Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học BMJ Open cảnh báo rằng virus HSV-1 có một mối liên hệ đáng ngại với bệnh Alzheimer, là căn bệnh phổ biến nhất thuộc nhóm bệnh mất trí nhớ.

Nhiễm HSV-1 và căn bệnh suy giảm nhận thức Alzheimer có mối liên quan đặc biệt - Minh họa AI: Thu Anh
HSV-1 (virus herpes simplex 1) được biết đến như nguyên nhân gây ra chứng mụn rộp quanh miệng, chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc thân mật - đặc biệt là nụ hôn - và thỉnh thoảng cũng liên quan đến dùng chung vật dụng cá nhân.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính 2/3 người trưởng thành mang loại virus này, thường là không biết vì không phải ai phơi nhiễm nó cũng bị mụn rộp. Nó có thể nằm im trong hệ thần kinh suốt nhiều năm, đôi khi tái hoạt động do căng thẳng hoặc bệnh tật.
Trong khi đó, Alzheimer và các dạng mất trí nhớ khác đang được WHO xếp hàng thứ 7 trong số các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.
Theo Medical Xpress, trong nghiên cứu lần này, nhóm tác giả đến từ Gilead Sciences và Đại học Washington ở Seattle (Mỹ) đã theo dõi hơn 340.000 tình nguyện viên trưởng thành.
Sau 15 năm theo dõi, nhiều người trong số đó đã mắc Alzheimer.
Khi so sánh tỉ lệ nhiễm HSV-1 ở nhóm này với nhóm đối chứng không bị Alzheimer, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng người nhiễm HSV-1 có tỉ lệ bị mất trí nhớ cao hơn tới 80%.
Ngoài ra, người được chẩn đoán mắc bệnh HSV-1 trong quá khứ được điều trị đúng cách sẽ giảm được 17% nguy cơ mắc Alzheimer so với người không được can thiệp.
Phát hiện này có thể giúp vạch ra một hướng nghiên cứu mới trong việc tìm hiểu bệnh Alzheimer, vốn ngày càng phổ biến trên toàn cầu, nguyên nhân vẫn chưa được hiểu đầy đủ.
Các tác giả cũng trấn an công chúng: Các bệnh nhiễm trùng như HSV-1 có thể là một phần của một vấn đề lớn hơn có liên quan đến nhau, nhưng rất khó có thể là nguyên nhân duy nhất.
Điều tốt nhất mọi người nên làm là tập trung vào biện pháp quen thuộc giúp ngăn ngừa thoái hóa thần kinh khi chúng ta già đi: Hoạt động thể chất thường xuyên, ngủ đủ giấc, giao lưu xã hội, chế độ ăn uống cân bằng...
Bình luận (0)