Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, Báo Người Lao Động đã ghi nhận những ý kiến, hiến kế thiết của lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, HTX và người khởi nghiệp để cùng chung tay với tỉnh Đồng Tháp thực hiện kỳ vọng lớn mà thông điệp của tỉnh đã đề ra.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG THÁP PHẠM THIỆN NGHĨA:
Tinh thần chung sức đồng lòng, ý chí quyết tâm
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa
Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu cho bản thân, thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động xã hội từ thiện, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động về lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm…
Cộng đồng doanh nhân tỉnh nhà đã thể hiện ý thức trách nhiệm của mình trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, để bước ra thị trường thế giới sánh vai cùng cộng đồng doanh nhân thế giới.
Với tinh thần "kiến tạo", chính quyền các cấp trong tỉnh luôn trong tâm thế sẵn sàng để tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nhân, doanh nghiệp để mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều có cơ hội phát triển, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
Năm 2025, với thế và lực mới, tỉnh Đồng Tháp sẽ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với hành trang mang theo là tinh thần chung sức đồng lòng, ý chí quyết tâm dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và phát huy tối đa mọi nguồn lực. Tôi tin tưởng rằng, quê hương Đất Sen hồng sẽ tự tin tỏa sắc, cùng cả nước thành công bứt phá và cất cánh vươn mình trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc và thịnh vượng.
TS TRẦN HỮU HIỆP, PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DU LỊCH ĐBSCL:
Xây dựng hệ sinh thái sáng tạo xanh
Để hiện thực hóa thông điệp mới của tỉnh Đồng Tháp, rất cần một chiến lược rõ ràng, hành động quyết liệt và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân.
Thứ nhất, Đồng Tháp cần tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp xanh bằng cách nâng tầm chuỗi giá trị nông sản theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng suất, mà còn phải xây dựng thương hiệu nông sản sạch, truy xuất nguồn gốc, chinh phục thị trường cao cấp.
Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp
Thứ hai, mô hình kinh tế xanh phải được lồng ghép vào mọi lĩnh vực, từ công nghiệp chế biến, du lịch sinh thái đến phát triển năng lượng tái tạo. Đồng Tháp có thể tiên phong trong việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các mô hình sản xuất sạch, tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo và tối ưu hóa tài nguyên thiên nhiên.
Thứ ba, cần xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp xanh gắn với chuyển đổi số và kinh tế tri thức. Một Đồng Tháp phát triển bền vững không thể thiếu sự tham gia của thế hệ trẻ với tinh thần dám nghĩ, dám làm, cùng những chính sách hỗ trợ thiết thực từ chính quyền.
"Kinh tế xanh, Đồng Tháp vươn mình" chỉ có thể trở thành hiện thực khi mọi nguồn lực được huy động, mỗi người dân đều là chủ thể của sự đổi thay. Hành trình này đòi hỏi tư duy đột phá, hành động mạnh mẽ và sự kiên trì, như chính loài Sen hồng vươn lên kiêu hãnh từ bùn đất để tỏa sắc hương.
ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG, GIÁM ĐỐC HTX GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐỊNH AN:
Kỳ vọng sẽ là năm tăng tốc
Năm 2025, chúng tôi kỳ vọng công việc sản xuất, kinh doanh đạt nhiều thắng lợi, tạo công ăn việc làm ổn định và giúp đỡ bà con nông dân được nhiều hơn.
Một điều tôi kỳ vọng nữa, đó là thị trường nông sản ổn định, giảm giá vật tư đầu vào như phân bón, vật tư để người chăn nuôi nói chung, người sản xuất lúa nói riêng, yên tâm phát triển sản xuất.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc HTX Giống nông nghiệp Định An (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp)
Tôi cũng kỳ vọng với những chính sách hỗ trợ của nhà nước để ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sản phẩm nông nghiệp, qua đó giúp nông sản Việt nói chung, của Đất Sen hồng nói riêng, luôn được mùa được giá, bà con nông dân ai ai cũng phấn khởi, ấm no. Năm 2025, HTX kỳ vọng sẽ là năm tăng tốc để về đích với nhiều chỉ tiêu đưa ra như: nông dân sẽ ngày càng tin tưởng và ủng hộ những sản phẩm của HTX, độ phủ sản phẩm giống tăng theo chiều rộng và chiều sâu...
CHỊ NGUYỄN KIM THI, CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CẤY MÔ MINH THI:
Nghiên cứu thêm nhiều giống hoa, kiểng mới lạ
Phương pháp sản xuất hoa, kiểng bằng giống không đòi hỏi kỹ thuật cao siêu, chỉ cần áp dụng đúng quy cách chăm sóc là có thể thành công.
Để đảm bảo đầu ra, tôi triển khai chóng quảng bá sản phẩm của mình trên mạng xã hội, nhờ đó sản phẩm được nhiều người biết đến, thương lái tìm tới tận nơi thu mua. Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu thị trường, tôi mở rộng phòng cấy mô lên 60 m2, cùng hệ thống nhà lưới khoảng 150 m2. Mỗi năm, cơ sở cung ứng cho thị trường khoảng 300.000 cây giống hoa, kiểng cấy mô cho nông dân trong và ngoài tỉnh.
Chị Nguyễn Kim Thi, chủ Cơ sở sản xuất cây giống cấy mô Minh Thi (huyện Lai Vung, Đồng Tháp)
Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng thêm phòng cấy mô để phục vụ sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Đồng thời, nghiên cứu thêm nhiều giống hoa, kiểng mới lạ để đa dạng hóa sản phẩm. Cùng với đó, liên kết với nông dân sản xuất hoa, kiểng trong tỉnh để tạo vòng kết nối khép kín từ khâu đầu vào đến tiêu thụ đầu ra; đồng thời nhận thức rõ ràng về độ mở cao, sự hội nhập sâu rộng thị trường để có những giải pháp hạn chế được các tác động bất lợi.
Ngoài ra, để chung tay giúp Đất Sen hồng vươn mình tỏa sắc thì việc nông dân trồng hoa, kiểng cần tiếp cận với những mô hình kinh doanh mới, những lĩnh vực mới như thương mại điện tử, nhà máy thông minh, kinh tế tuần hoàn… là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh các quốc gia đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm xanh, ít phát thải…
ÔNG HUỲNH MINH THỨC, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP:
Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp
Nổi lên như một điểm sáng về địa phương khởi nghiệp, Đồng Tháp đã xác định phát triển doanh nghiệp, đặc biệt khởi nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Vì vậy, thời gian qua, với quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, hoạt động khởi nghiệp ở Đồng Tháp đã đạt được một số kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Ông Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp
Phong trào khởi nghiệp từng bước được lồng ghép vào kế hoạch, chương trình hoạt động của từng ngành, địa phương. Lãnh đạo tỉnh đã tạo sự nối kết mật thiết giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp dẫn đầu trong tỉnh. Đáng quý hơn, một số doanh nhân là người Đồng Tháp thành công ở nơi khác quay về địa phương để hỗ trợ, dẫn dắt các bạn khởi nghiệp quê mình; các doanh nghiệp lớn trong tỉnh đồng hành với các dự án khởi nghiệp, hướng dẫn, hỗ trợ và sử dụng các sản phẩm khởi nghiệp.
Thời gian tới, tỉnh sẽ tạo điều kiện, cơ hội giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua các hoạt động, chuỗi sự kiện như: phiên chợ nông sản an toàn, Mỗi xã một sản phẩm, hội chợ, triển lãm ngoài tỉnh và ở nước ngoài, thành lập các trung tâm giới thiệu hàng hóa ở đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội, ký kết giao thương với các hệ thống siêu thị lớn; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp từ ý tưởng, phát triển sản phẩm, thành lập doanh nghiệp, đăng ký nhãn hiệu, nâng chất lượng, cải tiến bao bì…
BỘ TRƯỞNG BỘ NN-PTNT LÊ MINH HOAN:
Cùng hướng đến một mục tiêu chung
Chia sẻ về Đất Sen hồng nhân dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng hơn 1,6 triệu con người Đồng Tháp, khi tay nắm tay, khi vai kề vai, tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung, sẽ tạo ra những điều diệu kỳ. Sức sáng tạo của con người là vô tận, mỗi ngày mỗi mới mẻ hơn, tạo ra giá trị cao hơn. Sức sáng tạo không là đặc ân dành riêng cho cá nhân nào, trong mỗi người đều đã có sẵn, chỉ cần khơi gợi, kích hoạt là sẽ tuôn chảy. Muốn khơi gợi, kích hoạt sự sáng tạo, không thể dừng lại ở những khẩu hiệu.
Muốn khơi gợi, kích hoạt sự sáng tạo cần đến những không gian chính thức và phi chính thức, nơi ở đó mỗi người được truyền cảm hứng, tích tụ năng lượng. Muốn khơi gợi, kích hoạt sự sáng tạo, mọi người cần được lắng nghe, được tôn trọng, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, vị trí xã hội.
Hãy nhìn khắp mảnh đất Sen hồng, thử tưởng tượng hơn triệu người cùng sáng tạo trong công việc hàng ngày của mình thì điều gì sẽ xảy ra? Những dòng suối sáng tạo nhỏ khi hòa mình với nhau sẽ trở thành dòng suối sáng tạo to lớn. Sáng tạo không có khuôn thức chung cho tất cả. Mỗi người, mỗi nghề, mỗi vị trí xã hội đều có thể tạo ra không gian sáng tạo cho riêng mình. Mỗi người chỉ cần suy nghĩ làm sao để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Mỗi người cần có ý thức rằng chuyện của quê hương cũng là chuyện của mình. Tất cả vì quê hương xứ sở, khi ấy, sự sáng tạo sẽ đến!.
(*): Xem Báo Người Lao Động Online từ ngày 9-2-2025
Bình luận (0)