Chiều 1-4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2026-2030.
Kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng
Thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết trong năm 2025 đã cơ bản hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Báo cáo của Chính phủ cũng đã đánh giá kết quả đạt được trên các lĩnh vực theo Nghị quyết số 16/2021/QH15 của QH về kế hoạch 5 năm 2021-2025 và kết quả cho thấy đã đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.
Trong những tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới đã biến động rất phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông đã kéo dài hơn một tháng, tác động lớn đến nguồn cung, giá dầu, nên dự báo kinh tế thế giới và trong nước sẽ bị ảnh hưởng rất phức tạp trong thời gian tới. "Báo cáo của Chính phủ đã đánh giá, phân tích những tác động, những giải pháp đang triển khai cũng như những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng" - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay.
Về phát triển KT-XH giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở bám sát kết luận tại Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIV), Chính phủ đã dự kiến 6 quan điểm chỉ đạo, điều hành và mục tiêu tổng quát; 59 chỉ tiêu cụ thể về KT-XH và xác định 91 nhiệm vụ trọng tâm có thời hạn thực hiện cụ thể cần thực hiện ngay trong năm 2026. Mục tiêu tổng quát là phát triển nhanh, bền vững đất nước; phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo tóm tắt của Chính phủ tại Quốc hội ngày 1-4. Ảnh: NHẬT BẮC
Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của QH Phan Văn Mãi nhấn mạnh với độ mở lớn, Việt Nam chịu tác động trực tiếp, đặc biệt qua giá năng lượng, đồng thời bị ảnh hưởng gián tiếp đến xuất khẩu, dòng vốn đầu tư và tâm lý thị trường, cần được đặc biệt lưu ý trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao đặt ra ngay từ đầu năm. Trong năm 2026, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 244/2025/QH15, cần tập trung theo dõi sát thị trường năng lượng và chính sách thuế, thương mại quốc tế; kịp thời đánh giá tác động, xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp, nâng cao năng lực dự báo và phản ứng chính sách.
Cơ quan thẩm tra lưu ý Chính phủ cần chủ động bảo đảm an ninh năng lượng và kiểm soát tác động đến lạm phát, tỉ giá, thị trường tài chính. Cần có giải pháp căn cơ xử lý bài toán năng lượng - nút thắt lớn của tăng trưởng.
Đề xuất tổng kiểm tra về an toàn thực phẩm
Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của QH Lê Thị Nga cho biết nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, chúng ta đã vượt qua và đạt được nhiều thành công.
Chính phủ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Trung ương và QH giao. "Người dân rất ấn tượng với một Chính phủ điều hành linh hoạt, chủ động và ấn tượng với một vị Thủ tướng đã rất lăn lộn, bám sát thực tiễn, gần dân và luôn sát dân. Chúng tôi thấy tập thể Chính phủ, Thủ tướng đã có những chỉ đạo điều hành rất quyết liệt, sát sao và người dân rất ấn tượng" - bà Nga chia sẻ.
Về những điểm cần lưu ý trong nhiệm kỳ tới, bà Lê Thị Nga nêu về an toàn thực phẩm khi liên tục phát hiện nhiều vụ ngộ độc, từ vụ việc đồ hộp Hạ Long đến ngâm ốc trong dung dịch thủy tinh lỏng, rồi thực phẩm chức năng giả, thịt bò giả, dầu ăn giả... Mới đây nhất là Công an TP Hà Nội phát hiện 300 tấn thịt heo bệnh đưa ra thị trường có dấu kiểm dịch thú y, đưa vào các bếp ăn bán trú của học sinh. "Cần có một cuộc tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm để có những giải pháp quyết liệt" - bà Nga đề nghị.
Còn Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Nguyễn Thanh Hải đã phải thốt lên "thực sự sốc" trước vụ việc mới đây khi một phòng khám tư nhân chuyên khoa phụ sản tại trung tâm Hà Nội, đã vi phạm nghiêm trọng hoạt động khám chữa bệnh khi người mới học hết lớp 12 nhưng đã dùng những video clip trên mạng để hướng dẫn khám chữa bệnh. Lo lắng cho sức khỏe của người bệnh, bà Hải đề nghị lực lượng công an tiếp tục kiểm soát trên toàn quốc với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân này vì có hiện tượng "vẽ bệnh", giá cả không kiểm soát, trục lợi trên nỗi lo lắng của bệnh nhân.
Tính toán các kịch bản tăng trưởng một cách thực chất
Phát biểu tại phiên họp, đánh giá về tình hình kinh tế, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn ghi nhận dự kiến tăng trưởng quý I đạt mức cao (khoảng 8% - 8,3%). Tuy nhiên, Chủ tịch QH nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc phải đánh giá các con số một cách thực chất nhất.
Chủ tịch QH lưu ý việc đề ra các giải pháp phải sát thực tế để đạt được các mục tiêu dài hạn đến năm 2030. "Phát triển KT-XH giai đoạn 5 năm tới không chỉ là những con số trên giấy mà là sự cộng hưởng của nội lực và quyết tâm chính trị, vì vậy cần tính toán các kịch bản tăng trưởng một cách thực chất nhất" - Chủ tịch QH nhấn mạnh.
Bình luận (0)