Chuyến thăm của ông Keith Kellogg - đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine - diễn ra một ngày sau khi phái đoàn Mỹ và Nga gặp nhau tại Riyadh - Saudi Arabia để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột Ukraine - Nga. Dẫu vậy, cuộc gặp này không có đại diện Ukraine, theo Reuters.
“(Cuộc gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky) sẽ cho chúng ta cơ hội xây dựng những cuộc đàm phán thực chất tốt đẹp” - ông Kellogg nói, nhấn mạnh sẽ thảo luận dựa trên kết quả hồi cuối tuần qua tại Hội nghị An ninh Munich (Đức).
“Chúng tôi hiểu nhu cầu về các đảm bảo an ninh” - ông Kellogg nói thêm, cho biết một phần nhiệm vụ của ông là “ngồi và lắng nghe”.
Ông Keith Kellogg là đặc phái viên Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine. Ảnh: Bloomberg
Ukraine nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu cần Mỹ đảm bảo an ninh sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hậu xung đột. Vị đặc phái viên sẽ chia sẻ kết quả cuộc họp với ông Trump và nhóm để “đảm bảo chúng ta thực hiện đúng”.
Hai nguồn tin trước đó tiết lộ ông Zelensky đã hoãn chuyến thăm Ả Rập Saudi diễn ra vào ngày 19-2 để không “hợp pháp hóa” cuộc gặp giữa Nga và Mỹ một ngày trước đó. Cuộc họp tại Ả Rập Saudi đã khiến Kiev và châu Âu thấp thỏm, ABC News nhận định.
Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky cho rằng việc Nga và Mỹ gặp nhau đơn thuần tái khôi phục các tối hậu thư Moscow đưa ra trong giai đoạn đầu xung đột.
“Một lần nữa, về Ukraine nhưng không có Ukraine” - nhà lãnh đạo nói - “Tôi chưa bao giờ có ý định khuất phục trước tối hậu thư của Nga và không có ý định làm như vậy".
Trong khi đó, ông Trump bác bỏ những lo ngại của Ukraine về khả năng bị gạt sang bên lề trong các cuộc đàm phán Mỹ - Nga. "Họ đã có một ghế suốt 3 năm và một thời gian dài trước đó" - ông chủ Nhà Trắng ám chỉ đáng ra Kiev có thể đạt hòa bình với Moscow sớm hơn.
Vài giờ sau khi Nga - Mỹ họp ở Ả Rập Saudi, Moscow phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine.
Trong số 167 máy bay không người lái và hai tên lửa đạn đạo Iskander, không quân Ukraine đánh chặn 106 phương tiện và phá hủy 56 chiếc khác đang lao tới.
Bình luận (0)