Ukraine đang triển khai kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng lực lượng không quân gồm 250 máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm F-16 của Mỹ, Gripen của Thụy Điển và Rafale của Pháp.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đây là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa Không quân Ukraine (UAF).
"Tổng thể, mục tiêu của chúng tôi là một đội hình 250 máy bay mới. Đây là tương lai của chúng tôi" - ông Zelensky nói trong buổi họp báo hôm 27-10.

Máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển cất cánh từ căn cứ không quân Blekinge Wing F17 tại miền Nam nước này hồi năm 2011. Ảnh: AP.
Theo ông, Kiev đang đàm phán song song với Mỹ, Thụy Điển và Pháp về ba dòng tiêm kích trên. Việc lựa chọn F-16, Gripen và Rafale một phần được dựa trên kinh nghiệm thực chiến của phi công Ukraine.
Trong 3 mẫu tiêm kích trên, Gripen được xem là ưu tiên hàng đầu. Ông Zelensky nhấn mạnh các máy bay Gripen có chi phí vận hành thấp, phi công có thể hoàn tất đào tạo trong khoảng 6 tháng, và đặc biệt có thể cất - hạ cánh ngay trên đường bộ.
Ngoài ra, Gripen tương thích với phần lớn vũ khí mà Ukraine đang sử dụng từ các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu.
Ukraine đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Thụy Điển về việc mua 150 chiếc Gripen, trong đó có kế hoạch sản xuất một phần tại Ukraine.
Vài ngày trước, hôm 22-10, Kiev và Stockholm đã ký thư bày tỏ ý định cho phép hãng Saab AB của Thụy Điển cung cấp 100-150 tiêm kích Gripen dòng E trong 10-15 năm tới.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đánh giá đây là thỏa thuận "dài hạn", đồng thời cho biết các đợt bàn giao đầu tiên có thể bắt đầu trong khoảng ba năm nữa.
Ngay sau đó, truyền thông Thụy Điển đưa tin Saab đang xem xét khả năng mở nhà máy lắp ráp khâu cuối cùng cho dòng Gripen tại Ukraine.
Theo Financial Times, Giám đốc điều hành Saab, ông Micael Johansson, cho biết công ty cũng cân nhắc mở rộng sản xuất tại Brazil, Canada, một số nước châu Âu khác và cả Ukraine để đáp ứng nhu cầu tăng cao.
"Không dễ trong thời xung đột, nhưng thật tuyệt nếu có thể xây dựng cơ sở lắp ráp cuối cùng, thử nghiệm, thậm chí sản xuất một phần ngay tại Ukraine" - ông Johansson nói.
Song song đó, Ukraine vẫn duy trì đàm phán với Pháp về khả năng mua tiêm kích Dassault Rafale. Dù Bộ Quốc phòng Pháp cho biết Rafale hiện vẫn được ưu tiên cho lực lượng trong nước, Pháp đã cung cấp cho Ukraine các tiêm kích Mirage 2000-5F và sẽ sớm bàn giao thêm cùng tên lửa không đối không đi kèm.
Với Mỹ và các đồng minh NATO, Ukraine hiện dự kiến sở hữu khoảng 86 chiếc F-16 sau khi nhận đủ 30 máy bay từ Bỉ. Dù đây là những chiếc thuộc lô được sản xuất đời đầu, chúng đã được nâng cấp giữa vòng đời (MLU) giúp tiệm cận chuẩn F-16 hiện hành của Mỹ, bao gồm cả hệ thống tác chiến điện tử mới.
Về dài hạn, Ukraine để ngỏ khả năng nâng cấp lên F-16 Block 72 hoặc hướng tới tiêm kích thế hệ 5 F-35 Lightning II.

Bình luận (0)