Song song đó, mọi hoạt động của phương tiện cơ giới hạng nặng đã dừng lại sau các cuộc đàm phán giữa lực lượng quân sự hai nước.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối 5-8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết tình hình đã ổn định sau các cuộc đàm phán giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan trên thực địa.

Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận hàng rào dây thép gai do Thái Lan lắp đặt tại khu vực An Ses đã được dỡ bỏ. Ảnh: Khmer Times
Theo tờ Khmer Times, người phát ngôn cho biết: "Việc lắp đặt hàng rào dây thép gai trái phép của phía Thái Lan tại khu vực An Ses vào ngày 4-8 đã được dỡ bỏ và xe cơ giới hạng nặng đã ngừng hoạt động kể từ chiều 5-8".
Căng thẳng đã leo thang vào đầu tuần này khi lực lượng Thái Lan, cùng với máy móc hạng nặng, tiến vào khu vực An Ses và bắt đầu lắp đặt hàng rào dây thép gai. Động thái này gây ra sự phản đối ngay lập tức từ các đơn vị biên phòng Campuchia và từ Bộ Quốc phòng Campuchia.
Trong khi đó, hôm 5-8, nội các Thái Lan đã phê duyệt cho Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) mua 4 máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen từ Thụy Điển theo thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ (G2G).
Giai đoạn đầu tiên của hợp đồng mua sắm, trị giá 19,5 tỉ baht, dự kiến hoàn tất bằng việc ký kết hợp đồng vào ngày 25-8. Theo các nguồn tin chính phủ, việc mua sắm này là một phần trong kế hoạch chiến lược dài hạn của RTAF nhằm nâng cao năng lực hoạt động và giảm sự phụ thuộc vào các máy bay F-16 cũ kỹ đã phục vụ hơn 37 năm. Kế hoạch hiện đại hóa quân sự này kéo dài từ năm 2028 đến năm 2035.
Tổng thể thương vụ mua sắm sẽ được chia thành 3 giai đoạn, với tổng cộng 12 máy bay. Giai đoạn đầu tiên bao gồm 3 máy bay Gripen E và một máy bay Gripen F, dự kiến bàn giao vào năm 2029. Các giai đoạn tiếp theo sẽ nâng tổng số máy bay lên 12 chiếc vào năm 2035 - 2036. RTAF nhấn mạnh rằng việc mua sắm được thực hiện minh bạch thông qua quy trình G2G, đảm bảo khả năng kiểm toán và tuân thủ chính sách bù đắp kinh tế, có thể mang lại lợi ích kinh tế hàng trăm tỉ baht cho Thái Lan.
Các mẫu máy bay Gripen E/F được trang bị công nghệ tiên tiến, bao gồm radar mảng quét điện tử chủ động (AESA), hệ thống tác chiến điện tử hiện đại và tên lửa Meteor tầm xa có khả năng tấn công ngoài tầm nhìn (BVR).
Bình luận (0)