Ngày 20-6-2010, Nhã vào tiệm vàng Quốc Thắng (chợ thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên) giả vờ bán 2 chỉ vàng 24K để quan sát nơi mua bán và chuẩn bị công cụ thực hiện hành vi trộm cắp.
Khoảng 21 giờ 30 ngày 23-6, Nhã kêu Thanh điều khiển xe đến tiệm vàng, rồi tự thân leo lên nóc, sử dụng cưa cắt khung vỉ sắt đột nhập vào tiệm. Sau đó, y dùng bã kẹo cao su, giấy bạc dán vào ống kính camera, dùng tua-vít cạy cửa tủ lấy trộm 200 lượng vàng 24K, 200 lượng vàng 18K.
Số vàng trên được y đem về nhà Nguyễn Văn Dọn (em ruột y, ở Lai Vung, Đồng Tháp) đốt thành vàng cục, bán được 4,7 tỉ đồng.
Nguyễn Văn Thanh (áo sơ mi) và Nguyễn Văn Nhã trong lúc đợi phiên tòa diễn ra.
Từ vụ trộm tiệm vàng Quốc Thắng được khám phá, Nguyễn Văn Nhã khai đã thực hiện trước đó 18 vụ trộm các tiệm vàng ở 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với số tài sản lên đến hơn 1.170 lượng vàng.
Chỉ trong khoảng hơn 3 năm, từ 2007 đến tháng 6-2010, “Nhã ông trời” đã thực hiện 19 vụ trộm các tiệm vàng, cây xăng, nhà dân ở Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang … Trong đó chỉ có 8 vụ đột nhập thành công nhưng không lấy được tài sản; còn lại 11 vụ hắn lấy được tài sản bao gồm: 423,35 lượng vàng 24K, 749,12 lượng vàng 18K, 2 nhẫn hột xoàn, 2 dây chuyền vàng trắng, 1 điện thoại di động hiệu Nokia N93i, 2.500 USD, 500 đô la Úc, 5.000 tiền Đài Loan, 130 lượng bạc và gần 1,2 tỉ đồng tiền mặt.
Quá trình điều tra cho thấy, phương thức hoạt động của “siêu trộm” này là thường đóng giả khách hàng đến mua hoặc bán tại các tiệm vàng y đã đưa vào tầm ngắm, để quan sát các lối ra vào, hệ thống camera lắp đặt, vị trí công tắc điện, cửa nẻo rồi suy nghĩ tìm ra kế sách đột nhập và xử lý các “chướng ngại vật” đó một cách hiệu quả.
Vốn có nghề thợ bạc nên Nhã biết rất rõ cách để phi tang dấu vết toàn bộ vàng bạc, nữ trang trộm được bằng cách nấu lại thành cục. Đây là phương thức của kẻ chuyên nghiệp và hình như chỉ có “siêu trộm” có nghề như Nhã mới nghĩ ra.
Ngoài ra, với một mớ kiến thức về camera lận lưng, y không bao giờ chịu đầu hàng trước những “kẻ canh gác” này.
Vàng luôn có hấp lực lạ kỳ đối với “Nhã ông trời”, bởi giá trị lớn và cách chiếm đoạt dễ dàng. Suốt một thời gian dài, y bay trên chiếc cánh êm ái của sự giàu sang và giấc mộng đổi đời. Nghề “đạo chích” chuyên nghiệp đã biến Nhã từ một người vô công rỗi nghề, không việc làm ổn định dần trở thành “đại gia”, với cách xài tiền không tiếc tay. Thế nhưng, “của thiên trả địa”, hầu hết số tài sản kếch xù Nhã trộm cắp có được đều bị y nướng vào các sòng bạc, trường gà ở trong nước và Campuchia.
Số tiền y thua bạc tại các casino ở Campuchia lến đến 7-8 tỉ đồng. Mỗi lần thực hiện thành công một “phi vụ”, Nhã liền tiêu xài phung phí, đến khi sạch túi lại lẳng lặng “kiếm tiền” trên mồ hôi, công sức của người khác.
Tuy vậy, Nhã cũng rất biết phòng thân. Từ số tiền trộm được, y luôn dành lại một ít để mua đất, mua xe. Sau khi trộm 160 lượng vàng của tiệm vàng Đằng Giao (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) rạng sáng ngày 4-7-2009, Nhã mang lên TP. HCM bán được 1,2 tỉ đồng. Y mua 2 miếng đất tại thị trấn Mỹ An (xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) với số tiền 350 triệu đồng.
Ngày 07-01-2009, Nhã đột nhập vào tiệm vàng Kim Xoàn (thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân) lấy trộm khoảng 100 lượng vàng 18K. Sau đó, y nấu vàng thành cục rồi mang lên TP. HCM bán được 900 triệu đồng.
Có tiền, y mua chiếc ôtô hiệu Innova biển số 52F – 5459 với giá 570 triệu đồng. Số tiền còn lại gã mang sang Campuchia đánh bài và đá gà thua hết. Hết tiền, Nhã bán xe Innova này rồi mua lại một xe Innova khác biển số 61L – 1140.
Vào khoảng tháng 8-2009, Nhã tiếp tục mua miếng đất rất lớn tại xã Phong Hòa (gần nhà cha đẻ của y) giá 900 triệu đồng. Đây là số tiền trong tổng số 1,4 tỉ đồng do Nhã bán 150 lượng vàng trộm được của tiệm vàng Nguyễn Bé ở Vĩnh Long.
Còn số tiền kếch xù 4,7 tỉ đồng từ 400 lượng vàng trộm được của tiệm vàng Quốc Thắng, y dùng để mua 2 miếng đất tại tỉnh Bình Dương. Một miếng đất tọa lạc tại khu phố Bình Đức 2, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An với giá 1,9 tỉ đồng, đã trả trước 1 tỉ. Miếng thứ 2 cũng thuộc thị trấn Lái Thiêu, giá 1,5 tỉ đồng. Còn lại gần 330 triệu đồng, Nhã mang về thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) dự định chuộc lại xe ô tô đã cầm trước đó thì bị bắt.
Khám xét nơi ở của Nhã, cơ quan Điều tra thu giữ 1 cây roi điện, 1 cây dao tự chế (mã tấu). Trước đó, y cũng đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, cố ý gây thương tích.
Trong vụ án trộm cắp tại các tiệm vàng mới nhất, cùng một lúc, Nhã phải đối mặt với 4 tội danh: Trộm cắp tài sản; đánh bạc; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ; xuất nhập cảnh trái phép. Nhưng may mắn cho y, ngoài tội danh trộm cắp tài sản, cơ quan chức năng không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự các tội danh khác đối với y, do vẫn chưa có đủ căn cứ buộc tội. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc y sẽ thoát tội, bởi công lý vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, buộc y phải trả giá đắt vì những hành vi phạm pháp luật của mình.
(Còn tiếp)
Bình luận (0)