xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gần 1 triệu thí sinh thi THPT quốc gia dưới trời “đổ lửa”

Phóng sự ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sáng nay 1-7, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu dự thi môn Toán, môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, dưới trời nắng nóng như "đổ lửa".

Ngay từ sáng sớm, tại cụm thi trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, hàng ngàn phụ huynh và học sinh đã có mặt để sẵn sàng cho môn thi đầu tiên. Trong phòng thi hầu hết đều rộng rãi, có quạt mát, điều hòa nhưng với nhiệt độ oi bức lên tới 40 độ C đã khiến các thí sinh có nhiều dấu hiệu căng thẳng.

Thí sinh Trần Thị Thảo (SN 1997, quê Nam Định) cho biết: “Em đã ôn kỹ môn Toán và cảm thất rất tự tin, không sợ mình rớt tốt nghiệp bởi ngay từ khi vào trường cấp 3 đã định hướng khối D ngay từ đầu. Vì thế em sẽ cố gắng thi 3 môn tự chọn điểm cao nhất có thể để mình có nhiều sự lựa chọn trường đại học hơn”.

Để tránh tình trạng ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến kỳ thi của các em học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông và tình nguyện viên đã có mặt tại cổng trường từ rất sớm để điều tiết giao thông.

Do Toán là môn thi tự luận nên thí sinh có thể rời phòng thi trước, sau khi hết 2-3 thời gian làm bài. Tuy nhiên, thí sinh sẽ phải nộp lại đề thi cho cán bộ coi thi và không được ra khỏi khu vực thi cho đến khi hết giờ làm bài. Khi nộp bài thi, thi sính lưu ý phải ghi rõ số tờ giấy thi đã làm bài thi và ký xác nhận.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có gần 1 triệu thí sinh dự thi THPT quốc gia, chiếm 95% số đăng ký, sáng nay bắt đầu thi môn Toán với thời gian 180 phút tại hơn 34.800 phòng của 99 cụm thi. Trong đó có 38 cụm thi quốc gia do các đại học, học viện chủ trì dành cho thí sinh để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng và 61 cụm thi do các Sở Giáo dục, Cục Nhà trường đảm trách dành cho các em thi với mục đích xét tốt nghiệp.

Trong đó, có hơn 279.000 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp, chiếm gần 28%. Hơn 725.000 thí sinh còn lại dự thi với 2 mục đích vừa xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, hoặc chỉ dự thi để xét vào các trường đại học, cao đẳng, chiếm 72%.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 là năm đầu tiên gộp 3 kỳ thi vào làm 1, đổi mới giáo dục. Nếu như những năm trước, học sinh phải trải qua rất nhiều kỳ thi được tổ chức gần nhau gồm tốt nghiệp, đại học, cao đẳng, thì năm nay chỉ có một kỳ thi và kết quả sẽ được sử dụng cho tất cả mục đích, từ xét công nhận tốt nghiệp đến xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo hôm nay ngày 1-7, do ảnh hưởng của áp thấp nóng lục địa châu Á đang phát triển và mở rộng sang phía Đông nên nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo nóng 40 độ C. Thời tiết oi bức khó chịu này sẽ duy trì đến ngày 4-7.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Ngay từ sáng sớm đã có hàng ngàn phụ huynh và học sinh có mặt tại trường ĐH Kinh tế Quốc Dân để dự thi môn Toán, môm thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Ngay từ sáng sớm đã có hàng ngàn phụ huynh và học sinh có mặt tại trường ĐH Kinh tế Quốc Dân để dự thi môn Toán, môm thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Phụ huynh đưa học sinh tới điểm thi và nhắc nhở con mình
Phụ huynh đưa học sinh tới điểm thi và nhắc nhở con mình
Thời tiết nóng bức càng làm cho kỳ thi căng thẳng hơn
Thời tiết nóng bức càng làm cho kỳ thi căng thẳng hơn
Các sỹ tử tranh thủ học thêm
Các sỹ tử tranh thủ học thêm
img

Bắt đầu vào trường thi

6 giờ 30, trong khuôn viên trường đã rất đông các sĩ tử
6 giờ 30, trong khuôn viên trường đã rất đông các sĩ tử
Tình nguyện viên đang hướng dẫn các thí sinh vào trong phòng thi
Tình nguyện viên đang hướng dẫn các thí sinh vào trong phòng thi
Tại hành lang, các sĩ tử tỏ ra căng thẳng và mệt mỏi dưới thời tiết lên tới 40 độ C

Tại hành lang, các sĩ tử tỏ ra căng thẳng và mệt mỏi dưới thời tiết lên tới 40 độ C

Giám thị 2 đang đánh dấu số báo danh
Giám thị 2 đang đánh dấu số báo danh
Giám thị 1 kiểm tra số báo danh và nhắc nhở thí sinh
Giám thị 1 kiểm tra số báo danh và nhắc nhở thí sinh
Thí sinh làm xong thủ tục đợi phát đề thi

Thí sinh làm xong thủ tục, đợi phát đề thi

Bên ngoài các phụ huynh tỏ căng thẳng không kém
Bên ngoài các phụ huynh tỏ căng thẳng không kém
Các bậc phụ huynh ngồi la liệt quanh chân cầu vượt trước cổng trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong thời tiết nắng như đổ lửa
Các bậc phụ huynh ngồi la liệt quanh chân cầu vượt trước cổng trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong thời tiết nắng như đổ lửa

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo