xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đô la hóa

Vì sao cho vay bất động sản bất ngờ tăng mạnh?

Vì sao cho vay bất động sản bất ngờ tăng mạnh?

(NLĐO) – Cho vay trong lĩnh vực bất động sản bất ngờ tăng mạnh hơn nhiều so với mặt bằng tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm.

Giá USD ngân hàng chênh nhau khá lớn

Giá USD ngân hàng chênh nhau khá lớn

(NLĐO) - Lúc 11 giờ ngày 8-1, giá mua – bán ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại có sự chênh lệch hơn 20 đồng/USD

Quy định mới cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1-1-2019

Quy định mới cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1-1-2019

(NLĐO)- Thông tư mới quy định, cho vay trung, dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay được thực hiện đến hết ngày 30-9-2019.

Thủ tướng yêu cầu có chính sách huy động USD trong dân

Thủ tướng yêu cầu có chính sách huy động USD trong dân

(NLĐO)- Nguồn lực ngoại tệ bằng ngoại tệ trong dân, đặc biệt USD, là rất lớn, gửi ngân hàng lãi suất 0% trong khi khi Chính phủ vẫn phải mua lượng trái phiếu quốc tế cao, khoảng 4,8%.

Tỉ giá trung tâm vượt 22.400 đồng/USD

Tỉ giá trung tâm vượt 22.400 đồng/USD

(NLĐO) – Tỉ giá trung tâm ngày 2-6 được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tiếp tục tăng so với những phiên trước, lần đầu vượt mốc 22.400 đồng/USD.

Vì sao dân ồ ạt bán ngoại tệ những tháng đầu năm?

Vì sao dân ồ ạt bán ngoại tệ những tháng đầu năm?

Sau những thông tin về cảnh báo “cả hệ thống ngân hàng đối mặt với bẫy thanh khoản ngoại tệ”, TS. Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng có những điểm chưa hợp lý.

4 nhóm đối tượng vẫn được vay ngoại tệ

4 nhóm đối tượng vẫn được vay ngoại tệ

Chính sách lãi suất tiền gửi USD và cách thức điều hành tỉ giá gắn với biến động của thị trường trong nước và quốc tế hằng ngày đã làm giảm động cơ đầu cơ, găm giữ ngoại tệ

“Sức khỏe” ngân hàng vẫn mong manh

“Sức khỏe” ngân hàng vẫn mong manh

Nợ xấu vẫn cao cùng áp lực thanh khoản đẩy lãi suất tăng sẽ khiến hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2016 dự báo gặp nhiều khó khăn

Tỉ giá trung tâm tiêu trừ dần đô la hóa

Tỉ giá trung tâm tiêu trừ dần đô la hóa

Đó là nhận định của TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, sau 2 tháng Ngân hàng Nhà nước điều hành tỉ giá theo cách mới

Lãi suất khó giảm thêm

Lãi suất khó giảm thêm

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã nhìn nhận như vậy tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 diễn ra sáng 24-12

Gửi tiền bằng USD không được hưởng lãi suất

Gửi tiền bằng USD không được hưởng lãi suất

(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa quyết định hạ lãi suất tiền gửi bằng USD đối với tổ chức, cá nhân từ 0,25%/năm về 0%/năm từ hôm nay (18-12).

Ổn định tỉ giá và mặt trái tấm huy chương

Ổn định tỉ giá và mặt trái tấm huy chương

Việt Nam cần có một chế độ tỉ giá linh hoạt hơn, đủ sức “hấp thụ” hoặc làm “giảm chấn” các cú sốc bên ngoài...

“Lãi vay tại Việt Nam quá cao so với các nước”

“Lãi vay tại Việt Nam quá cao so với các nước”

Đa số các doanh nghiệp Việt Nam đang vay với lãi suất 10 - 13%/năm; trong khi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) nếu vay ở chính quốc để đầu tư vào Việt Nam thì mức lãi vay thấp hơn nhiều.

Nói đã xử lý được nợ xấu là hơi vội

Nói đã xử lý được nợ xấu là hơi vội

Đã có 106.000 tỉ đồng nợ xấu được xử lý nhưng về bản chất chỉ là hạch toán, không phải xử lý bằng nguồn tài chính thực để có tác động vào nền kinh tế

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo