xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điện Kremlin lên tiếng “không chấp nhận được” với cả Ukraine và Anh

Hải Hưng

(NLĐO) – Điện Kremlin cùng lúc lên tiếng chỉ trích cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lẫn Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20-2 nói rằng ông Zelensky đã đưa ra những nhận xét "không thể chấp nhận được" về các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Peskov ám chỉ đến việc nhà lãnh đạo Ukraine trước đó chỉ trích Tổng thống Trump "đang sống trong bong bóng tin giả từ Nga".

Tổng thống Zelensky có lời lẽ gay gắt với Tổng thống Trump sau khi bị chủ nhân Nhà Trắng cáo buộc là "bên gây ra cuộc xung đột kéo dài suốt 3 năm qua tại Ukraine".

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Trump cũng khẳng định tỉ lệ tín nhiệm của người dân Ukraine đối với ông Zelensky hiện chỉ còn 4% và cho rằng "Kiev cần tổ chức bầu cử ngay sau khi đạt được thoả thuận hoà bình với Moscow". Đáp lại, phía Ukraine cho biết tỉ lệ ủng hộ ông Zelensky hiện vẫn trên 50%.

"Lời lẽ của ông Zelensky và các đại diện của chính quyền Kiev còn nhiều điều đáng nói. Thực tế là tỉ lệ ủng hộ ông ta đang giảm là điều không thể chối cãi" – phát ngôn viên Điện Kremlin quả quyết.

Ông nói thêm: "Thời gian gần đây, giới chức Kiev đã tự cho phép mình nói những điều hoàn toàn không thể chấp nhận được về các lãnh đạo thế giới. Chúng tôi nhận thấy có một số khác biệt giữa Washington và Kiev".

Ngoài ra, quan chức Nga còn cáo buộc Ukraine chi tiền của người nộp thuế nước ngoài (viện trợ nước ngoài) "không kiểm soát và còn ra sức ngăn chặn các yêu cầu giải trình về các khoản đã chi trong quá khứ". 

Không chỉ vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin còn tuyên bố bất kỳ kế hoạch nào của Anh nhằm đưa bộ binh tới Ukraine đều "không thể chấp nhận được đối với Nga".

Thủ tướng Keir Starmer mới đây cho biết ông "sẵn sàng và mong muốn" triển khai quân đội Anh cùng với các lực lượng gìn giữ hòa bình khác của châu Âu tới Ukraine, trong trường hợp có một thỏa thuận ngừng bắn nào đó giữa Moscow và Kiev.

Tờ Telegraph tiết lộ ông Starmer dự định gửi cho Tổng thống Trump kế hoạch triển khai ít nhất 30.000 binh sĩ châu Âu tới Ukraine nhưng cần có sự bảo vệ của Mỹ.

"Đề xuất này không thể chấp nhận được vì nó sẽ liên quan đến lực lượng từ một quốc gia thành viên NATO và do đó sẽ ảnh hưởng đến an ninh của chính Nga. Chúng tôi thực sự quan ngại điều này và vẫn đang theo dõi sát sao" - phát ngôn viên Peskov nhấn mạnh.

Nga đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc quân đội NATO hiện diện trên bộ tại Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuần này tuyên bố rằng Moscow sẽ coi động thái đó là "mối đe dọa trực tiếp" đến chủ quyền của Nga.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ tại Riyadh – Ả Rập Saudi hôm 18-2, Nga đã yêu cầu NATO hủy bỏ cam kết năm 2008 rằng một ngày nào đó trao cho Ukraine tư cách thành viên của liên minh do Washington dẫn dắt.

Nga cũng bác bỏ ý tưởng rằng các lực lượng thành viên NATO sẽ đóng vai trò là lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo