xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thuê người đi trộm xe lu

Theo PHAN TẠI (Hậu Giang Online)

Đó là vụ trộm xe ủi xảy ra tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp vào đêm 14-12-2012, tại công trình tuyến lộ liên huyện từ xã Tân Long (huyện Phụng Hiệp) đến thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

Bọn trộm không trực tiếp ra tay mà thuê người đến cẩu, chở xe ủi lên TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Công an huyện Phụng Hiệp đã điều tra làm rõ và truy bắt bọn chúng về quy án.
 
Sáng ngày 15-12-2012, ông Nguyễn Văn Tần (SN: 1962), ngụ phường Lái Hiếu, TX.Ngã Bảy, Phó Giám đốc Công ty Hiệp Thành (TX.Ngã Bảy) đến cơ quan công an trình báo việc mất trộm chiếc xe ủi hiệu Comaz-Komasu-DH-D20-6, trị giá khoảng 150 triệu đồng. Ông Tần cho biết: Ông nhận công trình trên khoảng hơn nửa tháng. Thường sau một ngày làm việc, ông vẫn đậu xe tại công trường mà không có người trông giữ, vì nghĩ loại xe này cồng kềnh, nặng nề không ai lấy. Vậy mà, chỉ sau vài đêm chiếc xe đã biến mất.
 
Một người dân ở khu vực gần nơi xảy ra trộm, cho biết: “Lúc đó, khoảng 21 giờ 30, tôi ở trong nhà thì nghe tiếng xe ầm ầm, đi ra thấy chiếc xe ủi đang được cẩu lên xe tải để chở đi, tôi cứ tưởng là xe của Công ty Hiệp Thành, sáng ra mới biết đó là vụ trộm”.
 
Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Phụng Hiệp đã tiến hành xác minh, điều tra thì nhận được một thông tin ngay trong đêm 14-12, cùng thời điểm xảy ra vụ mất xe ủi, tại trạm thu phí cầu Cần Thơ, nhân viên phát hiện một xe tải chở xe làm công trình màu vàng đi từ hướng Cần Thơ về Vĩnh Long. Lập tức biển số xe tải đã được xác định qua camera tại trạm.
 
Từ biển số xe, lực lượng công an đã tìm ra được chủ sở hữu chiếc xe tải trên. Đó là anh Lê Văn Lợi (SN: 1974), Giám đốc Công ty Hà Lợi, số 208/19 khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Qua trao đổi, anh Lợi cho biết: “Lúc đó, khoảng 21 giờ ngày 14-12, tôi nhận điện thoại của một khách hàng yêu cầu được thuê xe để chở chiếc xe ủi từ Phụng Hiệp lên TP.Hồ Chí Mình với giá 6 triệu đồng. Tôi đồng ý và cho tài xế tên Hoàng Anh xuống Phụng Hiệp thực hiện hợp đồng”. 
 
Tài xế Hoàng Anh điều khiển xe đến địa điểm và dùng cẩu móc xe ủi lên xe tải chở đi. Chạy đến Cần Thơ thì nhận được điện thoại của người thuê xe bảo cứ chạy lên tới đường cao tốc Trung Lương -TP.Hồ Chí Minh thì có người dẫn đường. Đến khoảng 2 giờ sáng thì xe đến thành phố và cẩu xe ủi xuống đậu tại một khu đất trống thuộc khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Sau khi nhận đủ tiền thuê chuyên chở từ tay một thanh niên, Hoàng Anh chạy xe trở về miền Tây.
 
Sự việc xảy ra bình thường, trót lọt khiến phía Công ty Hà Lợi không chút nghi ngờ. Sáng hôm sau, cũng tại bãi đất trống đó, bọn trộm bán xe cho ông Trần Văn Thời, ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa với giá 65 triệu đồng. Vài ngày sau, ông Thời tiếp tục bán lại cho ông Phạm Công Danh, chủ một doanh nghiệp mua bán xe cũ tại phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa với giá 115 triệu đồng. 
 
Qua xác minh, điều tra, đến ngày 24-12-2012, sau khi có đủ chứng cứ xác định các đối tượng phạm tội, Công an huyện Phụng Hiệp đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Lâm Hùng Cường (SN: 1973), ngụ số 396, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ; Nguyễn Kiến Tường (SN: 1981), trú 124/4c, khu vực 1, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Toàn (SN: 1978), ngụ ấp Long Hòa 2, xã Tân Phú, huyện Long Mỹ. Bọn chúng đều là những tài xế xe ủi, xe cuốc công trình.
Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận: Do nợ nần muốn có tiền tiêu xài tết nên bàn tính trộm tài sản. Sau khi khảo sát phát hiện xe ủi tại công trình thi công tuyến lộ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp - thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, đêm 14-12, chúng giả làm khách hàng điện thoại thuê xe tải của Công ty Hà Lợi chuyển xe ủi lên TP.Hồ Chí Minh, sau đó chúng bán được 65 triệu đồng rồi chia nhau xài.
 
Đại úy Dương Vũ Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Đây là vụ trộm xe ủi đầu tiên xảy ra trên địa bàn, bọn chúng rất ma mãnh không trực tiếp ra tay mà điện thoại thuê xe chuyên chở, thuê xe du lịch dẫn đường; tên Cường (chủ mưu) còn dặn đồng bọn không được xuất đầu lộ diện, đeo khẩu trang khi tiếp xúc, nói chuyện… Qua vụ việc này, chúng tôi đề nghị các chủ công trình không được chủ quan trong việc giữ gìn tài sản của mình, riêng các công ty chuyên chở cũng cần phải đề cao cảnh giác để không bị bọn xấu lợi dụng”.
 
Việc phá nhanh vụ trộm là thành tích đáng ghi nhận của Công an Phụng Hiệp trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2013, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo