Quân đội Israel ngày 16-7 thông báo đã tập kích tòa nhà Bộ Tổng tham mưu của quân đội Syria ở thủ đô Damascus. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo Israel sẽ tiếp tục tấn công Syria trừ khi chính phủ nước này rút quân khỏi khu vực có người Druze sinh sống trong và xung quanh TP Suweida.
Theo hãng thông tấn TASS, khi được hỏi về diễn biến trên, ông Nebenzya nhấn mạnh: "Điều này là không thể chấp nhận".
Trong khi đó, đài BBC đưa tin phía Mỹ tuyên bố đã nhất trí "các bước cụ thể" để chấm dứt bạo lực ở Syria sau khi Israel không kích Damascus.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông "rất lo ngại" về tình hình bạo lực ở miền Nam nhưng tin rằng giao tranh sẽ kết thúc trong vòng vài giờ. Ông Rubio viết trên mạng xã hội X vào tối 16-7: "Chúng tôi đã nhất trí về các bước cụ thể để chấm dứt tình hình đáng lo ngại và kinh hoàng này vào tối nay".
Ngoại trưởng Mỹ tin rằng cuộc không kích của Israel vào thủ đô Damascus của Syria "có thể là một sự hiểu lầm".
Ông Rubio nói với báo giới: "Vấn đề này rất phức tạp. Đây là những mối thù truyền kiếp giữa các nhóm khác nhau ở Tây Nam Syria. Và điều đó đã dẫn đến tình huống đáng tiếc và có vẻ là một sự hiểu lầm giữa phía Israel và phía Syria".

Israel không kích dữ dội thủ đô Damascus - Syria, làm nổ tung một phần của trụ sở Bộ Quốc phòng Syria và tấn công khu vực gần dinh tổng thống. Ảnh: BBC
Bày tỏ nỗi lo về bạo lực ở miền Nam Syria, ông Rubio khẳng định tình trạng bạo lực hiện nay là "mối đe dọa trực tiếp đến các nỗ lực xây dựng một Syria hòa bình và ổn định".
Đồng thời, ông Rubio nói rằng Washington đang đối thoại với cả Israel và Syria về vấn đề này.
Kể từ khi giao tranh nổ ra, ngoại trưởng Mỹ đã liên lạc với cả hai bên, trong bối cảnh Washington mong muốn Syria trở thành "ngọn hải đăng hy vọng" ở Trung Đông sau sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Bashar al-Assad vào tháng 12-2024.
"Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang trên đà giảm leo thang thực sự, sau đó hy vọng sẽ quay lại đúng hướng, giúp Syria xây dựng đất nước" - ông Rubio nói và nhấn mạnh đây là một phần trong mục tiêu chung của chính quyền Mỹ nhằm ổn định quan hệ ở Trung Đông, đặc biệt là với Israel.
Bộ Ngoại giao Syria cho biết nước này "hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ và các quốc gia Ả Rập" nhằm "giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại" một cách hòa bình.
Theo hãng thông tấn nhà nước Syria Sana, quân đội Syria đã bắt đầu rút khỏi Suweida, theo một thỏa thuận giữa chính phủ Syria và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Suweida, sau khi "hoàn tất việc truy đuổi các nhóm ngoài vòng pháp luật của quân đội".
Theo hãng tin AP, các cuộc đụng độ ở miền Nam Syria bùng phát sau khi một người đàn ông thuộc cộng đồng người Druze bị chặn lại tại một trạm kiểm soát Bedouin ở tỉnh Suweida, sau đó bị tấn công và cướp bóc. Tiếp đến là xảy ra các đợt tấn công trả đũa dữ dội và chính phủ đã điều động lực lượng để kiểm soát tình hình.
Bình luận (0)