xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đưa trường học đến thí sinh" tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc

Nhóm PV Giáo dục

(NLĐO) - Đại diện ban tư vấn nhận định câu hỏi của thí sinh Trường THPT Nguyễn Du là câu hỏi thú vị, hiếm gặp nhất ông từng gặp

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 17-2018 tổ chức tại TP HCM (Trường THPT Nguyễn Du, quận 10) từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 3-3. Chương trình cũng được Đài Truyền hình TP HCM truyền hình trực tiếp trên kênh HTV4. 

Ban tư vấn chương trình:

- TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam;

- ThS Tôn Dương Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo ĐH và Sau ĐH - ĐHQG TP HCM;

- TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM;

- ThS Trần Đình Huyên, Trưởng Ban Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP HCM; - TS Trần Ngọc Minh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM;

- ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing;

- TS Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP HCM;

- PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Phó trưởng Khoa Chế tạo máy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM;

- Ông Dương Duy Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

- TS-BS Thái Hồng Hà, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

- Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Quan hệ Doanh nghiệp Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn

- Ông Đinh Công Viễn Phương - đại diện ĐH Văn Hiến

Đại biểu chương trình gồm: Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động; Ông Phạm Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM; Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, Ông Phan Quốc Nam, phụ trách Marketing Công ty CP Phân bón Bình Điền; bà Dương Thị Hằng - Phó trưởng ban Truyền thông VinGroup.

Từ 7 giờ, khoảng 1.500 học sinh các trường: THPT Nguyễn Du, THPT Nhân Việt và THPT Đào Duy Anh đã tập trung đông đủ, ngay ngắn trên sân trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP HCM) để tham gia chương trình. Ngay từ ban đầu, các em được phát phiếu câu hỏi và được gợi ý chuẩn bị câu hỏi để các chuyên gia ban tư vấn giải đáp.

Một số hình ảnh không khí sân trường trước khi diễn ra chương trình:

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 3.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 4.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 5.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 6.

8 giờ, chương trình được bắt đầu. Phát biểu mở đầu chương trình, ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động hy vọng chương trình sẽ mang lại hiệu quả, tư vấn giúp các em chọn trường, ngành, nghề thích hợp nhất trong tương lai và thông tin về quy chế tuyển sinh 2018. Ông Liêm cũng gửi lời cảm ơn và tặng hoa ban tư vấn, các đại biểu, các nhà tài trợ, nhà đồng hành cho chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2018.

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 7.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 8.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 9.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động phát biểu

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM thay mặt sở bày tỏ sự hân hoan đối với chương trình Đưa trường học đến thí sinh do Báo Người Lao Động tổ chức. Theo ông Thanh, mới sáng sớm khi bước vào sân trường THPT Nguyễn Du, ông đã nhìn thấy ánh mắt háo hức của học sinh chờ nghe tư vấn và ông tin tưởng chương trình sẽ có lời giải đáp thỏa đáng cho thí sinh.

Ông Thanh cũng cho rằng, một trong những quyết định quan trọng của cuộc đời là chọn trường để học, chọn ngành để học. Mỗi em học sinh đến giờ phút này cũng đã hình dung những bước cơ bản trong quá trình chọn trường, chọn ngành của mình. Chương trình Đưa trường học đến thí sinh cũng là bước trực tiếp giúp các em tìm hiểu những thông tin từ các trường, những ngành học một các sâu rộng hơn. Đồng thời, chương trình giúp các em hiểu thêm được tâm lý thi cử, thông tin thị trường lao động. Kỳ thi sắp đến đang chờ thông tin từ bộ nhưng hiện nay các thầy cô giáo tại TP HCM đã hỗ trợ đúng định hướng học tập, ôn tập, hệ thống các trường rất hoàn chỉnh để các em có nhiều cơ hội lựa chọn.

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 10.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM

TƯ VẤN CHUNG:

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho biết 2018 là năm thứ 4 Bộ GD-ĐT áp dụng áp dụng kỳ thi THPT quốc gia mang 2 mục đích: Xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH-CĐ. Về cơ bản, kỳ thi THPT quốc gia 2018 không có nhiều thay đổi so với năm 2017. Về công tác tổ chức thi: Từ 2017, kỳ thi THPT quốc gia được giao cho các sở chủ trì, học sinh THPT địa bàn tỉnh thành nào thi tại địa bàn tỉnh, thành đó. Hiện chưa có quy chế chính thức cho kỳ thi năm 2018 và thí sinh sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia vào tháng 4-2018

Theo đề thi minh họa, do bài thi có nội dung chương trình lớp 11, nên các em cần có thời gian để ôn tập thêm. Thí sinh cần thi tối thiểu 4/5 bài thi, trừ môn ngữ văn tự luận, còn lại các bài thi khác đều thi dưới hình thức trắc nghiệm nên điểm liệt giảm rất nhiều. (Năm 2011, có 20.000 bài thi môn toán điểm liệt, trong khi năm 2017 chỉ 1.500 môn này điểm liệt). Việc dự kiến thi ngành nào, trường nào ảnh hưởng đến bài thi các em chọn lựa nên phải cân nhắc. 

Về xét tốt nghiệp và ĐH: Năm 2017, tỉ lệ tốt nghiệp tại TP HCM là 98,5% và ở nhiều tỉnh, tỉ lệ này còn cao hơn (Bình Dương 99,4 %). Do đó, tốt nghiệp THPT không phải là vấn đề lớn đối với thí sinh, nếu điểm học kỳ 2 lớp 12 của các em cao, thì đây là yếu tổ hàng đầu đảm bảo tỉ lệ tốt nghiệp cao. Về xét tuyển ĐH-CĐ, như các năm, các em không bị giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký vào các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng chỉ được xét trúng tuyển vào 1 trường duy nhất. Năm nay, điểm sàn cho các môn xét tuyển Bộ GD-ĐT giao cho các trường ĐH tự quyết định. Về Trường THPT Nguyễn Du, trường nằm trong tốp 100 trường có kết quả thi THPT quốc gia rất tốt, học sinh trường được nhiều trường ĐH tuyển thẳng nên các em cố gắng phát huy truyền thống này.

Tiếp đó, TS Trần Đình Lý - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông Lâm, tư vấn về việc chọn trường, chọn ngành. Thầy Lý cho hay các thầy cô giáo có trách nhiệm truyền đạt, kể lại những câu chuyện hướng nghiệp của thế hệ đi trước. TS Lý đặt câu hỏi liệu quy chế thi quốc gia có ảnh hưởng đến quá trình hướng nghiệp hay không? Câu trả lời là có. Nếu hướng nghiệp đúng đắn thì xã hội sẽ giảm bớt những kỹ sư, cử nhân thất nghiệp, giảm bớt tỉ lệ sinh viên bị buộc thôi học ở các trường ĐH. Các thí sinh cần xác định năng lực, sở trường bản thân, ngành, nghề nào, bậc học nào để phù hợp năng lực, sở trường của mình. Thứ ba là trường nào đào tạo?

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 11.

PGS-TS Nguyễn Đức Nghĩa

HỎI ĐÁP TRỰC TIẾP:

* Hiện tại, em nhận thấy ngành thú y không được phổ biến lắm. Em muốn đi theo ngành này thì học khối B hay khối nào thì được? Thời gian học bao nhiêu năm? (Trần Nguyễn Ngọc Diệp 12A8 Nguyễn Du)

- TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HCM: Đa số thủ khoa của trường đều rơi vào ngành thú y. Nếu có nguyện vọng học ngành này, các em có thể đăng ký vào các tổ hợp tùy theo năng lực, lợi thế của mình: Toán - lý - hóa, toán - hóa - sinh, toán - lý - anh, toán - hóa - anh. Đây là ngành duy nhất trong 54 ngành của trường đào tạo trong 5 năm. Các em học ngành này đòi hỏi có kỹ năng phù hợp thái độ nghề nghiệp y khoa. Năm cuối, trường sẽ có kỳ thực tập bắt buộc các em nếm thử mùi bệnh xá thú y xem có phù hợp hay không. Các em có thể truy cập vào website chính thức của trường để biết thêm chi tiết: http://www.nlu.edu.vn/

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 12.

