xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám đốc công ty lên tiếng việc công nhân bị thu bảo hiểm xã hội bằng ... cà phê

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Khi giá cà phê tăng cao, hàng trăm công nhân bị thu bảo hiểm xã hội bằng cà phê thay vì đóng tiền

Ngày 14-2, Công ty cà phê Ia Sao 1 (huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết sẽ có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Cà phê Việt Nam về việc thu bảo hiểm xã hội công nhân bằng cà phê.

Trước đó, nhiều công nhân nhận khoán vườn cây với Công ty cà phê Ia Sao 1 và Công ty cà phê 706 (thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam), phản ánh việc công ty thu bảo hiểm xã hội bằng cà phê thay vì đóng tiền.

Giám đốc công ty lên tiếng việc công nhân bị thu bảo hiểm xã hội bằng ... cà phê- Ảnh 1.

Hàng trăm công nhân bị thu bảo hiểm bằng cà phê

Theo các công nhân, họ đều đã nhận khoán chăm sóc vườn cây từ hàng chục năm nay. Hàng năm, công nhân chăm sóc vườn cây, đóng sản lượng là 4 tấn cà phê cho công ty, số còn lại công nhân được hưởng. Các công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội thay công nhân và thu lại số tiền này vào cuối năm.

Tuy nhiên, từ 2 năm qua, giá cà phê tăng cao, ổn định thì 2 công ty trên đã có phương án yêu cầu công nhân phải đóng bảo hiểm bằng cà phê với mức 1,7 tấn/người/năm. Ngoài ra, công nhân còn phải đóng thêm bằng tiền với mức 5-10 triệu đồng/người, tùy theo bậc lương.

Ông T. (một công nhân) cho biết nếu bán theo giá thị trường, bình quân là 25 ngàn đồng/kg thì 1,7 tấn cà phê có giá tương đương 43 triệu đồng, cộng với số tiền các công ty thu thêm thì mỗi người phải nộp khoảng 50 triệu đồng, cao hơn nhiều so với tiền nộp cho đơn vị bảo hiểm. Nếu tính công nhân có bậc lương cao nhất, mỗi năm cũng chỉ phải đóng bảo hiểm khoảng 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tráng - Phó Phòng Nông nghiệp, Công ty Cà phê Ia Sao 1, cho biết công ty có hàng trăm công nhân nhận khoán vườn cà phê. Việc thu bảo hiểm bằng cà phê đã trao đổi với người lao động, được Tổng Công ty cà phê Việt Nam chấp thuận trước khi áp dụng.

Nguyên nhân của phương án này là do trước đây nhiều hộ nhận khoán không đóng tiền bảo hiểm dẫn tới nợ đọng kéo dài, không thu hồi được.

Ông Tráng cũng cho biết giá thành cà phê được tính để đóng bảo hiểm khoảng 10 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, hiện nay, giá thị trường khoảng 25.000 đồng/kg, do đó số tiền chênh lệch sau khi đóng bảo hiểm sẽ được nhập vào doanh thu của doanh nghiệp.

Theo ông Tráng, khi tính phương án thu, công ty dựa trên giá thành bởi giá thị trường dao động tùy từng thời điểm không dự đoán được. Trong trường hợp giá thị trường thấp hơn giá thành, công ty sẽ bù vào để đóng bảo hiểm cho công nhân.

Còn ông Trịnh Xuân Bảy, Giám đốc Công ty cà phê Ia Sao 1, nói công ty hoạt động theo mô hình hạch toán phụ thuộc nên tất cả các phương án thu đều thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Do đó, nếu làm lại phương án thu phải trình tổng công ty để xin chỉ đạo hướng xử lý và công ty sẽ có báo cáo cho tổng công ty để nắm bắt và chỉ đạo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo