Bị cáo Mai Hồng Tâm (đứng giữa) bật khóc khi nghe HĐXX tuyên phạt mức án tử hình (ảnh KIM NGÂN)
Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định: Xuất phát từ việc anh Phan Văn Viễn không cho Mai Thanh Sơn trục đất sát ranh làm nước bùn tràn qua đất của mình, ngày 04-7-2012 khi anh Viễn thu hoạch lúa thì Sơn không cho anh Viễn kéo lúa sang phần đất ruộng của mình.
Từ đó, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Sơn về nhà kêu Mai Hồng Tâm (cháu của Sơn) và Mai Văn Đông (em của Sơn) vào đánh nhau với gia đình anh Viễn. Trước khi đi Tâm chuẩn bị một con dao Thái Lan và trong lúc đánh nhau Tâm đã dùng con dao đâm anh Viễn và anh Phan Văn Hiển (em anh Viễn) làm hai người tử vong.
Trong vụ án này bị cáo Tâm giữ vai trò chính là người thực hành tích cực, đã chuẩn bị sẵn hung khí và dùng dao đâm cả 2 nạn nhân tử vong. Bị cáo Sơn giữ vai trò xúi giục, lôi kéo Tâm và Đông tham gia đánh nhau. Bị cáo Đông với vai trò đồng phạm giúp sức cho Tâm thực hiện hành vi tội phạm.
Bình luận (0)