Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang căng thẳng về thuế quan, chuyến thăm Washington sắp tới của Thủ tướng Đức Friedrich Merz thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.
Theo AP, ông Friedrich Merz dự kiến thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 5-6 về nhiều vấn đề nóng, trong đó có chính sách thương mại. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Merz lên làm Thủ tướng Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, hôm 6-5.
Trong cuộc điện đàm gần đây, ông Merz đã thúc giục Tổng thống Mỹ chấm dứt cuộc chiến thương mại với Đức và các đồng minh châu Âu. Hôm 26-5, Thủ tướng Đức cho rằng EU có thể trả đũa các công ty công nghệ Mỹ nếu xung đột thương mại với Washington leo thang.
Kế hoạch thăm Mỹ của ông Merz được công bố trong bối cảnh bất đồng thương mại giữa EU và Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bước đi gây căng thẳng mới nhất, ông Donald Trump hôm 30-5 tuyên bố tăng gấp đôi thuế nhập khẩu lên sản phẩm thép và nhôm từ 25% lên 50%, sẽ có hiệu lực vào ngày 4-6. Trước đó, Tổng thống Mỹ dọa áp thuế 50% lên hàng nhập khẩu từ EU từ ngày 1-6 nhưng đã dời thời điểm này đến ngày 9-7, sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

Tổng thống Donald Trump cùng các công nhân tại một nhà máy thép ở West Mifflin, bang Pennsylvania - Mỹ hôm 30-5 Ảnh: AP
Đáp lại, EU hôm 31-5 chỉ trích bước đi tăng thuế nói trên của ông Donald Trump gây khó cho nỗ lực thương thảo nhằm đạt được giải pháp trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra.
Đài NBC News dẫn lời phát ngôn viên EU cho rằng quyết định này làm tăng thêm bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu, cũng như làm tăng chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Người phát ngôn này nói thêm EU sẵn sàng áp dụng các biện pháp đáp trả, trong đó có cả phản ứng trước ý định tăng thuế mới nhất của Mỹ.
EC đang hoàn tất tiến trình tham vấn về biện pháp đáp trả bổ sung. Nếu hai bên không đạt được giải pháp chung có thể chấp nhận được, các biện pháp hiện có và bổ sung của EU sẽ tự động có hiệu lực vào ngày 14-7 hoặc sớm hơn.
EC vào tháng rồi đề xuất các biện pháp nhằm vào lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá lên tới 95 tỉ euro nếu các cuộc đàm phán với Washington không đạt được kết quả. Tiến trình tham vấn công khai về các biện pháp trên diễn ra đến ngày 10-6 để các nước thành viên và doanh nghiệp EU phản hồi.
Chính quyền Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng chỉ trích mạnh mẽ quyết định tăng gấp đôi thuế đối với thép nhập khẩu từ Úc nhưng tuyên bố sẽ không trả đũa Mỹ.
Bên cạnh việc kêu gọi Washington đảo ngược hành động tăng thuế ngay lập tức, Bộ trưởng Thương mại Don Farrell hôm 31-5 khẳng định chính phủ sẽ áp dụng cách tiếp cận bình tĩnh và chiến lược tương tự như cách họ đã sử dụng để giải quyết tranh chấp thương mại với Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Lao động và Quan hệ nơi làm việc Amanda Rishworth lập luận các mức thuế này gây tổn hại cho cả hai bên và đi ngược lại mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Úc và Mỹ.
Cùng ngày, Hiệp hội Các nhà sản xuất thép Canada (CSPA) cho rằng việc ông Donald Trump tăng thuế sẽ khiến một nửa sản lượng thép nước này khó bán sang Mỹ. Bà Catherine Cobden, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CSPA, cho rằng thông báo mới nói trên là đòn mạnh nữa giáng vào ngành thép Canada, gây ra hậu quả không thể khắc phục được.
Bình luận (0)