Nhà ngoại giao cấp cao Mỹ John Kelley tuyên bố trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở TP New York - Mỹ hôm 31-7: "Cả Nga và Ukraine đều phải đàm phán về lệnh ngừng bắn và một nền hòa bình lâu dài. Đã đến lúc đạt được thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng việc này phải được thực hiện trước ngày 8-8. Mỹ sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo hòa bình".

Nhà ngoại giao cấp cao Mỹ John Kelley. Ảnh: UN
Ông Kelley không nói rõ những biện pháp đó là gì nhưng tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh áp lực từ lưỡng đảng ngày càng gia tăng đối với ông Donald Trump nhằm tăng cường trừng phạt Nga và đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Thông tin trên cũng đánh dấu mốc thời gian rõ ràng nhất mà chính quyền ông Donald Trump đặt ra kể từ khi tiến trình đàm phán hòa bình được đẩy mạnh vào đầu mùa hè này và sau khi Tổng thống Donald Trump được cho là đã mệt mỏi với những lời hứa hẹn từ Điện Kremlin.
Giới lãnh đạo Ukraine vẫn chưa bình luận trực tiếp về tối hậu thư ngày 8-8 nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Các quan chức Nga cũng phát tín hiệu rằng họ sẵn sàng đàm phán nhưng cho đến nay chỉ đưa ra tối hậu thư về hòa bình.
Ẩu đả tại Quốc hội Ukraine
Quốc hội Ukraine đã rơi vào hỗn loạn hôm 31-7 khi các nhà lập pháp ẩu đả và có cử chỉ khiếm nhã trong một phiên họp căng thẳng nhằm khôi phục tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.
Căng thẳng leo thang khi Quốc hội Ukraine nhóm họp để hủy bỏ các sửa đổi gây tranh cãi từ tuần trước, vốn đặt Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAPO) dưới sự kiểm soát của nhánh hành pháp.
Quyết định này đã gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc và phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây, vốn cung cấp phần lớn tài trợ cho chính phủ Kiev.
Đây là phiên họp đầu tiên được truyền hình trực tiếp kể từ khi leo thang căng thẳng với Nga vào năm 2022. Trước đó, chính quyền Ukraine đã tạm dừng phát sóng trực tiếp do lo ngại về an ninh.
Bình luận (0)