Ukraine hồi đầu tháng 8 năm ngoái đã có quyết định táo bạo với việc đưa lực lượng đông đảo vượt biên giới vào Nga. Chiến dịch bất ngờ của Kiev đã giúp họ kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Kursk của Nga.
Tổng thống Volodymyr Zelensky và giới chức Ukraine nhiều lần hàm ý họ coi việc kiểm soát Kursk như "lá bài mặc cả" trong bất cứ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga ở tương lai.

Binh sĩ Nga tại khu định cư Malaya Loknya ở vùng Kursk hôm 11-3. Ảnh: Sputnik
Cũng kể từ đó, Moscow đã giành nhiều nguồn lực hòng đẩy lùi quân Ukraine về phía bên kia biên giới, song mãi vài ngày gần đây mới đạt được bước tiến vượt bậc.
Các báo cáo chiến trường cho thấy cờ Nga đã tung bay ở trung tâm thị trấn chiến lược Sudzha thuộc vùng Kursk. Quân đội Ukraine ngày 12-3 đã buộc phải rút quân khỏi Sudzha để tránh bị bao vây.
Đã có những dự báo rằng với bước tiến như hiện tại thì chỉ vài ngày tới Nga sẽ đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk.
Diễn biến chóng vánh kể trên diễn ra cùng thời điểm Mỹ đã tạm dừng mọi chuyến hàng viện trợ quân sự cũng như hạn chế chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.
Điều này làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Washington đã gián tiếp giúp Moscow giành lợi thế.
"Những động thái của Nga ở Kursk dường như đã được phối hợp với quyết định chặn viện trợ quân sự của Mỹ" – tạp chí Newsweek dẫn một "thuyết âm mưu" trên mạng xã hội.
Tài khoản khác bình luận: "Chính quyền Mỹ đang cố gắng loại bỏ các phương án lựa chọn của Ukraine trước bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào với Nga".
Tất nhiên, những bình luận xuất hiện trên mạng xã hội đều không có bằng chứng cụ thể.
Mỹ đã quyết định nối lại viện trợ quân sự cũng như chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine sau cuộc đàm phán cấp cao giữa đôi bên ở Ả Rập Saudi hôm 11-3.
Ngay cả như vậy, áp lực từ phía quân đội Nga tại Kursk không chỉ đẩy Ukraine vào tình thế nguy hiểm mà còn hạn chế đáng kể các lựa chọn chiến lược của Kiev.
Với việc tái kiểm soát hoàn toàn Sudzha, Nga có thể cắt đứt tuyến tiếp tế quan trọng từ tỉnh Sumy của Ukraine đến Kursk và đẩy lực lượng đối phương vào thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12-3 lần đầu tiên tới thăm Kursk kể từ tháng 8-2024. Ảnh: KREMLIN.RU
Bình luận (0)