Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Iran, đơn vị hàng không vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai nhiều hệ thống tên lửa tiên tiến trong đợt tấn công Israel hôm 14-6.
PressTV dẫn nguồn tin cho biết Iran đã sử dụng tên lửa Emad, Ghadr và Kheibar Shekan phóng vào các thành phố Haifa và Tel Aviv của Israel.
Tên lửa đạn đạo Emad
Đây là phiên bản nâng cấp của Ghadr, có khả năng dẫn đường và độ chính xác cao. Iran đã thử nghiệm và đưa loại tên lửa này vào hoạt động từ cuối năm 2015.

Tên lửa Emad phô diễn hồi năm 2022. Ảnh: AP
Emad được trang bị đầu đạn mới, có khả năng cơ động nhờ cánh vây ở phần đáy, cho phép nó điều hướng bay về phía mục tiêu sau khi hồi quyển.
Theo các quan chức quân đội Iran, Emad được kiểm soát hoàn toàn cho đến khi va chạm, do đó đây là tên lửa dẫn đường chính xác đầu tiên của Iran. Được cung cấp năng lượng bằng nhiên liệu lỏng, tên lửa Emad dài 15,5 m, nặng 1.750 kg, có tầm bắn 1.700 km và sai số hồng tâm mục tiêu chỉ khoảng 50 m.
Tên lửa Ghadr
Trong khi đó, tên lửa Ghadr, ra mắt năm 2005, là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3. Iran đã sử dụng Shahab-3 từ năm 2003.
Ghadr là tên lửa hai tầng, tầng một dùng nhiên nhiệu lỏng, còn tầng hai dùng nhiên liệu rắn. Có ba phiên bản Ghadr: Ghadr-S có tầm bắn 1.350 km, Ghadr-H có tầm bắn 1.650 km và Ghadr-F có tầm bắn 1.950 km.
Ghadr dài từ 15,86-16,58 m với đường kính 1,25 m, nặng 15-17,5 tấn. Với chiều dài vượt trội hơn so với Shahab-3, Ghadr có thể chứa thêm các thùng nhiên liệu và chất oxy hóa, mang thêm 1.300-1.500 kg chất đẩy và cho phép động cơ đốt trong cháy thêm 10 giây.
Iran ồ ạt tấn công, phòng không Israel bị xuyên thủng
Nhằm bù lại phần khối lượng tăng thêm, khung thân tên lửa làm từ các thành phần hợp kim nhôm nhẹ, giảm trọng lượng chưa bao gồm nhiên liệu khoảng 600 kg so với thiết kế toàn bộ bằng thép. Trọng lượng đầu đạn được giảm từ 1.000-650 kg, mở rộng tầm bắn từ 1.200 lên gần 2.000 km.
Ghadr cũng có thiết kế đầu đạn theo hình dáng "bình sữa trẻ em" giúp cải thiện khí động học và độ chính xác. Kết hợp với hệ thống dẫn đường tiên tiến, thiết kế này giúp giảm sai số hồng tâm mục tiêu từ 2.500 m xuống còn 100-300 m.
Kheibar Shekan
Kheibar Shekan là tên lửa đạn đạo tầm trung dùng trong tấn công chiến lược, nhắm tới các mục tiêu có giá trị cao như cơ sở hạ tầng hoặc căn cứ quân sự sâu bên trong lãnh thổ đối phương.
Cả hai phiên bản Kheibar Shekan-1 và Kheibar Shekan-2 có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không tiên tiến của Israel, trong đó có Arrow-3 và David's Sling.
Với tầm bắn ước tính khoảng 1.450 km, Kheibar Shekan mang đầu đạn thông thường hoặc đặc biệt. Loại tên lửa này được trang bị công nghệ dẫn đường tiên tiến nhằm tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa. Kheibar Shekan được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng nên phóng nhanh hơn so với các loại dùng nhiên liệu lỏng.

Thông tin về các loại tên lửa Iran sở hữu dựa trên báo chí và truyền thông Iran công bố. Ảnh: Breaking Denfense
Breaking Denfense nhận định tên lửa đạn đạo khả năng cao vẫn là phương tiện mạnh nhất trong các đòn tấn công Israel của Iran. Để tiếp cận Israel từ Iran cần tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km, cỡ tên lửa đạn đạo tầm trung. Iran tuyên bố phiên bản nâng cấp của Kheibar Shekan là Fattah có thể bay theo quỹ đạo siêu thanh qua bầu khí quyển, do đó tăng độ khó bị đánh chặn.
Bình luận (0)