Thí sinh hỏi về ngành thú y

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 13.

TS Trần Đình Lý tư vấn ngành thú y cho thí sinh

*Em đam mê nghiên cứu học ngành vật lý, cơ khí điện tử, nhưng cũng muốn kinh doanh, không biết nên theo ngành nào? Em được biết trên thế giới vài người đã làm được điều này. Để vừa kinh doanh vừa nghiên cứu, em phải làm cách đó như thế nào? Xin ban tư vấn gợi ý lộ trình học, con đường em sẽ làm? Cơ hội việc làm? (học sinh Trường THPT Nguyễn Du)

- Ông Dương Duy Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Tôi cho rằng câu hỏi của em rất thú vị, hiếm gặp trong quá trình tham gia tư vấn tuyển sinh của tôi. Rất nhiều học sinh ngồi ở đây chưa định hướng được tương lai của mình. Trong khi đó, đây là tiền đề quan trọng giúp các em bước vào cánh cửa ĐH với kỹ năng tự học là chính. Giảng đường ĐH rộng mở, kiến thức bao la, các thầy cô không thể nắm tay chỉ việc các em trong vòng 4 năm. Do đó, bản thân mỗi sinh viên phải tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo tư duy là chính. Tố chất đam mê nghiên cứu của em rất tốt. Bây giờ, em cần mạnh dạn chọn ngành, nghề mình yêu thích nhất để học. Sau khi hoàn thành xong ngành 1, em sẽ được phép học văn bằng 2 hay học cao hơn. Em có thể học ngành cơ khí, năm thứ 1 cố gắng đạt ngưỡng điểm giỏi, sau đó em làm đơn xin học ngành 2 về quản trị kinh doanh (đa số trường đều có ngành này). Nếu đúng lịch trình, đến năm thứ 4, em có bằng cơ khí, năm 5 nhận bằng quản trị kinh doanh. 

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 14.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 15.

Ông Dương Duy Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

* Khi thế giới đang đến gần cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, những ngành nào đáp ứng? Định hướng việc làm, công việc trong tương lai? (Hồ Thanh Long, Trường THPT Nguyễn Du)

PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Phó trưởng Khoa Chế tạo máy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: Cuộc Công nghiệp 4.0 là quá trình quan trọng nhân loại. Khi vào cuộc cách mạng này, liệu nước ta có bắt thế giới không? Câu trả lời này dành cho các em, những thế hệ đưa Việt Nam cất cánh vào Cách mạng Công nghiệp. Điều đó phụ thuộc vào cách học tập, kỹ năng thái độ của các em. Các ngành liên quan khoa học công nghiệp chiếm vai trò quan trọng, các ngành trí tuệ nhân tạo, robot, điều khiển, IT, rất quan trọng. Ngoài ra, những kỹ năng ngoại ngữ, CNTT… cũng đóng vai trò quan trọng. Trong thời kỳ công nghệ 4.0, giỏi ngoại ngữ, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin rành rọt là những bước chuẩn bị hoàn hảo cho một công dân thời kỳ 4.0. TP HCM hiện nay dành 35% thị trường lao động cho khoa học công nghệ.

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 16.

PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 17.

*  Em đam mê sư phạm, cụ thể ngành giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, ngành này những năm gần đây em nghe nói vấn đề việc làm sau khi ra trường không được ổn, số lượng giáo viên dư thừa. Xin thầy cô tư vấn! (Mai Thủy, Trường THPT Đào Duy Anh)

- TS Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP HCM: Hiện có nhiều thông tin khác nhau về các ngành sư phạm, tuy nhiên các em không cần quá lo lắng vì số lượng giáo viên tiểu học còn thiếu khá nhiều. Trường ĐH Sư phạm TP HCM là địa chỉ tin cậy đào tạo rất tốt ngành này trong nhiều năm qua và việc làm không phải vấn đề khó khăn. Quan trọng là sau khi đậu ĐH các em cần cố gắng học tập thật tốt.

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 18.

TS Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP HCM

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 19.

*Ngành quản trị nhà hàng, khách sạn của Trường CĐ Đại Việt đào tạo như thế nào?

- Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Quan hệ Doanh nghiệp Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn: Việc học CĐ hay ĐH ngày nay không còn là vấn đề khó khăn. Hiện cũng không còn định kiến về việc làm cho hệ CĐ vì Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn đã có định hướng: Liên thông cả nước, cam kết việc làm. Về ngành quản trị nhà hàng, khách sạn, trường đào tạo theo chương trình quy định của Bộ GD-ĐT, kỹ năng chuyên môn. Trường có chương trình ngoại khóa đi đúng ngành nghề, giúp các em trải nghiệm thực tế, làm quen môi trường làm việc, thực hành tại các nhà hàng khách sạn liên kết. Bên cạnh đó, trường đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm có việc làm ngay, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.

*Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Xét tuyển thêm khoa vật lý y khoa, học gì, việc làm? Điểm xét tuyển dự kiến? (Nguyễn Hà Khánh Chi, 12A5 Trường THPT Nguyễn Du)    

- Ông Dương Duy Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Năm 2018, trường đã được Bộ GD-ĐT cho phép mở thêm 3 ngành mới về sức khỏe: gồm y đa khoa (chỉ tuyển sinh khối B), 2 ngành vật lý y khoa, kỹ thuật y sinh (đào tạo 4 năm, được cấp bằng kỹ sư). Về ngành vật lý y khoa, ngành đào tạo hỗ trợ trị liệu bệnh nhân tại các bệnh viện như: Bị tai nạn, đi đứng, ăn ngủ vận động không bình thường. Các kỹ thuật viên sẽ hỗ trợ, phối hợp với vác sĩ giúp bệnh nhân phục hồi thể trạng bình thường. Trường có 3 phương thức xét tuyển: Tuyển thẳng học sinh đạt giải cao quốc gia, quốc tế; xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia và học bạ. Riêng trường có 2 ngành không xét kết quả học bạ: Y đa khoa và y học dự phòng (6 năm).

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 20.

* Em được biết năm nay, nhiều trường ĐH sư phạm sẽ tuyển thẳng, nâng điểm chuẩn  đầu vào? Trường ĐH Sư phạm TP HCM có khác?

- TS Dương Thị Hồng Hiếu, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP: Hiện Bộ cũng chưa có quy chế chính thức thi THPT và xét tuyển nhưng bản dự thảo có những quy định riêng cho các trường đào tạo sư phạm. Theo đó, bộ sẽ xác định điểm sàn riêng. Nếu xét tuyển theo học bạ, chỉ học sinh giỏi lớp 12 mới được xét tuyển vào ngành đào tạo giáo viên. Riêng Trường ĐH Sư phạm TP HCM, việc tuyển thẳng năm 2018 hầu như không thay đổi so với năm 2017. Thí sinh đoạt giải HS giỏi quốc gia được tuyển thẳng theo chỉ tiêu xét tuyển thẳng của nhà trường. Việc tuyển thẳng riêng từng ngành, các em nên theo dõi thêm trên website của Trường ĐH Sư phạm TP HCM. Ngoài 19 ngành đào tạo giáo viên còn có 17 ngành ngoài sư phạm.

* Em thích ngành dược. Được biết độ tuổi bị bệnh Việt Nam hiện nay ngày càng giảm, tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, phổi... Theo đó, nhu cầu nhân lực ngành dược, y ngày càng nhiều, liệu em học ra trong 5 năm nữa có cơ hội việc làm cao hơn không? Cụ thể công việc là gì? (Thành Long, Trường THPT Nguyễn Du)

-Ông Dương Duy Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Năm 2018 là năm đầu tiên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có khóa sinh viên tốt nghiệp ngành dược. Ngành dược chuyên đào tạo nhân lực bào chế, bảo quản phân phối dược phẩm cứu người. Các em yêu thích ngành này cần giỏi môn hóa, không bị dị ứng hóa chất. Trường có 5 chuyên ngành hẹp trong ngành này: Dược cổ truyền, bào chế, tồn trữ, phát triển sản xuất, phân phối dược phẩm. Về cơ hội việc làm, sau khi học 5 năm ĐH, các em ra trường làm việc 3 năm có thể quay về Sở T tế xin cấp chứng chỉ hành nghề, xin phép mở quầy thuốc tây kinh doanh.

* Năm nay Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có tuyển sinh cả nước hay không? Tổ hợp thi có thay đổi không? (Học sinh Trường THPT Nguyễn Du)

- TS- BS Thái Hồng Hà: Theo dự án trình Bộ GD-ĐT, trường chúng tôi có tuyển sinh cả nước nhưng hiện nay đề án chưa được duyệt. Nếu yêu thích trường, các em có thể theo dõi thường xuyên trên website trường để cập nhật thông tin tuyển sinh. Tổ hợp thi các ngành của trường năm nay không có gì thay đổi. Trong quá trình tuyển sinh, nếu đồng điểm ba môn thì ưu tiên khả năng ngoại ngữ và kết quả thời kỳ học kỳ THPT. Qua đây, tôi cũng có lời khuyên là nếu có đam mê với ngành thì các em mới nên theo, bởi ngành y có thời gian đào tạo rất dài, dù nguyên tắc là 6 năm nhưng xu hướng của thế giới là phải đào tạo thêm chuyên sâu hơn nữa. Thứ hai, là em phải có đạo đức và sức khỏe mới theo ngành này. Khi vào học trường chúng tôi, các em được chăm sóc rất tốt. Hiện nay, trường chuyển dần sang học tín chỉ. Trường cũng có chương trình hợp tác với Đức với chương trình, giảng viên người Đức nhưng đòi hỏi phải có ngoại ngữ, học phí cũng hơi cao.

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 21.

TS- BS Thái Hồng Hà

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 22.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 23.

* Trường nào đào tạo ngành kỹ thuật điện tử? (học sinh Trường THPT Đào Duy Anh)

- TS Nguyễn Đức Nghĩa, trả lời: Khi làm hồ sơ đăng ký thì các em sẽ tham khảo tài liệu có đầy đủ tên ngành, mã ngành. Ngành kỹ thuật điện tử như em nói khá mông lung. Nếu là lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật điện tử thì rất nhiều trường đào tạo như Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM…Nên đầu tiên, các em cần xác định thứ nhất, mình nên chọn bài thi nào, ngành đăng ký xét tuyển thì trường nào đào tạo, sức học của mình vào trường nào thì tốt?

* Em muốn học ngành kinh doanh quốc tế, sức học của em thì chỉ khoảng 22 điểm, em phân vân giữa hai Trường CĐ Kinh tế đối ngoại và Trường ĐH Tài chính - Marketing thì em nên chọn trường nào. Ba mẹ em không muốn em học hệ CĐ vì có định kiến với hệ này...

- ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing: Cả hai trường đếu có đào tạo ngành kinh doanh quốc tế. Trước hết bạn xem mình có đam mê, tố chất gì để đi theo con đường kinh doanh quốc tế. Bởi ngành này liên quan đến tài chính quốc tế, tài chính thương mại. Thứ nhất, các em cần có ngoại ngữ giỏi, phải có khả năng di chuyển, đam mê với những chuyến đi xa, rất giỏi những hoạt động giao tiếp. Điểm chuẩn đầu vào của Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại cao nhất khối CĐ ở TP HCM và cả nước. Đừng ngại phụ huynh, nếu em tự tin thì chọn trường nào cũng rất tốt. 

* Ngành quản trị kinh doanh thì đầu ra có ổn không? Vì quá nhiều trường đào tạo nên em đang phân vân.

- TS Trần Ngọc Minh, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM trả lời: Trường ĐH Ngân hàng có đào tạo nhiều ngành như kinh doanh, ngôn ngữ, kế toán…trong đó có quản trị kinh doanh.

Ngành quản trị kinh doanh nhiều trường đào tạo, nguồn cung rất lớn nhưng cơ hội việc làm luôn rộng mở. Trong hoạt động kinh tế thì sản xuất luôn đi kèm kinh doanh, quan hệ giao thương với nước ngoài cũng là cơ hội việc làm.

Tuy nhiên, yếu tố việc làm còn gắn với bản thân mỗi người học sau khi ra trường thuyết phục nhà tuyển dụng bằng năng lực cá nhân của mình. Nếu em có tố chất tốt, khả năng tốt thì việc làm tốt. Không có nghề hot, ngành hot mà chỉ có người hot thôi.

* Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II có đào tạo chương trình hệ B không?

- ThS Trần Đình Huyên, Trưởng Ban Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP HCM: Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 không tuyển sinh hệ B, hiện nay trường tuyển hai hệ là hệ đại trà và hệ chất lượng cao. Hệ chất lượng cao yêu cầu phải trúng tuyển vào trường rồi mới được chọn và học bằng tiếng Anh.

Năm 2018: Có bổ sung phương thức tuyển sinh mới. Thí sinh cần biết thêm chi tiết hãy vào website của trường để cập nhật.

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 24.

MC Hồng Trang

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 25.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 26.

* Việt nam học là ngành gì? Ra trường làm gì? (Học sinh Tâm Như, Trường THPT Nguyễn Du)

Ông Đinh Công Viễn Phương, Trường ĐH Văn Hiến: Ngành Việt Nam học và ngành tâm lý là các ngành nhiều thí sinh quan tâm. Việt Nam học là ngành giúp sinh viên nắm vững kiến thức kinh tế văn hóa của nhiều nước, nhất là Việt Nam, chuyên sâu về nền văn hóa nước nhà.

Điểm sàn cơ bản của hai ngành là 15,5. Trường không lấy điểm thấp hơn số điểm này. Năm nay chưa có quy định nào về xét điểm nên các em theo dõi thông tin thường xuyên để biết. 

Chương trình kết thúc trực tiếp trên HTV4 lúc 9 giờ 30. Tuy nhiên, ban giám khảo và thí sinh vẫn tiếp tục phần hỏi đáp về ngành, nghề và phương thức xét tuyển xét tuyển từng trường tới 10 giờ. Chủ nhật, ngày 4-3, chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2018 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Bình Dương. Chúng tôi sẽ phát livestream trực tiếp và tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động Online. Mời bạn đọc đón xem!

Xem thêm một số hình ảnh chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại TP HCM:

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 27.

TS Trần Đình Lý trao đổi với thí sinh

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 28.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 29.

Ông Đinh Công Viễn Phương - đại diện ĐH Văn Hiến

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 30.

Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng Phòng Quan hệ Doanh nghiệp Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 31.

ThS Trần Đình Huyên, Trưởng Ban Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP HCM

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 32.

TS Trần Ngọc Minh, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM;

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 33.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 34.

ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng Trường ĐH Tài chính - Marketing

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 35.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 36.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 37.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 38.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 39.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 40.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 41.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 42.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 43.
Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 44.

"Đưa trường học đến thí sinh 2018" do Công ty CP Phân bón Bình Điền tài trợ chính; Vingroup và Công ty CP Thương mại - Truyền thông Thời Đại (thuộc Sun Group) tài trợ phụ. 

Tài trợ chính

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 45.

Tài trợ phụ

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 46.

Đưa trường học đến thí sinh tại TP HCM 2018: Thí sinh đặt câu hỏi xuất sắc - Ảnh 47.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo