Niềm vui cho mọi người
“Hơi bị lạ” khi những người tham gia khiêu vũ nhiều nhất không phải thuộc về giới trẻ mà là những người đứng tuổi.
Khi đến với quán cà phê Hợp Phố trên đường Võ Văn Kiệt (phường 2) vào khoảng 19 giờ 30, chúng tôi bị thu hút bởi tiếng nhạc sôi động. Vào giờ này, khách đến quán vẫn còn khá vắng vẻ, không khí vẫn chưa nhộn nhịp, chỉ có vài người khách góp vui bằng vài bài hát.
Khiêu vũ ở quán cà phê Hợp Phố
Nhưng đến hơn 20 giờ thì khách đã đông hơn, có một nhóm khách diện trang phục bắt mắt. Nữ thì mặc áo đầm mang giày cao gót, nam vận quần tây áo sơ mi và mang giày tây rất lịch sự.
Mấy vị khách ở bàn kế bên mách cho chúng tôi biết “nhóm này là khách ruột của quán từ lúc mới mở tới giờ, họ rất thích khiêu vũ, nhiều người còn đùa, nói họ là vũ đoàn của TP Vĩnh Long”.
Từ khi họ đến, bầu không khí trong quán trở nên sôi động hơn. Họ bắt đầu từ điệu tango tình tứ đến những cú xoạc chân đẹp mắt của điệu samba nóng bỏng hay chachacha sôi động...
Các cô tới quán cà phê khiêu vũ để thư giãn và rèn luyện sức khỏe.
Có nhiều lý do để tìm đến quán cà phê khiêu vũ. Tìm những giây phút thư giãn, cùng nhau hòa vào điệu nhạc với những bước nhảy điêu luyện có, ngượng ngùng vì mới nhập… hội cũng có, nhưng tựu trung mọi người sẽ gần nhau hơn trong một không gian sẻ chia, để xua tan đi những mệt nhọc trong cuộc sống.
Đó là chưa nói đến việc vận động sẽ giúp mọi người một sức khỏe tốt, dẻo dai và một tinh thần ngày càng tươi trẻ. Bạn Trần Hữu Tài- sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm chia sẻ: “Mỗi lần đến với quán mình cảm thấy rất thoải mái, như được thả hồn vào những giai điệu cùng những bước nhảy uyển chuyển. Vì vậy mỗi khi rảnh rỗi và muốn giải trí là mình nhất định phải đến đây”.
Cô Hồ Ngọc Lan (48 tuổi, ở Phường 2) tranh thủ mấy phút giải lao chia sẻ với chúng tôi: “Cô là khách của quán từ ngày đầu tiên, cô đến đây để học nhảy. Tập ở đây rất thoải mái, chứ không gò bó, căng thẳng như ở các phòng tập”.
Cô Tăng Thị Tuyết Phượng (50 tuổi, ở đường 3 Tháng 2) ngồi cạnh góp chuyện: “Đi nhảy thế này vừa thư giãn vừa phòng ngừa được nhiều bệnh tật. Cô mập thế này nhưng nhiều bệnh lắm: tiểu đường, khớp, mỡ trong máu… Từ ngày đi tập thường xuyên ở đây thấy đỡ hẳn, người khỏe ra”.
Đa số khách đến đây là công nhân viên chức; giới buôn bán hay nội trợ cũng có. Họ tìm đến đây để giải trí và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng và vất vả. Có người trước đây đã từng là vũ sư, có người thì mới tập để rèn luyện sức khỏe. Cứ người đi trước chỉ dẫn cho người đi sau...
Các quán cà phê khiêu vũ thường có khuôn viên rộng và thoải mái. Còn cà phê Hợp Phố thì được thiết kế khá đơn giản, chủ yếu là sân khấu nhỏ ngoài trời và một sàn nhảy được lót gạch khá đơn giản để hát với nhau và khiêu vũ.
Còn ở cà phê Hoa Viên trên đường 1 Tháng 5 (phường 1) thì được thiết kế theo kiểu sân vườn có cây cảnh, có mái che. Sàn nhảy khoảng 20m2 nằm trong khuôn viên uống cà phê, mọi người có thể ngồi xung quanh xem khiêu vũ cùng nhâm nhi những ly cà phê và thả hồn theo tiếng nhạc.
Giá cả hợp lý
Anh Trương Quốc Khanh- chủ quán cà phê Hợp Phố cho biết mỗi tuần vào các ngày thứ 2, 4, 7 có chương trình hát với nhau và khiêu vũ. Nước uống tùy loại, có giá từ 7.000- 14.000 đồng cho ngày thường, còn có hát với nhau và khiêu vũ thì phụ thu thêm 5.000 đồng.
Còn đến với quán cà phê Hoa Viên, mỗi tuần vào thứ 3, 5, 7 có khiêu vũ, giá nước uống từ 7.000- 20.000 đồng.
Cà phê khiêu vũ là một điểm đến khá thú vị, một không gian thư giãn mới lạ, lúc sôi động và độc đáo, lúc yên tĩnh và lãng mạn, rất thích hợp làm nơi giải trí cho mọi người, mọi lứa tuổi.
Anh Trương Quốc Khanh- chủ quán cà phê Hợp Phố:
Chi phí đầu tư cho một quán khoảng 450 triệu đồng, tùy vào diện tích và trang trí. Sở dĩ chúng tôi chọn hình thức kinh doanh này là vì trong khu vực thành phố chưa có nhiều sân chơi cho mọi người nên muốn tạo thêm sân chơi mới. Lúc mới mở, mỗi đêm quán đón khoảng 200 khách, còn bây giờ đã tăng lên từ 350- 400 khách.
Bạn Thanh Thảo- sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài chính:
Mình thường đến các quán cà phê có nhạc sống như Tiên Chỉ, Đồng Quê để hát giải trí sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. Cứ 2 ngày một tuần. Và đây là lần đầu mình đến với quán Hợp Phố, mình thấy loại hình hát với nhau và khiêu vũ là một sân chơi bổ ích lành mạnh. Mình cảm thấy rất thích thú với loại hình này.
|
Bình luận (0)