Bảng A tranh tài trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Campuchia. Bảng B thi đấu tại sân Việt Trì (Phú Thọ) có sự góp mặt của U23 Úc, Philippines, Myanmar và Timor-Leste.
So kè quyết liệt
Với lợi thế sân nhà và lực lượng ổn định, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch, bên cạnh Thái Lan, U23 Úc và đương kim vô địch Philippines. Đáng chú ý, Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng, hứa hẹn tạo nên màn so tài đỉnh cao.
Trong lịch sử giải đấu, tuyển nữ Việt Nam từng 3 lần lên ngôi (2006, 2012, 2019), kém một danh hiệu so với Thái Lan. Philippines - nhà vô địch năm 2022 - tiếp tục duy trì sức mạnh nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Làn sóng "nhập tịch" cũng xuất hiện ở Thái Lan, Indonesia và cả Myanmar.
HLV Futoshi Ikeda (Thái Lan) đánh giá cao chủ nhà Việt Nam, xem đây là đối thủ mạnh nhất bảng A nhờ lực lượng đồng đều, kỹ thuật tốt. Do giải không thuộc FIFA Days nên Thái Lan không thể triệu tập đầy đủ lực lượng từ nước ngoài. Dù vậy, họ vẫn có 2 nhân tố đáng chú ý là Madison Jade Casteen và Yulia Gurning - 2 cầu thủ gốc Mỹ.
Tại bảng B, U23 Úc dù không mang đến đội hình mạnh nhất nhưng vẫn là đối thủ đáng gờm. Myanmar chuẩn bị cho giải bằng chuyến tập huấn tại Trung Quốc, còn Indonesia tiếp tục phương án "Hà Lan hóa" như bóng đá nam.

HLV Mai Đức Chung và tuyển thủ Huỳnh Như tại buổi họp báo trước trận đấu khai mạc, chiều 5-8. Ảnh: HOÀNG HUYNH
Hướng đến chức vô địch lần thứ 4
Với lực lượng ổn định và lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục được kỳ vọng sẽ chinh phục thách thức và giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 4. Tuy nhiên, con đường phía trước sẽ không dễ dàng khi các đối thủ đều đã nâng cao chất lượng cầu thủ bằng nhiều cách.
Tuyển nữ Việt Nam với tư cách chủ nhà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Sau đợt tập huấn thể lực tại Quảng Ninh, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục rèn chiến thuật tại Hải Phòng và thi đấu giao hữu để rà soát đội hình. Trước đó, vào tháng 6, đội đã có chuyến tập huấn thành công tại Nhật Bản (2 thắng, 1 hòa), cùng 3 trận toàn thắng ở vòng loại châu Á 2026, giúp toàn đội thêm tự tin trước ngày vào giải.
Ở trận ra quân bảng A, lúc 19 giờ 30 phút hôm nay (6-8), tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Campuchia. Với lợi thế sân nhà và sự vượt trội về đẳng cấp, mục tiêu giành trọn 3 điểm là điều nằm trong tầm tay của Huỳnh Như và đồng đội. Trong khi đó, Campuchia bất ngờ thay đổi ghế nóng vài ngày trước, đội vừa bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển nam Koji Gyoto-ku dẫn dắt đội nữ, vẫn đang trong quá trình ổn định lực lượng. Việc thay tướng cận giải sẽ mang lại nhiều xáo trộn cho đội bóng xứ Chùa Tháp.
Sự trở lại của tiền vệ Thanh Nhã sau thời gian dài chấn thương là một điểm đáng chú ý. Cầu thủ từng ghi bàn vào lưới tuyển Đức hứa hẹn sẽ tăng cường tốc độ và khả năng xuyên phá biên phải - trong bối cảnh Huỳnh Như không còn ở đỉnh cao thể lực và các cầu thủ trẻ như Minh Chuyên còn non kinh nghiệm. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những gương mặt mới như Trúc Hương và Thu Xuân cũng mang đến làn gió mới cho hành trình chinh phục chức vô địch khu vực của các nữ chiến binh sao vàng.
Bình luận (0)