xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá băng vờ hỏi đường, cướp xe tay ga

Theo L.V.CHÂU (Bình Dương Online)

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng trong băng cướp do Trần Hoài Thanh (SN 1996), ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cầm đầu ra xét xử trước pháp luật.

Để có tiền “cày” game, ban đêm bọn chúng rảo quanh các con đường vắng để cướp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn chúng đã thực hiện nhiều vụ cướp xe tay ga gây xôn xao dư luận.

Cướp trên đường!

Theo đánh giá của Công an tỉnh, việc triệt phá được băng cướp này là thành tích trong công tác tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tạo niềm tin để người dân mạnh dạn cung cấp thông tin giúp cơ quan chức năng phá án; mặt khác là nhờ vào sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ.

img
img

Các đối tượng trong băng cướp xe tay ga

Cầm đầu băng cướp này là Trần Hoài Thanh (tự Lượm), SN 1996, ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một. Các thành viên trong băng cướp này ban ngày thường tổ chức ăn nhậu hoặc “cày” game. Về đêm, chúng bắt đầu hoạt động ở địa bàn TX.Thuận An và TP Thủ Dầu Một; phần lớn nạn nhân của băng cướp này là phụ nữ chạy xe tay ga đắt tiền. Thời gian xảy ra các vụ cướp thường từ lúc 0 giờ đến 5 giờ sáng, chủ yếu ở các con đường vắng.

Sáng 15-10, chị Mai Thị Thu H. thất thểu tìm đến Công an phường Phú Hòa trình báo vừa bị một nhóm thanh niên mặt còn non choẹt “hỏi thăm đường” và ngay lập tức chị đã bị chúng kề dao khống chế rồi cướp xe máy.

Theo tường trình của nạn nhân, khi chị chạy xe máy lưu thông đến ngã tư Địa Chất, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một bất ngờ xuất hiện một nhóm khoảng 4 đối tượng chạy xe máy kè sát. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị đã bị chúng vây quanh vờ hỏi thăm đường và rút dao khống chế để cướp xe máy.

Không lâu sau, cũng tại ngã tư này xảy ra một vụ cướp tương tự, nạn nhân là chị Huỳnh N. chạy xe tay ga đời mới đã bị bọn này chặn đường khống chế. Đường vắng, chỉ có một mình nên chị N. không dám chống cự mà đành bất lực chứng kiến bọn cướp lấy tài sản.

Ngoài thủ đoạn dùng dao uy hiếp để cướp tài sản, băng cướp này còn ngang nhiên chặn xe đòi “kiểm tra giấy tờ” chị Nguyễn Thị Ngọc H. tại ngã tư chợ Đình phường Phú Hòa. Nhìn vẻ mặt bặm trợn của các đối tượng này, chị H. quá hoảng sợ mà phải vứt cả xe rồi bỏ chạy. Bọn cướp ung dung chiếm đoạt chiếc xe máy Nouvo và ném về phía bị hại những tràng cười ngạo nghễ!

Điều đáng nói là sau khi cướp được hàng chục chiếc xe tay ga xịn nhưng do không giấy tờ nên chúng mang bán với giá rẻ mạt. Cụ thể, như vụ cướp chúng thực hiện lúc 1 giờ ngày 28-11-2013. Khi các đối tượng chạy xe máy vào thành phố mới Bình Dương tìm cơ hội thì chúng phát hiện chị Nguyễn Thị L. chạy xe Air Blade cùng chiều nên lập tức bám theo. Đuổi kịp nạn nhân, các đối dùng dao khống chế rồi cướp xe máy. Xe này được chúng đưa đi bán ngay với giá 6 triệu đồng.

Trước đó, cũng trên đoạn đường này, Thanh cùng đồng bọn tấn công chị Trần Thị Thu T. cướp chiếc Nouvo mang về TP HCM bán với giá rẻ.

Phá án từ tin báo của người dân

Hàng loạt vụ cướp xảy ra, công an đã xác lập chuyên án quyết tâm triệt phá băng cướp này. Sau nhiều nỗ lực đánh án đã hé lộ chi tiết khá quan trọng, đó là khi chị H.N., một nạn nhân của bọn cướp này báo tin vừa phát hiện xe máy của chị bị cướp hiện do một phụ nữ sử dụng.

Từ thông tin này, ban chuyên án triển khai lần theo và xác định được danh tánh của người phụ nữ kia; và mấu chốt của chuyên án này đã được xác định khi nguồn tin trinh sát và thông tin từ người dân cung cấp khi thấy trên địa bàn phường Hiệp Thành có nhóm thanh niên biểu hiện bất thường: Ban ngày chúng ngủ vùi, sau đó kéo nhau vào tiệm internet vui chơi, đêm xuống chúng rời khỏi nhà đi suốt đêm. Tuy chẳng có nghề ngỗng gì nhưng số thanh niên này lại có nhiều tiền, thỉnh thoảng lại thấy chúng chạy xe tay ga đắt tiền.

Từ những thông tin về các biểu hiện trên, ban chuyên án xác định: Những thanh niên có nhiều vấn đề cần làm rõ nên ban chỉ đạo tập trung bí mật thu thập tiếp thông tin, đấu tranh.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ các nghi can gồm: Trần Hoài Phúc (tự Tí Thu, SN 1991); Trần Hoài Thanh (tự Lượm, SN 1996); Trần Đại Huy (tự Nhí, SN 1996); Lê Hoàng Thanh Nhựt (SN 1986); Lê Hoàng Minh Thuận (SN 1986); Thái Hoàng Lê (SN 1990) và Phạm Ngọc Kim Long (tự Quậy, SN 1992); tất cả các đối tượng trên đều ngụ ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Sau khi các đối tượng này bị bắt, cơ quan công an đã thu giữ được một xe máy là tài sản bị chúng cướp nhưng chưa bán.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 18 vụ cướp xe máy và 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Bến Cát, TX.Thuận An, huyện Tân Uyên và TP Thủ Dầu Một. Bọn chúng thường chọn thời điểm vắng người (từ 0 đến 5 giờ sáng). Những nạn nhân mà chúng chọn để cướp chủ yếu là phụ nữ đi một mình trên đường vắng; khi ra tay, chúng áp sát, hung hãn dùng dao khống chế, đe dọa và cướp xe máy.

Sau khi cướp được tài sản, chúng bán lấy tiền chia nhau tiêu xài rồi “cày” game , tiếp tục “làm người hùng” trên mạng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo