xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đắc cử

Ông McCarthy đắc cử chủ tịch Hạ viện Mỹ

Ông McCarthy đắc cử chủ tịch Hạ viện Mỹ

(NLĐO) - Đại diện đảng Cộng hoà, ông Kevin McCarthy, đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện Mỹ vào ngày 7-1.

Ông Joe Biden và trận chiến cuối trên đường nhậm chức

Ông Joe Biden và trận chiến cuối trên đường nhậm chức

(NLĐO) - Chuyến đi đến TP Atlanta, bang Georgia hôm 15-12 để vận động tranh cử cho 2 ứng viên thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock là điều ông Joe Biden phải làm sau khi chính thức được xác nhận là tổng thống đắc cử Mỹ.

Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa công nhận ông Biden đắc cử

Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa công nhận ông Biden đắc cử

(NLĐO) – Nhiều thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thừa nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử sau khi thắng phiếu cử tri đoàn, bác bỏ ý tưởng lật ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020 của ông Trump.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tính "dứt áo" sau khi trái ý Tổng thống Trump?

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tính "dứt áo" sau khi trái ý Tổng thống Trump?

(NLĐO) – Ba nguồn thạo tin cho hay Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đang cân nhắc từ chức trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump kết thúc vào tháng tới trong bối cảnh ông Trump vẫn chưa nhận thua trong cuộc bầu cử.

Tiết lộ góc khuất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016

Tiết lộ góc khuất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016

(NLĐO) - Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany ngày 20-11 cho biết Tổng thống Donald Trump “không được chuyển giao quyền lực đúng cách” sau cuộc bầu cử năm 2016.

Tổng thống Trump đang tính toán gì ở bang Michigan?

Tổng thống Trump đang tính toán gì ở bang Michigan?

(NLĐO) – Theo nhiều nguồn tin của Reuters, Washington Post..., Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp bang Michigan do đảng Cộng hòa kiểm soát đến Nhà Trắng hôm 20-11.

Nói không quan tâm nhưng Iran đang "nín thở" chờ bầu cử Mỹ

Nói không quan tâm nhưng Iran đang "nín thở" chờ bầu cử Mỹ

(NLĐO) - Các quan chức hàng đầu Iran tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Mỹ không quan trọng nhưng nhiều người ở nước Cộng hòa Hồi giáo này dường như “đang nín thở”.

Con đường "máu lửa" để trở thành tổng thống Mỹ

Con đường "máu lửa" để trở thành tổng thống Mỹ

(NLĐO) - Trong vài ngày tới, thế giới sẽ dồn sự chú ý để theo dõi những diễn biến cuối của cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Để đến được ngày bỏ phiếu 3-11 là một chặng đường dài với nhiều thủ tục cùng chiến dịch vận động tranh cử "máu lửa" của các ứng viên.

Tỉ phú Bloomberg không ngại chi 1 tỉ USD cho bất kỳ ai đánh bại ông Trump

Tỉ phú Bloomberg không ngại chi 1 tỉ USD cho bất kỳ ai đánh bại ông Trump

(NLĐO) – Tỉ phú Michael Bloomberg cho biết “vài trăm triệu USD” mà ông đã chi ra đến nay trong cuộc tranh cử chỉ để ngăn chặn Tổng thống Donald Trump tái đắc cử bất chấp việc bản thân có trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ hay không.

Hồi kết cho chiến dịch chính trị bạo lực nhất lịch sử Brazil

Hồi kết cho chiến dịch chính trị bạo lực nhất lịch sử Brazil

(NLĐO) – Ủy ban Bầu cử Tối cao Brazil hôm 28-10 tuyên bố ứng viên cực hữu Jair Bolsonaro trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thắng!

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thắng!

(NLĐO) - Sau khi các điểm bỏ phiếu lần lượt đóng cửa vào tối 8-11 (giờ địa phương), cuộc kiểm phiếu bắt đầu hé lộ chân dung tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Bà Clinton cảnh báo Trung Quốc

Bà Clinton cảnh báo Trung Quốc

(NLĐO) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 6-4 tuyên bố sẽ cứng rắn với Trung Quốc nếu bà được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp.

Ông Trần Quốc Trung trở thành Bí thư Thành uỷ TP Cần Thơ

Ông Trần Quốc Trung trở thành Bí thư Thành uỷ TP Cần Thơ

(NLĐO) - Ông Trần Quốc Trung sinh ngày 9-9-1960, quê quán ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, trình độ cử nhân luật, cử nhân Kinh tế.

“Hillary làm tổng thống, Iran đừng mơ sở hữu vũ khí hạt nhân”

“Hillary làm tổng thống, Iran đừng mơ sở hữu vũ khí hạt nhân”

(NLĐO) – Ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống Mỹ năm 2016 Hillary Clinton hôm 15-7 lên tiếng ủng hộ thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1, đồng thời gọi đó là cách hiệu quả nhất để Mỹ có thể ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo