xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS giả mạo chữ ký

Bệnh viện mất tiền triệu sau khi có nhóm người lạ hỏi thăm

Bệnh viện mất tiền triệu sau khi có nhóm người lạ hỏi thăm

(NLĐO) - Một nhóm 3 người đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) hỏi đường, đổi tiền và vẫy quạt. Sau đó, nhân viên bàn nhận bệnh lơ mơ và bị mất tiền mà không hề hay biết.

Công chức xã tham ô tiền trợ cấp thờ cúng của 123 liệt sĩ

Công chức xã tham ô tiền trợ cấp thờ cúng của 123 liệt sĩ

(NLĐO)- Do nợ nần, Trương Văn Đạt, công chức xã Lam Sơn (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), đã giả mạo chữ ký, lập khống hồ sơ quyết toán chi trả tiền trợ cấp cho 118 người thờ cúng 123 liệt sĩ

Lập tổ xác minh đơn "tố" cán bộ giả mạo chữ ký người dân ở Lâm Đồng

Lập tổ xác minh đơn "tố" cán bộ giả mạo chữ ký người dân ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Bà M. cho rằng không ký vào biên bản đo đạc nhưng trong hồ sơ vẫn thể hiện việc người phụ nữ ký biên bản này, có dấu hiệu giả mạo chữ ký.

Giả mạo chữ ký bác sĩ vào 460 phiếu khám chữa bệnh để trục lợi bảo hiểm

Giả mạo chữ ký bác sĩ vào 460 phiếu khám chữa bệnh để trục lợi bảo hiểm

(NLĐO) - Một nữ nhân viên phòng khám ở Thanh Hóa đã giả mạo chữ ký của bác sĩ ký vào 460 phiếu khám chữa bệnh nhằm trục lợi bảo hiểm y tế, dù bác sĩ này đã nghỉ việc trước đó

Làm giả chữ ký chủ tịch tỉnh để chiếm đoạt 10 tỉ đồng

Làm giả chữ ký chủ tịch tỉnh để chiếm đoạt 10 tỉ đồng

(NLĐO) - Đối tượng Bồ Như Phong không chỉ làm giả các quyết định của lực lượng chức năng, mà còn cả công văn giả có chữ ký của chủ tịch tỉnh.

Lừa đảo, 2 cựu cán bộ ở Quảng Nam lãnh 19 năm tù

Lừa đảo, 2 cựu cán bộ ở Quảng Nam lãnh 19 năm tù

(NLĐO) – Giả mạo chữ ký để lừa người dân lấy hàng trăm triệu đồng, 2 cán bộ ở tỉnh Quảng Nam chia nhau 19 năm tù.

Xuất hiện văn bản giả mạo chữ ký chủ tịch tỉnh Bình Định trên mạng xã hội

Xuất hiện văn bản giả mạo chữ ký chủ tịch tỉnh Bình Định trên mạng xã hội

(NLĐO) – Văn phòng UBND tỉnh Bình Định khẳng định văn bản có nội dung tỉnh Bình Định tổ chức 50 chuyến xe miễn phí đưa công dân địa phương từ TP HCM về quê xuất hiện trên mạng xã hội là giả mạo.

Làm giả chứng minh nhân dân của bạn ra ngân hàng rút 50 triệu đồng

Làm giả chứng minh nhân dân của bạn ra ngân hàng rút 50 triệu đồng

(NLĐO)- Sau khi làm giả chứng minh nhân dân của bạn, Nguyễn Tiến Sơn đã tới ngân hàng, giả mạo chữ ký để rút số tiền 50 triệu đồng.

Vụ "Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo": Công an vào cuộc

Vụ "Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo": Công an vào cuộc

(NLĐO) - Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc làm rõ vụ việc giả mạo chữ ký, bớt xén gạo cứu đói dân nghèo trên địa bàn

Tổ trưởng dân phố giả chữ ký người dân trong danh sách nhận gạo cứu đói

Tổ trưởng dân phố giả chữ ký người dân trong danh sách nhận gạo cứu đói

(NLĐO) - Một tổ trưởng tổ dân phố ở Đắk Nông đã giả mạo chữ ký, ký nhận gạo cứu đói của người dân rồi chia cho những người khác ngoài danh sách

Vụ "Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo": Thị trấn nói 1 nơi, huyện nói 1 nẻo!

Vụ "Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo": Thị trấn nói 1 nơi, huyện nói 1 nẻo!

(NLĐO) - Dù thị trấn có báo cáo xác định có nhiều hộ không nhận được ký gạo nào nhưng lãnh đạo huyện lại khẳng định không có hộ nào không được nhận, chỉ có các hộ nhận được ít hơn so với quy định (!?)

Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo?

Bớt xén gạo cứu đói dân nghèo?

(NLĐO) - Theo tố cáo của người dân, dù không nhận gạo cứu đói nhưng trong danh sách, nhiều hộ dân vẫn có chữ ký xác nhận đã nhận gạo, trong khi nhiều hộ lại bị bớt xén gạo so với thực tế được hưởng.

Tham ô 57 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng lãnh án chung thân

Tham ô 57 tỉ đồng, nhân viên ngân hàng lãnh án chung thân

(NLĐO)- Nhân viên ngân hàng giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay và cho khách hàng ký khống để tham ô hơn 57 tỉ đồng.

Có công chứng chưa hẳn yên tâm

Có công chứng chưa hẳn yên tâm

Văn bản công chứng vẫn có thể bị hủy trong rất nhiều trường hợp, từ mua bán đất đến chia di sản thừa kế...

Lập khống chứng từ, giả mạo chữ ký của hiệu trưởng tham ô hơn 1 tỉ đồng

Lập khống chứng từ, giả mạo chữ ký của hiệu trưởng tham ô hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO)- Được giao nhiệm vụ làm kế toán Trường THPT Nông Cống 3 (Thanh Hóa), Lê Mai Sáng đã lập 22 bộ chứng từ khống, giả mạo chữ ký của hiệu trưởng để tham ô hơn 1 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo