xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS gian lận điểm thi THPT

Vụ gian lận điểm thi Hòa Bình: Cựu thượng tá, Trưởng phòng Công an tỉnh được giảm án

Vụ gian lận điểm thi Hòa Bình: Cựu thượng tá, Trưởng phòng Công an tỉnh được giảm án

(NLĐO)- Bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hòa Bình liên quan tới vụ việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia tại tỉnh Hòa Bình, đã được TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận giảm án.

Cựu thượng tá công an trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình lĩnh 6 năm tù

Cựu thượng tá công an trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình lĩnh 6 năm tù

(NLĐO)- Khương Ngọc Chất, cựu thượng tá công an, cựu trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Hòa Bình, đã bị tuyên phạt 6 năm tù giam, còn Nguyễn Quang Vinh, chủ mưu vụ gian lận điểm thi THPT tại Hòa Bình lĩnh 8 năm tù.

Những cử chỉ lạ của kẻ chủ mưu vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Những cử chỉ lạ của kẻ chủ mưu vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình

(NLĐO)- Được xác định là chủ mưu trong vụ gian lận điểm thi, thế nhưng Nguyễn Quang Vinh, cựu Trưởng phòng Khảo thí, vẫn cho rằng mình bị xử oan, thậm chí suốt quá trình xét xử, Vinh luôn rời tòa với khuôn mặt lạnh lùng, nhiều cử chỉ lạ.

Vụ gian lận điểm thi THPT: "Hãy cho bị cáo được làm người chạy lại"

Vụ gian lận điểm thi THPT: "Hãy cho bị cáo được làm người chạy lại"

(NLĐO)- Dẫn câu tục ngữ "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", cựu phó hiệu trưởng trong vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình nói tỏ ra hối hận với việc làm của mình, mong được làm "người chạy lại".

Vụ án gian lận điểm thi THPT: "Nếu biết chấm thi mà phải đi tù thì bị cáo đã bỏ nghề"

Vụ án gian lận điểm thi THPT: "Nếu biết chấm thi mà phải đi tù thì bị cáo đã bỏ nghề"

(NLĐO)- Không mời luật sư, tự bào chữa tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan tham gia nâng điểm trong vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình, đau đớn cho biết chưa bao giờ nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù, nếu biết đã bỏ nghề.

Vụ án gian lận điểm thi THPT: Cựu thượng tá đề nghị tòa "chứng minh bị cáo vô tội"

Vụ án gian lận điểm thi THPT: Cựu thượng tá đề nghị tòa "chứng minh bị cáo vô tội"

(NLĐO)- Khẳng định trước tòa mình vô tội trong sáng nay 15-5, cựu thượng tá Công an tỉnh Hòa Bình cho biết nhiều lần có đơn kêu oan, xin tại ngoại nhưng không thành và nói: "Hay cho rằng tôi là đồng phạm, sợ ra ngoài ảnh hưởng tới vụ án".

VKS: Gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình là vụ án có tổ chức

VKS: Gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình là vụ án có tổ chức

(NLĐO)- Theo luận tội của đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình đưa ra chiều nay 14-5, vụ gian lận điểm thi THPT là vụ án có tổ chức, các bị cáo cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức tích cực, dưới sự chỉ đạo chủ mưu của Nguyễn Quang Vinh.

Vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình: "Nhờ xem điểm" nhưng có 4 bài thi được nâng điểm

Vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình: "Nhờ xem điểm" nhưng có 4 bài thi được nâng điểm

(NLĐO)- Hầu hết các bị cáo khi được xét hỏi đều thừa nhận có gửi danh sách nhờ Đỗ Mạnh Tuấn xem hộ điểm, phủ nhận việc nhờ nâng điểm, nhưng nhiều bài thi đã được nâng điểm, trong đó có trường hợp nhờ xem 10 bài thi thì có 4 bài được nâng điểm.

Nhiều nữ bị cáo bật khóc tại tòa trong vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình

Nhiều nữ bị cáo bật khóc tại tòa trong vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình

(NLĐO)- Trong phần kiểm tra lý lịch, nhân thân vụ gian lận điểm thi THPT tại tỉnh Hòa Bình, nhiều nữ bị cáo đã bật khóc tại tòa khi được yêu cầu lên trước vành móng ngựa.

Vụ gian lận điểm thi THPT 2018 ở Sơn La: 83 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật

Vụ gian lận điểm thi THPT 2018 ở Sơn La: 83 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật

Trong số 100 đảng viên bị kiểm tra, xem xét, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sơn La đã quyết định thi hành kỷ luật 83 cán bộ, đảng viên do liên quan tới vụ gian lận thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh này.

Vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cần khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ!

Vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cần khởi tố vụ án đưa, nhận hối lộ!

Giới làm luật cho rằng cần phải xem xét, khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang bởi bản chất vụ việc, hành vi vi phạm giống như vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La và Hòa Bình

Cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang nói lời sau cùng: "Không ngờ nhận cái kết cay đắng thế này"

Cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang nói lời sau cùng: "Không ngờ nhận cái kết cay đắng thế này"

(NLĐO)- Nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong tòa tuyên mức án nhẹ, cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Văn Khuông thừa nhận do thiếu kiến thức pháp luật nên phạm tội và phải nhận kết cục cay đắng.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Lộ diện hàng loạt phụ huynh nhờ nâng điểm, "xem điểm"

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Lộ diện hàng loạt phụ huynh nhờ nâng điểm, "xem điểm"

(NLĐO)- Danh sách 47 người có con, cháu nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) nâng điểm.

Vụ gian lận điểm thi: Thủ tướng kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy

Vụ gian lận điểm thi: Thủ tướng kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy

(NLĐO)- Thủ tướng vừa ký quyết định kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy bằng hình thức cảnh cáo do có sai phạm trong quá trình công tác liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018 ở Sơn La.

Gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La: Truy tố 8 bị can

Gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La: Truy tố 8 bị can

Trong vụ gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La, cơ quan điều tra xác định 2 bị can Nga và Huỳnh mỗi người nhận 1 tỉ đồng

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo