xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình sa ngã của một sĩ quan: Ăn chặn của phu trầm

Theo NGUYỄN XUÂN (Khánh Hòa Online)

Tuy đã chuyển công tác khác nhưng ông Nguyễn Thành Trung vẫn tiếp tục cùng một số sĩ quan công an thuộc quyền trước đây tổ chức ăn chặn của phu trầm, dẫn đến sụp đổ hoàn toàn sự nghiệp.

Khoảng tháng 9-2012, tại khu vực Gộp Ngà, thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) hàng ngàn người từ các nơi đổ về để khai thác trầm kỳ. Để đảm bảo an ninh trật tự, ngày 24-9-2012, UBND huyện Khánh Sơn thành lập Đội công tác liên ngành gồm: Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ đến khu vực trên ngăn chặn việc khai thác trầm kỳ trái phép.
 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số thành viên trong Đội đã không tuân thủ sự chỉ đạo của huyện mà ngấm ngầm móc ngoặc với phu trầm: “Nếu đào được sẽ ăn chia theo tỷ lệ 50/50”. Thấy phương án “chấp nhận được”, các phu trầm đồng ý. Tuy nhiên, ngày 2-11-2012 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn tố cáo của các phu trầm cho biết: Họ đã bị cán bộ Công an Khánh Sơn trong Đội công tác liên ngành ăn chặn một số tiền lớn, không chia cho họ như đã thỏa thuận.
 
Sau một thời gian xác minh, thấy nội dung tố cáo của phu trầm là có cơ sở. Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, chẳng những vi phạm pháp luật Nhà nước về việc quản lý, bảo vệ động thực vật quý hiếm mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an; do đó, ngày 1-4-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Khánh Sơn), Vũ Anh Trung (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện Khánh Sơn), Trần Lệ Kiên (nguyên Phó Đội trưởng Đội Thi hành án dân sự - hỗ trợ pháp lý Công an huyện Khánh Sơn) về tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 
img
Dân tìm trầm đã đào nát khu vực suối Chè vào cuối tháng 9-2012. (Ảnh khai thác)

Thời điểm này, Nguyễn Thành Trung vừa may mắn thoát tội phá rừng, mới chân ướt chân ráo về nhậm chức Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh. Nhận được tin phu trầm tìm được trầm kỳ, đã vội vã xin nghỉ phép để trở lại Khánh Sơn, móc nối với nhóm cán bộ Công an và phu trầm bàn cách tiêu thụ. Sau khi thảo luận nhiều lần, nhóm này thống nhất nhờ Nguyễn Thành Trung, bởi chỉ Trung mới biết giá cả và nơi tiêu thụ.

Sau khi bán được trầm, Nguyễn Thành Trung trực tiếp mang tiền lên Khánh Sơn đưa cho nhóm phu trầm Nguyễn Ngọc Thừa 1,6 tỉ đồng, do Trần Văn Khánh và Phan Văn Ánh nhận; chia cho nhóm Công an và Quân sự huyện 1,4 tỉ đồng do Vũ Anh Trung nhận và nhóm của Lâm Văn Nam, Hoàng Xuân Vương (thị trấn Tô Hạp) 800 triệu đồng.
 
Số tiền do Vũ Anh Trung nhận đã chia cho nhóm sĩ quan Quân sự Khánh Sơn 200 triệu đồng, nhóm sĩ quan Công an 1,2 tỉ đồng.
 
Riêng cục trầm do Huỳnh Trung Nghĩa tìm được, ngày 30-9-2012 Luân Văn Nam đem đến giao cho Nguyễn Thành Trung nhờ đi bán. Nguyễn Thành Trung đã đem trầm về TP Cam Ranh bán được 350 triệu đồng. Trung báo cho Luân Văn Nam và Hoàng Xuân Vương từ Khánh Sơn xuống Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm nhận tiền. Nam và Vương mang tiền về đưa cho Nguyễn Hồng Hà. Hà chia cho nhóm Nam, Vương 130 triệu đồng. Số tiền 195,5 triệu đồng còn lại Hà tạm giữ.
 
Ngày 10-6-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ban hành quyết định khởi tố Luân Văn Nam, SN 1985, trú thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với vai trò đồng phạm; đồng thời ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 4, Điều 250 Bộ Luật Hình sự. Ngày 11-6, cơ quan Công an công bố quyết định tước quân hàm trung tá, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung.
 
Ngày 12-6 bắt tạm giam Luân Văn Nam. Về vật chứng vụ án, số tiền 200 triệu đồng chia cho nhóm sĩ quan Quân sự huyện, Cơ quan điều tra Quân khu V thu giữ nhưng sau đó đã giao lại cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh, cùng toàn bộ số tiền chia cho nhóm sĩ quan Công an Khánh Sơn. Riêng số tiền chia cho nhóm phu trầm, do các đối tượng tiêu xài hết nên không thu hồi được.

Ngày 4-11-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kết luận điều tra vụ án, chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố các bị can nói trên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo