xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS giàn khoan dầu khí

Chuyên gia Mỹ chỉ rõ "sự thân thiện" của Trung Quốc ở biển Đông

Chuyên gia Mỹ chỉ rõ "sự thân thiện" của Trung Quốc ở biển Đông

(NLĐO) - Giám đốc điều hành Sáng kiến ​​minh bạch hàng hải châu Á (AMTI, trụ sở ở Washington - Mỹ) nhận định Trung Quốc không để dịch bệnh Covid-19 cản trở mục tiêu xâm chiếm biển Đông.

Bổ sung 3 công việc được phép cho thuê lại lao động

Bổ sung 3 công việc được phép cho thuê lại lao động

(NLĐO) -Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5-5-2019, hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Đưa giàn khoan tự nâng "khủng" vào hoạt động

Đưa giàn khoan tự nâng "khủng" vào hoạt động

(NLĐO) – Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được đánh giá là giàn khoan lớn nhất từ trước đến nay, có thể hoạt động trong điều kiện bão cực hạn trên cấp 12.

Nhật Bản phản đối radar Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Nhật Bản phản đối radar Trung Quốc trên biển Hoa Đông

(NLDO) – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 7-8 cho biết nước này đã trao công hàm phản đối Trung Quốc sau khi phát hiện Bắc Kinh lắp đặt radar tại một giàn khoan thăm dò dầu khí gần vùng biển tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Ukraine tố Nga chiếm đoạt 2 giàn khoan dầu

Ukraine tố Nga chiếm đoạt 2 giàn khoan dầu

(NLĐO) - Ukraine cáo buộc Nga chiếm đoạt 2 giàn khoan dầu sau khi công ty dầu khí Chornomornaftogaz ở Crimea di chuyển chúng từ ngoài khơi bán đảo này vào vùng biển Nga.

Hạ thuỷ giàn khoan 18.000 tấn, khoan sâu 9.000 m

Hạ thuỷ giàn khoan 18.000 tấn, khoan sâu 9.000 m

(NLĐO)- Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Mỹ, nặng 18.000 tấn và có khả năng khoan tới mỏ dầu khí ở độ sâu 9.000 m đã được hạ thủy ngày 13-12 tại TP Vũng Tàu.

Trung Quốc bị tố "lật lọng" trên biển Hoa Đông

Trung Quốc bị tố "lật lọng" trên biển Hoa Đông

(NLĐO) - Trung Quốc hôm 24-7 tuyên bố có đủ quyền để thăm dò dầu khí ở khu vực gần vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông sau khi Tokyo kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hoạt động này.

3 ngân hàng tài trợ 158,7 triệu USD cho giàn khoan tự nâng

(NLĐO) - Đây là giàn khoan tự nâng hiện đại, hoạt động tại mực nước sâu 121 m và có khả năng thi công giếng khoan độ sâu hơn 9.000 m.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo