xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xôn xao chuyện trúng số ở xứ cù lao

Theo Phú Thuận (Đồng Tháp Online)

Gần tháng nay, cù lao Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh rộn rã vì chuyện nhiều người cùng lúc “đổi đời” do trúng số kiến thiết. Hai từ “vé số” lúc này đang là chuyện nóng bỏng ở vùng quê này.

img
Ông Lê Văn Bình xây nhà mới sau khi trúng số

“Thần tài” nhiều lần ghé thăm
 
Cũng giống như ở nhiều địa phương khác, việc mua vé số để “cầu may” là chuyện bình thường của người dân xã Tân Thuận Đông. Nhiều người may mắn trúng vé số từ vài triệu đến vài chục triệu đồng và kể cả hơn 1 tỷ đồng thỉnh thoảng cũng có xảy ra. Nhưng chuyện “nóng” mua số, trúng số ở nơi đây bắt đầu từ nửa cuối năm 2012 đến nay, khi liên tiếp nhiều người trong xã trúng vé số giải tư trị giá 3 triệu đồng và giải nhất trị giá 30 triệu đồng.
 
Nhiều người ngày thường vốn không mua vé số nay cũng dành ra chút đỉnh tiền mua một vài tờ vé số cầu may. Và cái ngày “hạnh phúc” 23/10/2012 đã đến với nhiều người dân xã Tân Thuận Đông. Kết quả dãy số “may mắn” 146415 (kết quả giải đặc biệt) của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu được công bố đã có đến 5 người trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng và rất nhiều người trúng giải may mắn trị giá 100 triệu đồng.
 
Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Thanh Sang - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Đông cho biết: “Chuyện người dân trong xã liên tục trúng số là có thật. Có người trúng 1 tờ, cũng có người trúng vài tờ. Số lượng người trúng nhiều quá nên tôi liệt kê ra không xuể. Số người trúng số có vài người kinh tế khá giả, còn lại đa phần đều thuộc dạng trung bình, một số có hoàn cảnh khó khăn”.
 
Mới đây, vào ngày 14/11/2012 nhiều người dân xã Tân Thuận Đông lại tiếp tục trúng hơn 20 tờ vé số giải nhì của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ trị giá 20 triệu đồng. Cơn sốt vé số lại càng lên đỉnh điểm.
 
Có những việc nghĩa sau khi trúng số
 
Trong những người trúng số ở xứ cù lao, có những trường hợp hoàn cảnh khá khó khăn “bổng chốc” trở nên đổi đời. Trong số đó có thể kể đến trường hợp của vợ chồng ông Lê Văn Bình - bà Trương Thị Be ở ấp Đông Thạnh. Ông bà chỉ có hơn 1 công đất trồng xoài, có 3 người con trưởng thành, trong đó có hai người đã có gia đình và đi làm thuê ở Bình Dương. Ở trong căn nhà đã xiêu vẹo nhưng không có tiền để sửa sang lại, hằng ngày vợ chồng ông bà mua 1-2 tờ vé số để “nuôi” hy vọng và ngày 23/10 đã trúng được 1,5 tỷ đồng. Sau khi đóng thuế, số tiền còn lại 1,35 tỷ đồng, ông bà cho 3 người con một phần làm vốn, một phần dành để cất lại căn nhà và phần còn lại để “dưỡng già”.
 
Bà Trương Thị Be kể: “Sáng hôm đó tôi mua 2 tờ vé số 1 tờ số 07 đuôi, 1 tờ số 15 đuôi. Chiều nghe hàng xóm rao tin gia đình tôi trúng đặc biệt. Lấy vé số ra dò lại thấy chính xác, tôi vui mừng không biết dùng từ để tả được”. Hôm chúng tôi đến, căn nhà mới của gia đình ông Lê Văn Bình đã khởi công xây xong phần móng. Qua tiết lộ của gia đình thì trị giá căn nhà sau khi hoàn thành sẽ không dưới 500 triệu đồng.
 
Tương tự là trường hợp của ông Đỗ Minh Tuấn, trúng 1 vé đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng. Với 1 công vườn và có nghề phụ là nấu rượu - nuôi heo, gia đình ông chỉ tạm đủ sống. May mắn trúng số nên gia đình ông rất vui sướng. Với quan niệm “lộc trời cho thì chia nhau để mọi người cùng hưởng” nên sau khi trúng số, vợ chồng ông Tuấn bàn bạc cho 3 người con trai một ít làm vốn, cho các anh, chị em mỗi người 50 triệu đồng, còn lại dùng để xây lại căn nhà còn một ít dành gửi tiết kiệm.
 
Trúng số giúp cho nhiều người dân xã Tân Thuận Đông đổi đời nhưng việc sử dụng tiền sau khi trúng số sao cho ý nghĩa và hiệu quả nhất đó là sự quan tâm của nhiều người. Đối với ông Trần Văn Tuấn, từ số tiền có được sau khi trúng số, ông đã trích ra một phần mua 1,8 tấn gạo, 300kg muối, 120kg đường để UBND xã cấp phát hỗ trợ cho người nghèo, đồng thời ủng hộ tiếp 15 triệu đồng để địa phương rải đá đường và xây cầu nông thôn. Những người trúng số đặc biệt khác ở nơi đây như ông Đinh Quang Tùng, ông Lê Văn Bình, Đỗ Minh Tuấn... đã mua gạo, muối, đường và ủng hộ tiền cho quỹ khuyến học của xã...
 
Nhiều gia đình sau khi trúng số cũng đã mua sắm tủ lạnh, máy giặt, xe gắn máy “xịn”. Nhưng đến xã Tân Thuận Đông vào những ngày này sẽ bắt gặp không khí sửa chữa nhà khá nhộn nhịp ở nhiều nơi trên địa bàn xã. Chủ nhân của nhiều căn nhà này thường là những gia đình có người trúng số.
 
Đổ xô mua vé số
 
Sau chuyện nhiều người trúng số ở xứ cù lao Tân Thuận Đông là chuyện nhiều người bắt đầu mua vé số với hy vọng “đổi đời”. Theo ước tính của anh Nguyễn Thanh Sang - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Đông thì trước kia trên địa bàn xã chỉ có khoảng 5-7 người tham gia bán vé số, chủ yếu là dân trong xã. Sau khi có nhiều người trúng số, lượng người bán vé số đã lên đến khoảng hơn 20 người, trong đó đa số là người từ các địa phương khác đến nơi đây bán.
 
Anh Trí - một người bán vé số ngụ ấp Đông Thuận, xã Tân Thuận Đông tâm sự: “Tôi bán vé số ở đây hơn 5 năm nhưng chưa có lúc nào tôi thấy nhiều người bán vé số như thời gian gần đây. Lúc trước bán hơn 100 tờ vé số rất mau nhưng hiện tại phải cạnh tranh với nhiều người nên bán rất chậm”.
 
Anh Nguyễn Thanh Sang - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Đông cho biết thêm: “Số lượng vé số bán ra dù chưa có thống kê chính xác nhưng theo tôi ước đoán mỗi ngày người dân trong xã mua hơn 1.000 tờ vé số. Chỉ tính riêng ông Thanh - người bán vé số có nhiều người trúng đợt trước đã bán 300 tờ mỗi ngày rồi. Gia đình mua ít thì 1 vé, người nào mua nhiều 5-7 vé. Đối với dân trong xã, thu nhập hằng ngày chưa cao, mua vé số như thế là hơi nhiều. Địa phương đang tuyên truyền để người dân đừng nên quá sa đà vào vé số”.
 
Câu chuyện nhiều người trúng số và mua vé số ở Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh là có thật. Vùng quê sông nước với những con người chất phác, hiền lành này đã đổi đời sau khi trúng số rất dễ nhận thấy. Tuy nhiên, trong quá khứ vào năm 2001, tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã từng có một “cơn sốt” mang tên “vé số” khi nhiều người trúng số và nhiều người lao vào chơi vé số đến độ phải bán đất, bán tài sản. Để tránh lập lại hiện tượng như tại xã Hòa Tân, thiết nghĩ lãnh đạo xã Tân Thuận Đông và các đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền để người dân địa phương hiểu được nhiều người trúng số vừa qua chỉ là “may mắn nhất thời”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo