xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết cha, nghịch tử lãnh 17 năm tù

Theo Tấn Hưng (Tây Ninh online)

Sáng 28-4, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Kiệt (SN 1987, ngụ tại khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) 17 năm tù về tội giết người. Kiệt đã phạm tội giết cha chỉ vì bực tức chuyện mẹ không cho tiền tiêu xài.

Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án chính là cha ruột của Kiệt.

Cáo trạng cho biết, Kiệt và cha là ông Trần Văn Châu sống chung nhà. Ông Châu bị bại liệt 25 năm nay, vợ đã đi lấy chồng khác. Kiệt là người đang nuôi dưỡng ông Châu.

Sáng 20-1-2014, Kiệt đi uống rượu với bạn cho đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, sau đó Kiệt gọi điện cho mẹ ruột mình là bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ tại huyện Tân Biên) để xin 6 triệu đồng nhưng bà Hòa không cho nên Kiệt nói “Má không cho con 6 triệu đồng thì ngày mai má bỏ 2 triệu đồng mua hai cái hòm”.

Nói là làm. Khi về đến nhà, Kiệt xuống bếp lấy cây kéo, rồi đến chỗ ông Châu nằm, lạnh lùng đâm nhiều cái vào ngực trái của ông Châu để giết cha. Ngay sau đó, Kiệt dùng dao đâm vào ngực mình tự tử.

Đến 18 giờ cùng ngày, một người hàng xóm thấy nhà Kiệt không mở đèn nên đi sang thì phát hiện sự việc, thông báo cho mọi người đến đưa ông Châu đi cấp cứu, nhưng ông Châu đã tử vong.

Riêng Kiệt, sau khi tỉnh dậy đã đến Công an phường Ninh Sơn đầu thú và khai nhận hành vi giết cha của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo