xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga - Mỹ bắt đầu đàm phán quan trọng, tổng thống Ukraine nói "sẵn sàng từ chức"

Huệ Bình

(NLĐO) - Nga và Mỹ ngày 18-2 đã bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao tại Ả Rập Saudi về cách chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo tờ The Kyiv Independent, cuộc gặp vào ngày 18-2 là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào đầu năm 2022.

Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov dẫn đầu, với sự tham gia của ông Yury Ushakov - trợ lý hàng đầu về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin - và ông Kirill Dmitriev - Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF).

Phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff.

Bức ảnh chính thức của cuộc họp cho thấy đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi - Hoàng thân Faisal bin Farhan al-Saud, Cố vấn An ninh Quốc gia Mosaad bin Mohammad al-Aiban, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov xuất hiện tại bàn họp ở cung điện Diriyah ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi.

Phái đoàn Nga - Mỹ tham gia đàm phán tại Ả Rập Saudi ngày 18-2. Ảnh: TASS

Phái đoàn Nga - Mỹ tham gia đàm phán tại Ả Rập Saudi ngày 18-2. Ảnh: TASS

Mặc dù Nga - Mỹ bắt đầu đàm phán mà không có Ukraine, song Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đến Ả Rập Saudi trong tuần này. Đài NBC đưa tin Mỹ có ý định tổ chức cuộc họp song phương với Nga, tiếp theo là cuộc họp song phương với Ukraine và kết thúc bằng các cuộc đàm phán chung.

Theo đài RT, giới chức Nga trước đây cho biết mục tiêu chính của cuộc đàm phán bao gồm "khôi phục toàn bộ phức hợp quan hệ Nga-Mỹ", cũng như "chuẩn bị cho những cuộc đàm phán về giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine" và đặt nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Cả Ukraine và châu Âu đều không được mời tham gia đàm phán Nga - Mỹ ở Ả Rập Saudi. Chính vì vậy mà Kiev và châu Âu quan ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể đạt được thỏa thuận mà không có sự tham gia của Ukraine và châu Âu. Thỏa thuận này có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của châu Âu trong tương lai.

Tổng thống Zelensky đề cập về một thỏa thuận hòa bình được đàm phán vội vàng từ chính quyền Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với hãng thông Đức ARD công bố vào ngày 17-2, tái khẳng định Ukraine sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nếu không có sự tham gia của nước này.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng vào ngày 17-2, khi được hỏi liệu có từ bỏ chức tổng thống nếu cần thiết để đạt được thỏa thuận hay không, Tổng thống Zelensky trả lời: "Vì hòa bình, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì".

Ông Zelensky nói tiếp: "Nếu ngày mai Ukraine được chấp nhận gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nếu Nga rút quân và chúng tôi nhận được bảo đảm an ninh thì tôi sẽ không còn cần thiết nữa".

Cùng ngày 17-2, sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại thủ đô Paris - Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần nữa nhấn mạnh nhu cầu bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho Ukraine, cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn mà không có châu Âu sẽ có nguy cơ thất bại giống như các thỏa thuận ở Minsk.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo