Theo NIS, thông tin này nhất quán với những gì mà truyền thông Mỹ đăng tải gần đây, nói về việc binh sĩ Triều Tiên được rút khỏi tiền tuyến vào giữa tháng 1 do chịu tổn thất nặng nề.
"Cơ quan tình báo không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy binh sĩ Triều Tiên tại tỉnh Kursk của Nga vẫn đang tham gia chiến đấu từ giữa tháng 1" - NIS cho hay.
Hãng tin Yonhap cho hay NIS vẫn đang tiếp tục xác minh để làm rõ lý do cụ thể.
Theo một số ước tính, Triều Tiên đã điều động khoảng 11.000 binh sĩ đến hỗ trợ Nga.
Trong một diễn biến khác, Nga đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về đề xuất Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine để đổi lấy quyền tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản quý của nước này.
"Sẽ tốt hơn nếu không có khoản hỗ trợ đó, vì điều này sẽ góp phần chấm dứt cuộc xung đột" - người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh.
Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ đang cân nhắc thỏa thuận với Ukraine, theo đó Washington sẽ cung cấp viện trợ quân sự để đổi lấy quyền tiếp cận nguồn tài nguyên đất hiếm của quốc gia này.
Ukraine sở hữu trữ lượng chiến lược các khoáng sản quan trọng như titan, lithium, than chì và uranium. Kiev hiện chưa bình luận về đề xuất của ông Trump nhưng việc chia sẻ tài nguyên với đồng minh là một phần trong "kế hoạch chiến thắng" của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Bình luận (0)