xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đường nhập lậu

Vì sao cả nước thừa gần nửa triệu tấn đường nhưng giá vẫn tăng?

Vì sao cả nước thừa gần nửa triệu tấn đường nhưng giá vẫn tăng?

(NLĐO) – Trong khi các doanh nghiệp thực phẩm kêu ca về thiếu đường, giá cả tăng, thì Hiệp hội Mía đường Việt Nam lại khẳng định đang thừa cung

Bắt xe container đang chở 35 tấn đường nhập lậu đi tiêu thụ

Bắt xe container đang chở 35 tấn đường nhập lậu đi tiêu thụ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa trong quá trình tuần tra đã phát hiện, bắt giữ một chiếc xe container đang vận chuyển 35 tấn đường nhập lậu từ Quảng Trị ra Hà Nội tiêu thụ

Áp thuế chống bán phá giá 42,99% với đường nhập từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Lào, Myanmar

Áp thuế chống bán phá giá 42,99% với đường nhập từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Lào, Myanmar

(NLĐO)- Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía.

Đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, ngành mía đường cầu cứu khẩn

Đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, ngành mía đường cầu cứu khẩn

(NLĐO) – Đường nhập lậu hoành hành trở lại các tháng đầu năm 2022 đã bịt đầu ra cho đường trong nước, ngành mía đường lại đứng trước nguy cơ bị xóa sổ

Ngành mía đường trong nước đang hết sức bi đát?

Ngành mía đường trong nước đang hết sức bi đát?

(NLĐO) – Hơn 2 năm qua, tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu quy mô lớn đã khiến hơn 1/3 nhà máy đường ở Việt Nam đóng cửa, nhiều cánh đồng mía bỏ hoang vì không hiệu quả.

Nông dân trồng mía lỗ nặng

Nông dân trồng mía lỗ nặng

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2017-2018, cả nước có 37 nhà máy đường (NMĐ) hoạt động, tổng diện tích mía được bao tiêu khoảng 25.000 ha, năng suất bình quân 66 tấn/ha, sản lượng mía ép hơn 15 triệu tấn, sản lượng đường khoảng 1,5 triệu tấn.

Kiến nghị tăng thuế thuốc lá để giảm buôn lậu

Kiến nghị tăng thuế thuốc lá để giảm buôn lậu

Tình hình buôn lậu qua các tuyến biên giới các tỉnh phía Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 diễn biến phức tạp do nhiều đối tượng thay đổi phương thức hoạt động, người dân nghèo vùng biên giới bị đối tượng buôn lậu thuê vận chuyển hàng.

Mía đường lại kêu cứu

Mía đường lại kêu cứu

Giá đường trong nước đang ở mức rất thấp nhưng lại khó tiêu thụ do bị hàng ngoại nhập lậu lấn lướt trên sân nhà

Buôn lậu hoành hành ở vùng biên

Buôn lậu hoành hành ở vùng biên

Những ngày cận Tết nguyên đán, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam trở nên hết sức phức tạp, 2 mặt hàng chủ yếu là thuốc lá ngoại và đường cát Thái Lan

Lũ và triều cường đang đe dọa ruộng mía ở ĐBSCL

Lũ và triều cường đang đe dọa ruộng mía ở ĐBSCL

(NLĐO) - Dù giá đường giảm nhưng tình hình tiêu thụ đường trong nước đang gặp nhiều khăn do tác động bởi đường cát nhập lậu từ Thái Lan.

Ông Đặng Văn Thành: “Nếu DN còn 2 sổ sách, đừng nói chuyện làm lớn”

Ông Đặng Văn Thành: “Nếu DN còn 2 sổ sách, đừng nói chuyện làm lớn”

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch TTC cho rằng “Quản trị phải minh bạch, kiểm soát phải trách nhiệm, điều hành phải chuyên nghiệp. Nếu doanh nghiệp (DN) còn 2 sổ sách, đừng bao giờ nói chuyện làm lớn”.

Thu giữ 3.000 kg đường nhập lậu từ Lào

Thu giữ 3.000 kg đường nhập lậu từ Lào

Trưa 16-6, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa phát hiện ông N.V.P (SN 1986, ngụ thị trấn Lao Bảo) đang vận chuyển một lô hàng có biểu hiện nghi vấn.

Đường lậu chiếm khoảng 50% thị trường

Đường lậu chiếm khoảng 50% thị trường

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến lượng đường của các nhà máy trong nước tồn kho lớn nhất từ trước đến nay

Lượng đường tồn kho kỷ lục

Lượng đường tồn kho kỷ lục

Để giải quyết những khó khăn mà ngành đường trong nước đang đối mặt, Hiệp hội Mía đường đề xuất nhiều giải pháp, trong đó đề nghị Chính phủ có biện pháp ngăn chặn đường giá rẻ nhập lậu vào Việt Nam

Ngụy trang xe chở rác nhập lậu gần trăm tấn đường

Ngụy trang xe chở rác nhập lậu gần trăm tấn đường

(NLĐO) - Những chiếc xe tải được ngụy trang thành xe chở rác, ve chai để buôn lậu gần trăm tấn đường từ Thái Lan, Campuchia về kho ở quận Bình Tân (TP HCM)

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo