xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

8 nghệ sĩ xiếc được bồi thường 52,5 triệu USD sau tai nạn kinh hoàng

Minh Khuê (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Chủ sở hữu sân vận động tại Mỹ đạt thỏa thuận bồi thường 52,5 triệu USD cho 8 nghệ sĩ xiếc bị thương trong vụ tai nạn rơi giàn treo rạp xiếc vào năm 2014.

"Đó là một kết quả tuyệt vời, kết quả đúng đắn và công bằng"  - luật sư Zachary Mandell, đại diện pháp lý cho 8 nữ nghệ sĩ xiếc thông tin vào ngày 21-12 (giờ địa phương). 

Tiết mục xiếc nhào lộn trên không do 8 nữ nghệ sĩ của rạp xiếc Ringling Bros. and Barnum & Bailey diễn ra tại sân vận động ở tiểu bang Rhode Island - Mỹ năm 2014. Lúc 8 nữ nghệ sĩ biểu diễn trên giàn treo cách mặt đất hơn 6 m, thực hiện tiếc mục "đèn chùm bằng người" thì bất ngờ giàn treo rơi xuống. Cả 8 nghệ sĩ bị thương nặng, nằm la liệt trên mặt đất.

8 nghệ sĩ xiếc được bồi thường 52,5 triệu USD sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 1.

8 nữ nghệ sĩ xiếc trước khi xảy ra tai nạn

8 nghệ sĩ xiếc được bồi thường 52,5 triệu USD sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 2.

Họ trình diễn tiết mục đèn chùm bằng người, uốn dẻo, nhào lộn trên giàn treo

8 nghệ sĩ xiếc được bồi thường 52,5 triệu USD sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 3.

Tai nạn xảy ra

8 nghệ sĩ xiếc được bồi thường 52,5 triệu USD sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 4.

Xe cứu thương hỗ trợ người gặp nạn

8 nghệ sĩ xiếc được bồi thường 52,5 triệu USD sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 5.
8 nghệ sĩ xiếc được bồi thường 52,5 triệu USD sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 6.

Các nghệ sĩ bị thương nặng

Tai nạn kinh hoàng xảy ra năm 2014 đến nay mới đạt được thỏa thuận bồi thường

 Vụ tai nạn xảy ra trước sự chứng kiến của 3.900 khán giải, trong đó có nhiều trẻ em.

Luật sư Zachary Mandell cho biết một số nữ diễn viên xiếc gặp nạn bị thay đổi cuộc sống vĩnh viễn từ sau vụ tai nạn đến nay. 

Năm 2016, những nạn nhân của vụ tai nạn đã khởi kiện phía sở hữu sân vận động và đơn vị quản lý vì vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Cục An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của Bộ Lao động Mỹ kết luận nhân viên rạp xiếc đã làm quá tải một móc carabiner (miếng kim loại có chốt nhỏ cho phép chịu tải thích hợp trong khi leo trèo) khiến tại nạn xảy ra.

Feld Entertainment Inc. – Công ty mẹ của rạp xiếc - bị phía cơ quan chức năng nhận định hành vi vi phạm nghiêm trọng thông lệ ngành và bị phạt 7.000 USD. Tuy nhiên, Feld Entertainment phản đối kết luận trên. 

Trong khi đó, rạp xiếc Ringling Bros. and Barnum & Bailey đã đóng cửa vào năm 2017, đồng ý thực hiện một số bước để cải thiện độ an toàn.

Trong họp báo năm 2014, các nạn nhân cho biết họ may mắn sống sót. Họ bị thương nặng, một số người trải qua nhiều ca phẫu thuật và mất thời gian dài để hồi phục.

8 nghệ sĩ xiếc được bồi thường 52,5 triệu USD sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 8.

Nạn nhân khóc trong họp báo

8 nghệ sĩ xiếc được bồi thường 52,5 triệu USD sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 9.

Họ mất thời gian dài cho quá trình phục hồi nhưng nhiều người thay đổi cuộc đời vĩnh viễn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo