Theo tuyên bố chung, Kiev cho biết họ cũng sẽ chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày trong cuộc xung đột với Nga.

Phái đoàn Ukraine và Mỹ đàm phán tại Jeddah - Ả Rập Saudi. Ảnh: VCG
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay Mỹ sẽ chuyển lời đề nghị này tới Nga và quyết định nằm ở phía Moscow.
Sau hơn 8 giờ hội đàm tại Jeddah - Ả Rập Saudi, ông Rubio nói: "Chúng tôi hy vọng rằng Nga sẽ trả lời "đồng ý" càng sớm càng tốt để chúng ta có thể tiến tới giai đoạn thứ hai, đó là đàm phán thực sự".
Theo ông Rubio, Washington muốn đạt được thỏa thuận toàn diện với cả Nga và Ukraine "càng sớm càng tốt".
Ông Rubio cho hay kế hoạch này sẽ được chuyển tới Nga thông qua nhiều kênh. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz dự kiến gặp người đồng cấp Nga trong những ngày tới và đặc phái viên Steve Witkoff cũng có kế hoạch đến thăm Moscow trong tuần này để gặp Tổng thống Vladimir Putin.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng ông sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận hòa bình nhưng ông và các nhà ngoại giao Nga đã nhiều lần tuyên bố phản đối lệnh ngừng bắn và sẽ tìm kiếm một thỏa thuận đảm bảo "an ninh lâu dài" cho Nga.
Hôm 11-3, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng họ không loại trừ các cuộc tiếp xúc với đại diện Mỹ. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng sẽ có một lệnh ngừng bắn nhanh chóng và nghĩ rằng ông sẽ nói chuyện với ông Putin trong tuần này. Ông Donald Trump nói thêm, ông sẽ mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở lại Nhà Trắng.
Cũng trong tuyên bố chung hôm 11-3, Ukraine và Mỹ đã nhất trí ký kết sớm nhất có thể một thỏa thuận toàn diện về phát triển các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ukraine. Trong tuyên bố chung, Ukraine nhắc lại các đối tác châu Âu nên tham gia vào tiến trình hòa bình. Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ có mặt tại Nhà Trắng vào ngày 13-3.
Bình luận (0)