình tại Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo