Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Ông Putin và ông Zelensky phản ứng trái chiều

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên thục thúc giục phía Nga đàm phán hòa bình trực tiếp ở cấp lãnh đạo.

Theo Kyiv Independent, hôm 1-8 Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng sự thất vọng về những nỗ lực bị đình trệ nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine bắt nguồn từ "kỳ vọng quá mức" của các bên liên quan.

"Để đạt được giải pháp hòa bình, cần phải có những cuộc thảo luận chi tiết - không phải công khai mà phải lặng lẽ, trong khuôn khổ của tiến trình đàm phán" - nhà lãnh đạo Nga nhìn nhận.

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine: Hai Tổng thống Putin - Zelensky phản ứng trái chiều- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa đồng ý đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: SPUTNIK

Tuyên bố này được đưa ra sau lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29-7 rằng Washington sẽ áp mức trừng phạt nghiêm khắc đối với hàng nhập khẩu từ Nga, trừ khi Điện Kremlin đồng ý dừng xung đột.

Ông Donald Trump đã đưa ra hạn chót cho Moscow là ngày 8-8. Nếu Nga vẫn không đồng ý với một thỏa thuận hòa bình, ông sẽ không chờ đợi nữa.

Tổng thống Mỹ ban đầu đã đưa ra thời hạn 50 ngày cho ông Putin hôm 14-7, đe dọa sẽ áp thuế quan lên tới 100% đối với hàng hóa Nga và các đối tác kinh tế của nước này. Sau đó, vào ngày 28-7, ông Donald Trump tuyên bố không còn muốn chờ đợi nữa.

Trong khi đó, ông Vladimir Putin tuyên bố các điều kiện của Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine vẫn không thay đổi.

Năm 2024, ông Putin đã yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia - là những vùng của Ukraine mà Moscow đơn phương tuyên bố sáp nhập - cùng với lời đảm bảo rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO và sẽ vẫn là một quốc gia trung lập, phi hạt nhân.

Đáp lại những bình luận của ông Putin, Tổng thống Ukriane Volodymyr Zelensky cho biết vào cùng ngày rằng Ukraine sẵn sàng gặp mặt "ở cấp lãnh đạo bất cứ lúc nào", miễn là Moscow thực sự muốn chấm dứt xung đột "trong danh dự".

"Chúng tôi hiểu ai là người đưa ra quyết định ở Nga và ai phải chấm dứt cuộc xung đột này. Cả thế giới cũng hiểu điều này" - tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky cũng lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của ông Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột và đạt được một nền hòa bình lâu dài.

Đợt tên lửa siêu thanh Oreshnik sản xuất hàng loạt đầu tiên "ra lò"

Cũng trong ngày 1-8, ông Vladimir Putin tuyên bố hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Nga. Nga đã thử nghiệm thực địa tên lửa siêu thanh mới vào tháng 11 năm ngoái bằng cách tấn công một nhà máy quân sự ở Ukraine. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga đã ra lệnh sản xuất hàng loạt loại vũ khí này.

Tên lửa Oreshnik được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trước đó ông Putin đã tuyên bố rằng phiên bản thông thường của nó có thể gây ra thiệt hại tương đương với một vụ nổ hạt nhân công suất thấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo