xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Năm 2016, Nga tăng học bổng cho Việt Nam lên 855 suất

D.Ngọc

(NLĐO)- Đại diện 5 trường ĐH hàng đầu của Nga đang làm việc tại Việt Nam trong 5 ngày để thu hút học sinh, sinh viên, trong khi Chính phủ Nga tăng số học bổng cho Việt Nam lên 855 suất.

Đại diện các trường đại học Nga tại buổi họp báo
Đại diện các trường đại học Nga tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo với đại diện 5 trường đại học Nga trong khuôn khổ dự án “Các trường đại học Nga” ngày 4-4 tại Hà Nội, bà E.R. Zubtsova, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga cho biết trong năm 2016 này, Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Chính phủ Việt Nam 855 suất học bổng.

Như vậy, số học bổng Chính phủ Nga dành cho Việt Nam trong những năm gần đây liên tục tăng, năm 2014 là là 600 suất, năm 2015 là 795 suất. Điều này phù hợp với chủ trương tăng số lượng học bổng cho Việt Nam lên tới 1.000 suất vào năm 2018 của Chính phủ Nga.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga có thay đổi một chút quy tắc tuyển chọn ứng viên nước ngoài trong năm học 2016-2017. Theo quy tắc mới, các trường đại học Nga nhận được thẩm quyền nhiều hơn và giờ đây họ có thể tự chọn sinh viên tương lai cho mình. Mặt khác, các bạn trẻ Việt Nam có nguyện vọng học tập ở Nga và tiếp nhận một nền giáo dục có chất lượng theo các chuyên ngành kỹ thuật, tự nhiên và nhân văn có thể được chọn trường đại học có điều kiện phù hợp nhất cho mình trong học tập, sinh hoạt, đồng thời cho cả việc tiếp tục nâng cao trình độ bằng tiếng Nga cũng như bằng tiếng Anh (một số trường đề xuất các chương trình thạc sĩ bằng 2 thứ tiếng).

Đoàn đại biểu đến từ 5 trường đại học Nga: Trường đại học nghiên cứu quốc gia Tomsk (NI PGU), Trường đại học Tổng hợp Kỹ thuật quốc gia (VoGU), Trường Đại học Tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông (ĐVFY), Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Irkutsk (IRNITU), Trường Đại học Ngân sách Liên bang "Trường Đại học Tổng hợp Sư phạm quốc gia Tula mang tên L.N. Tolstoi". Từ 4 đến 8-4, đoàn sẽ diễn ra cuộc trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về về việc tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bên và kế hoạch hợp tác giữa các trường đại học.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đại diện của các trường đại học Nga sẽ tiến hành gặp gỡ làm việc với Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Kỹ thuật Quân sự mang tên Lê Quý Đôn, Trường Đại học Kiến trúc v.v…. Đại diện các trường trong đoàn sẽ tổ chức giới thiệu về mình tại các trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội-Amsterdam, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Thái Nguyên, Hoàng Văn Thụ với mục đích đưa thông tin tới các ứng viên về các chương trình đào tạo của mình. Ngoài ra, một số trường sẽ tổ chức trắc nghiệm nhanh cho các em học sinh lớp 12 có dự định sang học ở Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo