xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

8 người trúng số độc đắc, cả làng vui nhộn

Theo THANH HỘI (Phú Yên Online)

Nhiều nông dân ở 2 thôn bên bờ sông Ba thuộc TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa-Phú Yên trúng số độc đắc, đã làm không khí rôm rả mấy ngày qua, bởi hầu hết những người trúng số thuộc diện nghèo.

img
Ông Nguyễn Thìn biếu gạo cho người nghèo - Ảnh: T.HỘI
Đến ngày 10/10, số người công khai trúng độc đắc ở thôn Đông Phước, xã Hòa An (Phú Hòa) và một số người ở thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) đã lên con số 8. Loại vé số có mệnh giá 5.000 đồng (giải đặc biệt 125 triệu đồng) do Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa phát hành, mở thưởng ngày 7/10 vừa qua.
 
Sáng 10/10, mặc dù người nhà của ông Nguyễn Thìn (70 tuổi) ở thôn Đông Phước vẫn chưa đi nhận thưởng về, nhưng gia đình ông đã tổ chức biếu gạo cho hơn 100 hộ nghèo, khó khăn và người già trong thôn. “Trời cho lộc, mình không thể hưởng một mình. Cứ coi như mình chưa từng có số tiền này vậy mà”, ông Thìn mãn nguyện nói. Bà Hồ Thị Thểnh (79 tuổi) được ông Thìn biếu 10 ký gạo xúc động nói: “Ông Thìn tuy không giàu có gì và chỉ trúng 2 tờ vé số mà làm chuyện nhân nghĩa, giúp người hoạn nạn, bà con trong xóm rất xúc động”.
 
Dù trúng độc đắc, nhưng bà Lưu Thị Thu B (71 tuổi) ở thôn Đông Phước lại đổ bệnh mấy ngày qua vì quá sốc. “Huyết áp tôi trồi trụt, khiến tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Ai ngờ tới từng tuổi này lại trúng độc đắc”, bà B. chia sẻ.
 
Anh Đoàn Văn Vĩnh - chuyên bán vé số thuật lại: Sêri số trúng độc đắc 06868 cặp 30 tờ, được một đại vé số ở xã Hòa An phân phối cho 5 người bán. Trong đó có nhiều người bán ở thôn Ngọc Phước 1 và Đông Phước, nên có thể còn có nhiều người trúng độc đắc mà họ không tiết lộ. Ông Phùng Chí Thắng, Trưởng văn phòng đại diện Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Phú Yên khẳng định đã thanh toán tiền trúng số độc đắc 06868 với số lượng 30 tờ cho các khách hàng ở Phú Yên.
 
Người trúng “khủng” nhất đợt này là vợ chồng anh Phan K. và Đỗ Thị D. (45 tuổi), trúng 8 tờ. Sau 3 ngày trúng số độc đắc, vợ chồng anh bận bịu tiếp người thân và hàng xóm đến chia vui. Gia đình anh K. thuộc diện nghèo, anh đi làm thợ hồ, vợ buôn bán nhỏ ở chợ để nuôi 4 con nhỏ và mẹ già bị bệnh. Ông Trương Văn Thạnh, Trưởng thôn Đông Phước chia sẻ: “Thấy cũng mừng cho những người trúng số, vì đa phần họ là những người nghèo”. 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo