Ngày 12-2, TP HCM đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, chúc Tết, chăm lo cho các cá nhân, đơn vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thắt chặt khối đại đoàn kết
Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh.
Ông Lê Quốc Phong ân cần hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới đến Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết lãnh đạo TP HCM trân trọng ghi nhận những đóng góp của Hiệp sĩ đối với các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc và vì một xã hội phát triển.
Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố dành cho cá nhân và giáo dân, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh khẳng định tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, góp sức cho sự phát triển của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong cùng đoàn công tác chúc mừng Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh nhân dịp năm mới. Ảnh: NGUYỄN PHAN
Đoàn công tác cũng đã đến thăm GS-TSKH Hồ Sỹ Thoảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của ông trong quá trình công tác; đồng thời mong muốn ông tiếp tục có các nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước trong thời gian tới.
Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long; thăm, chúc Tết Hòa thượng Hộ Chánh, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết thăm hỏi sức khỏe Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Hộ Chánh. Phó Bí thư Thành ủy cũng thông tin một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội TP HCM trong năm qua; khẳng định những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của tăng ni, Phật tử trên địa bàn, nhất là trong các hoạt động an sinh xã hội.
"Không ai bị bỏ lại phía sau"
Tại phường Dĩ An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã đến trao quà cho công nhân - lao động khó khăn.Chủ tịch UBND TP HCM đã trao 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, cho công nhân - lao động.
Bà Trương Thị Luyến (quê Thanh Hóa, ngụ tại khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An) bày tỏ sự xúc động khi được nhận quà từ lãnh đạo TP HCM. Theo bà, sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM đối với hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vượt khó học giỏi... trong mỗi dịp Tết đến xuân về là để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được tặng quà cho các hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phường Dĩ An. Ảnh: THẢO NGUYỄN
Hoàn cảnh của bà Luyến rất khó khăn. Chồng bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, bản thân bà bị tai nạn giao thông nhiều năm nay, sức khỏe yếu nên chỉ đi làm công nhân thời vụ, thu nhập bấp bênh. "Tết năm nay, gia đình tôi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên cũng phần nào vơi đi nỗi lo để đón một cái Tết ấm cúng, trọn vẹn" - bà bày tỏ.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình - trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố. Chủ tịch UBND TP HCM ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên của trung tâm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ các trẻ; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt, học tập của các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây.
Tại xã Thạnh An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc đến thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ đặc biệt khó khăn đột xuất. 300 phần quà, mỗi phần quà trị giá 2,3 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng) được trao tận tay nhiều người trong sự ấm áp, nghĩa tình mà TP HCM dành cho người dân, cùng hướng đến một cái Tết rộn ràng, ấm áp.
Cùng nhau phát triển nhanh, bền vững
Cùng ngày, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do ông Nguyễn Văn Được làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Thay mặt lãnh đạo TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM gửi lời chúc tốt đẹp đến Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cùng toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ của tỉnh, năm mới phát huy truyền thống anh hùng, đi đầu trong phát triển kinh tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trung ương giao. Ông kỳ vọng 2 địa phương tiếp tục vun đắp mối quan hệ bền chặt và hiệu quả, cùng nhau phát triển nhanh, bền vững. Dịp này, TP HCM trao hỗ trợ Đồng Nai kinh phí 500 triệu đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng trong ngày 12-2, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ - mong muốn thời gian tới, TP HCM với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước sẽ tiếp tục có nhiều chương trình, kế hoạch hợp tác với TP Cần Thơ ở nhiều lĩnh vực.
Dịp này, ông Võ Văn Minh đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ để tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo, con nuôi đồn biên phòng và các cháu trong chương trình "Nâng bước em đến trường".
Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 12-2, tại TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư - Đại tướng Lê Hồng Anh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ Đổi mới. Chủ tịch Quốc hội thông báo những thành công hết sức tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng; khẳng định những quyết sách tại Đại hội XIV là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.
Theo Chủ tịch Quốc hội, trước yêu cầu to lớn và nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển mới, Quốc hội nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử. Quốc hội quyết tâm cao nhất triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
V.Duẩn
Bình luận (0)