Báo Anh Telegraph dẫn các nguồn thạo tin cho hay Pháp có thể điều động các máy bay chiến đấu mang vũ khí hạt nhân tới Đức nhằm phát đi thông điệp cứng rắn đối với Nga.
Động thái này không chỉ củng cố năng lực phòng thủ của châu Âu mà còn thể hiện quyết tâm của Pháp trong việc bảo vệ đồng minh giữa lúc Mỹ đe dọa rút quân khỏi lục địa già.
Ông Friedrich Merz, ứng viên sáng giá trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức sau cuộc bầu cử cuối tuần trước, đã kêu gọi Anh và Pháp mở rộng khả năng bảo vệ hạt nhân. Ý tưởng của ông Merz là tạo ra sự "độc lập" về an ninh cho châu Âu trước nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 24-2. Ảnh: Telegraph
Một quan chức cấp cao Pháp tiết lộ phương án triển khai máy bay chiến đấu hạt nhân tới Đức hoàn toàn khả thi và sẽ tạo áp lực lên Moscow, đặc biệt là đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Việc Pháp triển khai một vài máy bay chiến đấu mang vũ khí hạt nhân tới Đức không phải là điều khó khăn và nó sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ với Nga" - nguồn tin cho biết.
Giới chức ngoại giao Đức cũng tin rằng động thái này có thể thúc đẩy Thủ tướng Anh Keir Starmer xem xét các biện pháp tương tự.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao đổi với ông Merz vào tối 23-2, trước khi đến Nhà Trắng để thông báo với Tổng thống Trump kế hoạch an ninh châu Âu và bảo vệ Ukraine.
Tại Washington ngày 24-2, Tổng thống Donald Trump ám chỉ Mỹ sẽ không cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.
Trái lại, trên bục phát biểu cùng ông Donald Trump, tổng thống Pháp nhấn mạnh "hòa bình không đồng nghĩa với việc đầu hàng của Ukraine", đồng thời kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để tự bảo vệ mình.
Washington từ lâu đã bảo đảm an ninh cho châu Âu bằng kho vũ khí hạt nhân khoảng 100 tên lửa, nhiều trong số đó được bố trí tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Đức.
Kho vũ khí hạt nhân của Pháp hiện độc lập với NATO trong khi kho của Anh đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của liên minh.
Pháp được cho là sở hữu khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, có khả năng phóng từ cả trên biển và trên không. Hệ thống răn đe hạt nhân Trident của Anh bao gồm 4 tàu ngầm lớp Vanguard, mỗi chiếc có thể mang tới 16 đầu đạn.
Bình luận (0)