Theo tờ Guardian hôm 2-3, châu Âu hy vọng có thể tập hợp một liên minh quân sự đáng tin cậy.
Kế hoạch này được cho là khá xa vời vì nó đòi hỏi đủ số quốc gia trong NATO phải đưa ra sự hỗ trợ thiết thực cho một liên minh như vậy, đồng thời cũng cần Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hàn gắn quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm 28-2.

Các lãnh đạo châu Âu họp về Ukraine hôm 2-3. Ảnh: DPA
Kế hoạch này cũng đòi hỏi châu Âu cùng với ông Zelensky phải đưa ra các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn mà Mỹ có thể đồng ý, nhằm ngăn chính quyền ông Donald Trump tự thỏa thuận với Nga mà bỏ qua châu Âu và Ukraine.
Các nguồn tin từ Anh khẳng định với The Guardian rằng có nhiều quốc gia cam kết đóng góp tại hội nghị thượng đỉnh ở London hôm 2-3. Lần đầu tiên, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói về việc liên minh này thực thi lệnh ngừng bắn bằng cách triển khai quân đội trên bộ và trên không. Tuy nhiên, việc đóng góp lực lượng vẫn cần thảo luận thêm tại nội bộ các nước.
Đến nay, ông Donald Trump vẫn chưa đồng ý hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình như ông Starmer kêu gọi. Ông Starmer và phần còn lại của châu Âu đứng về phía Tổng thống Zelensky, khẳng định Nga không thể tự quyết định các điều khoản an ninh và bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được bảo vệ.
Ông Starmer nói: "Châu Âu phải gánh vác phần lớn nhưng để duy trì hòa bình trên lục địa của chúng ta, cần có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Mỹ".
Ông Starmer cũng kêu gọi châu Âu phải hành động thực tế về việc chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cam kết đưa ra một kế hoạch toàn diện trong tuần này và có dấu hiệu cho thấy liên minh cầm quyền mới thành lập ở Đức cũng sẽ hành động khẩn cấp.
Ông Starmer cho hay ông đã thuyết phục ông Zelensky rằng lời đề nghị cho phép Mỹ tiếp cận khoáng sản hiếm của Ukraine cần được khôi phục. Đại sứ Anh tại Washington Peter Mandelson gọi đây là "cách duy nhất" để thuyết phục Mỹ rằng họ có lợi ích ở Ukraine, từ đó đưa ra các cam kết an ninh cần thiết.
Bình luận (0)