xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS dùng bằng giả

Dùng bằng giả, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai bị buộc thôi việc

Dùng bằng giả, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai bị buộc thôi việc

(NLĐO)- Ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, đã bị buộc thôi việc vì dùng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp (bằng giả).

Gần 70 người dùng bằng giả Đại học Đông Đô làm nghiên cứu sinh

Gần 70 người dùng bằng giả Đại học Đông Đô làm nghiên cứu sinh

(NLĐO)- Cơ quan tố tụng xác định, nhiều người dùng bằng cấp và chứng nhận giả của Đại học Đông Đô để học thạc sĩ, thi công chức, làm nghiên cứu sinh.

Sử dụng bằng giả, ma túy, 5 cán bộ công an bị khai trừ Đảng

Sử dụng bằng giả, ma túy, 5 cán bộ công an bị khai trừ Đảng

(NLĐO)- Dùng bằng tốt nghiệp THPT giả để vào ngành, sử dụng ma túy, 5 cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị thuộc Công an tại tỉnh Lai Châu đã bị khai trừ Đảng, tước danh hiệu Công an nhân dân.

Thu hồi bằng ĐH Luật của nữ thẩm phán dùng bằng THPT giả

Thu hồi bằng ĐH Luật của nữ thẩm phán dùng bằng THPT giả

(NLĐO)- Đề nghị phục hồi văn bằng tốt nghiệp ĐH Luật hệ chính quy của bà Nguyễn Thị Nga, nữ thẩm phán TAND TP Thái Nguyên, đã bị Trường ĐH Luật từ chối.

Buộc thôi học phó Đài Truyền thanh-Truyền hình xài bằng giả

Buộc thôi học phó Đài Truyền thanh-Truyền hình xài bằng giả

(NLĐO) - Sau khi xác minh, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã ra quyết định buộc một phó Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thôi học vì xài bằng giả

Loại thẳng tay

Loại thẳng tay

Thông tin về vụ ông Lê Thành Nhân - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang) - sử dụng bằng tốt nghiệp THPT bất hợp pháp nên bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng khiến dư luận thêm một lần nữa bức xúc.

Phát hiện 20 cán bộ ngành y tế dùng bằng chuyên môn giả

Phát hiện 20 cán bộ ngành y tế dùng bằng chuyên môn giả

(NLĐO)- Trong quá trình tiến hành rà soát bằng cấp chuyên môn của tất cả các cán bộ, nhân viên y tế, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa phát hiện tới 20 trường hợp dùng bằng chuyên môn giả.

Làm hàng ngàn bằng giả, cả "ê kíp" lãnh hơn 46 năm tù

Làm hàng ngàn bằng giả, cả "ê kíp" lãnh hơn 46 năm tù

(NLĐO)- Đã có hơn 1.000 bằng lái xe, tôt nghiệp THPT, Đại học và các loại chứng chỉ khác đã được làm giả trót lọt để cung cấp cho người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Đối tượng cầm đầu trong đường dây “sản xuất và tiêu thụ bằng giả” này là Phạm Văn Tuấn (SN 1986, ngụ quận 9, TP HCM).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo