xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạo lực học đường: Lỗi tại ai?

Đặng Trinh

Nhân cách học sinh được hình thành và phát triển tốt là sự kết hợp giáo dục của cả 3 yếu tố: nhà trường, gia đình và xã hội

Nhiều chuyên gia tâm lý, giáo dục cho rằng người lớn có tâm lý đổ thừa. Khi bạo lực học đường (BLHĐ) xảy ra, gia đình đổ lỗi nhà trường, nhà trường đổ lỗi xã hội mà quên mất rằng gia đình, nhà trường, xã hội là một quy trình giáo dục khép kín.

Nhà trường nặng gánh

Trong một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu giáo dục phổ thông - Trường ĐH Sư phạm TP HCM về BLHĐ, khi được hỏi “Hành động phản ứng nếu là nạn nhân của BLHĐ” có tới 29,6% ý kiến học sinh trả lời sẽ đánh lại bạn, 38,8% phản ứng tức thời bằng cách nói lại bạn và 36,7% về nhà nói với người thân.

Một chuyên gia giáo dục cho rằng đã đến lúc cần xem lại thước đo về giáo dục đạo đức, không những trong nhà trường mà còn ngoài xã hội. Cách tiếp cận học sinh thế nào để giáo dục cho đúng và giáo dục như vậy đã đủ chưa, hợp lý chưa, giáo dục cái gì... “Phải quy trách nhiệm cụ thể với gia đình học sinh thế nào để cùng tham gia vào quá trình giáo dục chứ không phải cứ đóng tiền là xong nghĩa vụ” - chuyên gia này nhìn nhận.

ThS Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2, TP HCM), kể lại: “Tôi vẫn thường nói với các phụ huynh của trường rằng mỗi gia đình hiện nay nhiều nhất chỉ từ 2 đến 3 con, trong khi giáo viên chủ nhiệm hiện nay có đến 40 “con” trong lớp cho nên rất cần sự hợp tác của gia đình để có biện pháp giáo dục toàn diện và hợp lý nhất. Làm sao yêu cầu giáo viên quan sát và quản lý hết được 40 học sinh của mình sau giờ học đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai? Sự công bằng trong đánh giá vai trò của các bên rất cần thiết để hướng đến việc giáo dục con em mình hiệu quả”.

 

Sinh hoạt dã ngoại sẽ giúp học sinh gần gũi, dễ chia sẻ với nhau hơnẢnh: HOÀNG TRIỀU
Sinh hoạt dã ngoại sẽ giúp học sinh gần gũi, dễ chia sẻ với nhau hơnẢnh: HOÀNG TRIỀU

 

Chỉ dạy xong rồi về?

Nhiều chuyên gia giáo dục thừa nhận BLHĐ còn có nguyên nhân từ mối quan hệ giữa thầy và trò trong nhà trường ngày càng lỏng lẻo. Bà Lê Thị Thảo, Trưởng Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, trong một hội thảo về BLHĐ mới đây đã nêu thực trạng có nhiều giáo viên đến trường chỉ dạy xong là về. “Nhiệm vụ của giáo viên phải được quy định chi tiết, cụ thể chứ không thể đưa vài chữ vào điều lệ của trường học là xong” - bà Thảo đề nghị.

ThS Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4), chia sẻ: Có học sinh cá biệt, lên lớp chỉ ngủ và không bao giờ làm bài tập ở nhà, đến nỗi giáo viên nào vào lớp cũng sợ và “né” em này cho yên chuyện. Sau khi gần gũi tâm sự, em này mới chịu nói: Bố em nghiện rượu, mỗi lần em bị nhà trường nhắc nhở, gửi giấy báo về mời phụ huynh thì sẽ bị bố đánh. Triền miên như thế khiến em chai lì và không muốn thay đổi. “Biết được nguyên nhân, tôi xin nhà trường giao em cho tôi, không cần báo phụ huynh, tôi cho em lựa chọn cách học phù hợp. Dần dần, em tiến bộ, chịu khó làm bài tập ở nhà. Nếu chọn cách giáo dục cứ không quản được thì báo về nhà là giáo viên đang tự chối bỏ học sinh của mình” - ThS Hiền nói.

Một nghiên cứu khảo sát hợp tác với tổ chức UNICEF trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên” trong đó có nội dung về trường học thân thiện, TS Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Viện Nghiên cứu sư phạm - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nêu thực trạng quan hệ giữa giáo viên và học sinh hiện nay còn nhiều vấn đề chưa hoàn thiện. Ảnh hưởng của giáo viên với học sinh như là tấm gương đạo đức, nguồn kiến thức ngày càng suy giảm.

Kết luận trên được nêu ra sau khi khảo sát ở 50 trường THCS: có 55,4% ý kiến cho rằng giáo viên thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh gia đình các em; 39,2% cho rằng thỉnh thoảng quan tâm và 5,3% ý kiến cho rằng giáo viên không bao giờ quan tâm.

 

Nhiều cách nắm bắt tâm tư, tình cảm

Ông Trần Ngọc Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh, TP HCM), cho rằng cần xem xét chức năng của từng bên như gia đình, nhà trường, xã hội làm gì để ngăn chặn BLHĐ. Một giám thị, giáo viên thông minh là người gần gũi với các em, dùng chính các em là cộng tác viên để qua đó nắm bắt tâm tư, tình cảm, tình hình của các học sinh khác trong lớp. “Các phong trào, hoạt động đoàn thanh niên không nên đơn thuần chỉ là phong trào mà phải tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức cho học sinh” - ông Minh đề nghị.

 

Xử lý nghiêm vụ học sinh Hà Nội dàn trận đánh nhau

Chưa tìm được người đánh nữ sinh ở Hậu Giang

Liên quan đến clip ghi lại cảnh hàng chục học sinh (HS) Trường THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) chia thành 2 phe lao vào đánh nhau, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội ngày 18-3 cho biết đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT quận Bắc Từ Liêm khẩn trương xác minh, giải quyết sự việc. Hiện Phòng GD-ĐT quận Bắc Từ Liêm và nhà trường đang phối hợp với lực lượng công an xác minh nguyên nhân và đối tượng tham gia kích động HS để xử lý theo quy định. Trong tuần này, Ban Giám hiệu Trường THCS Phúc Diễn sẽ xem xét, đề xuất mức xử lý kỷ luật đối với các HS tham gia đánh nhau có mặt trong clip. Trước ngày 20-3, trường phải có báo cáo gửi về Sở GD-ĐT.

Theo giải trình của bà Lê Thị Thu Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Bắc Từ Liêm, tường trình của các HS cho thấy nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa 2 HS của trường. Các em này nhờ bạn lớp bên can thiệp, sau khi lời qua tiếng lại, kết hợp với sự kích động của 2 người (không phải là HS của trường) nên dẫn đến xô xát tập thể dù 2 HS chính trong vụ mâu thuẫn đã làm hòa với nhau. Thời gian diễn ra sự việc vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10-3, sau giờ tan học buổi chiều, cách cổng Trường THCS Phúc Diễn khoảng 700 m. Sau khi clip được phát tán trên mạng internet, Phòng GD-ĐT quận Bắc Từ Liêm đã yêu cầu hiệu trưởng và Ban Giám hiệu Trường THCS Phúc Diễn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với sự việc xảy ra.

l Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Thuấn - Phó trưởng Phòng GD-ĐT thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang - xác nhận Công an thị xã đang tiến hành làm rõ vụ nữ sinh H. (Trường THCS Nguyễn Du, thị xã Ngã Bảy) bị đánh ngất xỉu. Qua ghi nhận từ những HS đứng ngoài cổ vũ trong đoạn clip, các cơ quan chức năng đã xác định người đánh H. là một thiếu nữ tên K., ngụ phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy. Tuy nhiên, cơ quan công an chưa thể mời K. lên làm việc vì cô không có mặt tại địa phương.

Yến Anh - Phương Lê - Phạm Công

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, cần xử lý như thế nào đối với học sinh tham gia đánh bạn?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo