Tổng thống Donald Trump xem đây là hình thức thanh toán cho những hỗ trợ tài chính và vũ khí mà Washington đã dành cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga.
Chia sẻ với báo chí tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng Ukraine sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đó, đồng thời nhấn mạnh Mỹ cần được "bình đẳng" trong quan hệ với Kiev sau khi viện trợ nước này rất nhiều.
Ông Trump phát biểu: "Chúng tôi đang nói với Ukraine rằng họ có trữ lượng đất hiếm rất giá trị. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận, trong đó các khoản hỗ trợ của Mỹ sẽ được bảo đảm bằng đất hiếm và những thứ tương tự".
"Chúng tôi đang đưa tiền cho họ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ thiết bị" – ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
Hiện vẫn chưa rõ ông Trump có sử dụng thuật ngữ "đất hiếm" để chỉ tất cả các loại khoáng sản quan trọng hay chỉ đất hiếm.
Đất hiếm là một nhóm gồm 17 kim loại được sử dụng sản xuất nam châm trong động cơ xe điện (EV), điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử. Hiện tại, chưa có chất thay thế nào được biết đến.
Theo hãng tin Reuters, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ coi 50 loại khoáng sản là quan trọng đối với nền kinh tế và quốc phòng quốc gia này, bao gồm một số loại đất hiếm, niken và lithium.
Ukraine có trữ lượng lớn uranium, lithium và titan, mặc dù không có mỏ nào được coi là nằm trong số năm mỏ lớn nhất thế giới về khối lượng.
Trong khi đó, Mỹ chỉ có một mỏ đất hiếm đang hoạt động và rất ít năng lực chế biến, mặc dù một số công ty đang nỗ lực phát triển các dự án tại quốc gia này.
Trung Quốc là nước sản xuất đất hiếm và nhiều khoáng sản quan trọng khác lớn nhất thế giới.
Trong "Kế hoạch Chiến thắng" của Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi năm ngoái, Ukraine cho biết sẽ nỗ lực cung cấp cho các đối tác chiến lược của mình "nguồn tài nguyên thiên nhiên và kim loại quan trọng trị giá hàng ngàn tỉ USD", bao gồm uranium, titan, lithium và than chì.
Tuy nhiên, các khu vực chứa các nguồn tài nguyên này phải nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
Theo tờ The Hill, Ukraine có thể không phải là nhà cung cấp nước ngoài duy nhất trong tầm ngắm của ông Trump. Nghị sĩ Mike Waltz, người được ông Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, nói rằng ông Trump "để mắt" đến Greenland là vì khoáng sản và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.
Hãng thông tấn TASS ngày 4-2 đưa tin Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ông Trump khẳng định: "Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ về vấn đề Nga và Ukraine. Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ chấm dứt cuộc xung đột đó". Tuy nhiên, ông Trump không giải thích ý thực sự của mình.
Khi đến thăm Căn cứ Không quân Andrews ở bang Maryland (Mỹ) ngày 3-2, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đã lên lịch các cuộc họp, đàm phán với Nga và Ukraine, đồng thời hy vọng sẽ có điều gì đó tốt đẹp xảy ra.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước đó nhấn mạnh Moscow vẫn cởi mở trong việc liên lạc với Mỹ nhưng chưa thấy Washington mở lời.
Bình luận (0)